Sông Đền Bia là nguồn cấp và thoát nước chính phục vụ SX nông nghiệp cho nhiều xã của huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương). Tuy nhiên con sông này đang bị bèo tây đan kín, khiến việc lấy nước phục vụ gieo cấy vụ mùa 2011 hết sức vất vả.
Để khơi thông nguồn nước sông Đền Bia cho các trạm bơm lấy nước phục vụ gieo cấy vụ mùa 2011, tại xã Cẩm Vũ (huyện Cẩm Giàng), nông dân đang phải ra sức tổ chức vớt bèo bằng phương pháp thủ công, lội trực tiếp xuống nguồn nước sông ô nhiễm. Ông Hứa Văn Hòa (thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Vũ) tham gia tổ nông dân vớt bèo cho biết: Mỗi năm hai lần, vào đầu vụ gieo cấy là UBND xã Cẩm Vũ phải thuê máy múc để vớt bèo. Tuy nhiên kinh phí thuê máy múc để vớt bèo thường khá đắt.
Năm 2010, xã Cẩm Vũ chỉ thuê máy múc vớt bèo khoảng 2km nhưng phải mất tới 5 triệu đồng. Vì thế năm nay, xã đành phải tổ chức thuê nhân công vớt trực tiếp bằng thủ công. Đoạn sông Đền Bia chảy qua địa phần xã Cẩm Vũ chỉ dài chừng 6km, nhưng phải bố trí tới 17-20 người, với tiền công 80 nghìn đồng/người/ngày, vớt bèo tới hơn 20 ngày mới xong. Do phải lội trực tiếp xuống nguồn nước sông tù đọng lâu ngày nên ai cũng bị mẩn ngứa.
Sông Đền Bia lấy nước từ hệ thống kênh Bắc Hưng Hải (qua Cống Giuộc, Bắc Ninh), đồng thời bơm tiêu úng ra sông Thái Bình qua trạm bơm Văn Thai, phục vụ tưới tiêu cho 6 xã của huyện Cẩm Giàng, gồm: Cao An, Đức Chính, Cẩm Văn, Cẩm Định và Cẩm Hoàng. Trước đây, việc tưới tiêu của sông Đền Bia rất thuận lợi. Tuy nhiên mấy năm gần đây, do lượng nước thải đổ ra sông ngày càng lớn, khiến bèo tây phát triển rất mạnh.
Cả 6 xã có sông chảy qua mỗi năm đều phải tổ chức vớt bèo hai lần, hết sức tốn kém tiền của. Việc vớt bèo bằng phương pháp thủ công cũng mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Vì vậy, các địa phương tại đây đang rất mong sự tư vấn, giúp đỡ của các tổ chức, đơn vị có sáng kiến phá bèo tiên tiến hơn, vừa ít tốn kém kinh phí, lại nhanh chóng thuận tiện.