| Hotline: 0983.970.780

Cơ quan điều tra khẳng định Phan Anh Dũng có hành vi phạm tội!

Thứ Sáu 26/05/2017 , 09:10 (GMT+7)

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã đủ căn cứ chứng minh ông Phan Anh Dũng có tội và đã chiếm đoạt của Cty TNHH MTV Thiết bị điện Hà Nội (Cty TBĐ Hà Nội) gần 19 tỷ đồng.

Sau khi khởi tố vụ án, nhiều lần triệu tập ông Dũng lên làm việc nhưng ông này không chấp hành…

Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 19 tỷ xảy ra tại Cty TBĐ Hà Nội đã được CQCSĐT CATP Hà Nội khởi tố vụ án vào cuối năm 2015 và ra quyết định khởi tố bị can ngày 29/2/2016 đối với ông Phan Anh Dũng, SN 1979, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, ngày 30/6/2016, bà Bùi Thị Hồng Anh, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 09/QĐ/VKS-P5 để hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Anh Dũng với lý do “chưa đủ căn cứ vững chắc” để xác định ông này phạm tội. VKSND TP Hà Nội còn yêu cầu CQCSĐT CATP Hà Nội đình chỉ các hoạt động tố tụng đối với ông Phan Anh Dũng.

08-37-35_received_1050099815116332
Cty TBĐ Hà Nội, nơi ông Phan Anh Dũng được thuê làm giám đốc

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Chính Phóng, điều tra viên PC46, đại diện CQCSĐT CATP Hà Nội cho biết, sau nhiều năm điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan này đã xác định được, bằng hành vi gian dối, tự ý lập tài khoản riêng để chiếm đoạt của Cty TBĐ Hà Nội tổng số tiền lên tới hơn 18,829 tỷ đồng. Theo đại diện CQCSĐT CATP Hà Nội, hành vi gian dối của ông Phan Anh Dũng được thể hiện rõ nét bởi ba căn cứ đề sau:

Thứ nhất, ông Dũng được thuê làm GĐ và Cty TBĐ Hà Nội chỉ có một tài khoản duy nhất tại Ngân hàng Sacombank do ông Dũng đứng tên làm chủ tài khoản giao dịch, thanh toán, còn bà Cao Thị Thu Hương, Phó GĐ Cty giám sát giao dịch tài khoản với danh nghĩa là kế toán trưởng. Để giao dịch liên quan đến tài khoản này cần phải có chữ ký của ông Dũng và bà Hương.

Thế nhưng, ông Dũng đã tự ý mở tài khoản số 0351.0013.98005 mang tên Cty TBĐ Hà Nội tại Ngân hàng An Bình, chi nhánh Bắc Ninh và do một mình ông Dũng đứng tên làm chủ tài khoản. Tất cả các giao dịch của tài khoản này đều do một mình ông Dũng thực hiện, quản lý. Như vậy, việc ông Dũng tự ý lập tài khoản riêng đã làm trái với quy định của Cty TBĐ Hà Nội nhằm thực hiện ý đồ riêng.

CQCSĐT CATP Hà Nội cũng đã làm rõ, trong thời gian được thuê làm GĐ, ông Dũng đã ký nhiều hợp đồng bán thiết bị điện với nhiều DN khác nhưng chỉ có số ít khách hàng chuyển tiền về tài khoản duy nhất Cty TBĐ Hà Nội do ông Dũng và bà Hương cùng quản lý, giám sát. Còn 34 hợp đồng do ông Dũng ký với các đối tác với tổng số tiền hơn 43 tỷ đồng đã được chuyển về tài khoản số 0351.0013.98005 do một mình ông Dũng đứng tên. Toàn bộ số tiền hơn 43 tỷ này đã được ông Dũng trực tiếp rút hoặc ký séc nhờ 11 cá nhân ngoài Cty rút hết. Thế nhưng, ông Dũng chỉ chuyển về Cty TBĐ Hà Nội hơn 25 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 18,354 tỷ đồng.

Thứ hai: Hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của Cty TBĐ Hà Nội được thể hiện rõ nét nhất trong quyết toán tài chính và báo cáo thuế hàng năm của Cty do ông Phan Anh Dũng ký với chức danh là GĐ.

“Chúng tôi đã xác minh ở nhiều nơi như ngân hàng, chi cục thuế, các DN đã ký hợp đồng với Cty TBĐ Hà Nội để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Phan Anh Dũng. Dũng là GĐ Cty và là người ký hợp đồng, quản lý tiền, ký quyết toán tài chính và báo cáo thuế nên là người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chúng tôi có đủ căn cứ chứng minh Dũng đã làm sai lệch con số trong quyết toán tài chính và báo cáo thuế để phù hợp với số tiền Dũng đã nộp về tài khoản của Cty nhằm che dấu hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền của Cty. CQĐT đã nhiều lần mời lên làm việc nhưng Dũng không thừa nhận đã chiếm đoạt hơn 18,354 tỷ đồng của Cty và chỉ nói là không nhớ mà không đưa được ra bất cứ tài liệu nào để chứng minh”, đại diện CQCSĐT CATP Hà Nội cho biết.

Trong khi CQCSĐT CATP Hà Nội đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ xác định hành vi của ông Dũng là có tội thì VKSND TP Hà Nội lại đưa ra lý do “chưa đủ căn cứ vững chắc” để hủy quyết định khởi tố bị can của CQCSĐT buộc cơ quan này phải ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Quyết định của VKSND TP Hà Nội khiến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này đang có dấu hiệu "chìm xuồng"

Đại diện CQCSĐT CATP Hà Nội phản bác: “Trong BLTTHS quy định, qua quá trình thu thập chứng cứ thấy có dấu hiệu tội phạm là có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra được rồi. Sau khi khởi tố vụ án, chúng tôi đã nhiều lần triệu tập Phan Anh Dũng lên làm việc, phục vụ công tác điều tra nhưng ông này không hợp tác, không chấp hành lệnh triệu tập.

Trước đó, Dũng đã nhiều lần không ký biên bản, tự ý bỏ về khi làm việc với CQĐT. Chính vì vậy, CQCSĐT CATP Hà Nội buộc phải khởi tố bị can. Biện pháp khởi tố bị can là để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật, để có thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn và yêu cầu bị can chấp hành lệnh triệu trập của CQĐT. Mặt khác, CQCSĐT chưa ban hành kết luận điều tra thì việc VKSND TP Hà Nội lấy lý do “chưa đủ căn cứ vững chắc” để hủy quyết định khởi tố bị can của chúng tôi là thiếu thuyết phục”.

Bằng những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đại diện CQCSĐT CATP Hà Nội cho rằng có đủ cơ sở khẳng định, hành vi của ông Phan Anh Dũng là có tội và đến thời điểm hiện tại, CQĐT vẫn bảo lưu quan điểm này. Sau khi VKSND TP Hà Nội ban hành quyết định hủy quyết định khởi tố bị can, CQCSĐT CATP Hà Nội buộc phải ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm dừng các hoạt động tố tụng đối với ông Phan Anh Dũng và gửi kiến nghị sang VKSND TP Hà Nội để khôi phục điều tra.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.