| Hotline: 0983.970.780

Vụ 'Làm việc ở thị trấn,hưởng lương khu vực rẻo cao biên giới'

Nguyên chánh văn phòng Sở Giáo dục-Đào tạo Nghệ An nói gì?

Thứ Hai 29/08/2016 , 08:03 (GMT+7)

Sau khi Báo NNVN đăng bài “Chuyện lạ ở Nghệ An: Làm việc ở thị trấn, hưởng lương khu vực rẻo cao biên giới”, ông Phạm Huy Đức, một giáo viên lâu năm, từng giữ chức CVP Sở GD- ĐT Nghệ An, đã có nhiều chia sẻ.

08-21-46_271-phm-huy-duc
Ông Phạm Huy Đức

 

Ông Đức cho biết: “Điều tôi băn khoăn nhất là việc bố trí đội ngũ công chức cho các Phòng GD- ĐT. Theo bài báo thì hầu hết cán bộ làm chuyên môn tại các Phòng GD- ĐT đều là cán bộ biệt phái. Vậy là đội ngũ này hiện không ổn định thì không thể tạo nên sức mạnh được. Điều thứ hai, các huyện làm theo kiểu “lách luật” nhiều quá! Cấp huyện, cơ quan quản lý giáo dục mà làm như thế thì không thể là tấm gương sáng để các nhà trường và đội ngũ cán bộ, giáo viên soi vào được”.

Ông Đức thẳng thắn: “Trước đây, khi nhà giáo được điều về công tác tại cơ quan quản lý giáo dục họ đều rất thiệt thòi – bị cắt các khoản phụ cấp thâm niên, phụ cấp đứng lớp… Để giảm bớt khó khăn ban đầu cho họ, năm 2011, Thủ tướng cho phép bảo lưu các chế độ trên 36 tháng, theo Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg ngày 05/8/2011”.

Riêng ở Nghệ An, việc biệt phái giáo viên về Phòng GD- ĐT còn phải căn cứ theo Công văn số 6612/UBND-TH ngày 24/9/2012 “về việc biên chế Phòng GD- ĐT” của UBND tỉnh Nghệ An. Theo đó, mỗi phòng cho phép biên chế 9 công chức và từ 4 đến 8 viên chức biệt phái”.

Chính vì vậy, khi thấy báo phản ánh tình trạng “biệt phái” ngược ở Nghệ An, ông Đức cho rằng, việc một số huyện biệt phái giáo viên về Phòng GD- ĐT là không đúng, nói rõ ra là người ta đã “lách luật” để không ít cá nhân được hưởng chế độ cao hơn quy định.

Một người đã công tác ở phòng nhiều năm, giờ điều người ta xuống trường (nơi được hưởng chế độ cao) vài ba tháng, sau đó lại điều họ trở lại phòng, nếu công tâm, công bằng thì không ai làm như vậy cả. Để xảy ra tình trạng này, trách nhiệm thuộc về UBND cấp huyện.

Theo tôi, việc biệt phái chỉ là giải pháp tình thế, tạm thời. Về lâu dài, phải bố trí đủ định biên công chức cho các Phòng GD- ĐT, có như vậy, đội ngũ cán bộ các Phòng GD- ĐT mới ổn định, mới tạo được sức mạnh.

Mặt khác, việc lách luật bằng chế độ biệt phái ngược như báo nêu mà không chuyển họ sang ngạch công chức thì sau thời hạn 36 tháng họ sẽ rất thiệt thòi về quyền lợi. Đến lúc đó do không phải công chức nên họ không thể được hưởng 25% phụ cấp công chức.

Ngày 19/8 UBND tỉnh đã có Công văn số 6029/UBND-VX giao kiểm tra vấn đề báo nêu, gửi Giám đốc Sở Nội vụ Sở GD- ĐT, UBND các huyện Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong yêu cầu kiểm tra vấn đề báo nêu, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm, báo cáo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT- TT trước ngày 15/9/2016.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm