Công văn cho biết: Ngày 21/5/2016, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng có chuyến công tác tại Cty và được ông Nguyễn Văn Thủy - PGĐ Cty báo cáo về những khó khăn trong việc XK cá chép đi châu Âu.
Vì theo quy định các loài cá có khả năng cảm nhiễm với virus Spring Viremia of carp Vius (virus mùa xuân - SVC) và Koi herpes Virus Disease (KHV) khi NK vào thị trường EU phải được cơ quan có thẩm quyền nước XK chứng nhận được nuôi từ cơ sở an toàn dịch bệnh đối với 2 bệnh SVC và KHV. Bí thư Thăng có hỏi, từ khi nào? Ông Thủy có trả lời: Từ 2005.
“Việc này đã gây nhầm lẫn thông tin và báo chí đưa tin rằng Cty chưa được công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (ATDB) dù đã gửi hồ sơ cho Bộ NN-PTNT xin thẩm định từ năm 2005 mà chưa được phản hồi. Nay bằng Công văn này Cty CP Sài Gòn cá kiểng xin đính chính” - công văn của Cty CP Sài Gòn Cá Kiểng khẳng định.
Không phải như thông tin báo chí đã đăng là Cty đã gửi hồ sơ cho Cục Thú y từ năm 2005 mà vẫn chưa nhận được phản hồi.
Năm 2009 Cty đã được Cục Thú y thẩm định và công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh ATDB với SVC để cá chép XK đi Hoa Kỳ và gần đây nhất là ngày 24/2/2016 Cục Thú y đã tái công nhận cho cơ sở nuôi của Cty CP Sài Gòn Cá Kiểng.
Hiện nay Cty vẫn đang hoàn tất quy trình giám sát để gửi hồ sơ trình Cục Thú y thẩm định. Vì hiện tại hồ sơ của Cty đang trong quá trình giám sát, lấy mẫu theo quy trình để Cục Thú y công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh KHV cho cá chép XK đi châu Âu.
“Qua việc này Cty chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc vì những thông tin báo chí đưa tin trong những ngày qua không đúng với những chia sẻ thông tin của chúng tôi làm ảnh hưởng đến Cục Thú y, các cơ quan Thú y vùng, ban, ngành liên quan”, công văn viết.
Như vậy, một số cơ quan báo chí trong thời gian qua sốt sắng khẳng định “Bộ NN-PTNT chậm cấp giấy phép 10 năm cho Cty CP Sài Gòn cá kiểng” là không đúng sự thật.