| Hotline: 0983.970.780

Quyết giữ thương hiệu cà phê Khe Sanh

Thứ Tư 06/04/2016 , 14:15 (GMT+7)

Chiến lược tái canh hiệu quả cây cà phê Arabica trên địa bàn huyện Hướng Hóa là một trong những nội dung cấp bách của tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang được tỉnh Quảng Trị quyết tâm thực hiện để giữ thương hiệu cà phê Khe Sanh có được tầm vóc quốc tế.

08-23-05_huong-ho-2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện với người trồng cà phê Khe Sanh

Bắt bệnh cho cà phê

Cách đây 5 năm, cây cà phê Quảng Trị lên đến đỉnh cao, xuất khẩu thu ngoại tệ về cho đất nước. Khi ấy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về thăm người trồng cà phê Khe Sanh, Hướng Hóa, ông nhắn nhủ, Quảng Trị cố gắng giữ lấy thương hiệu cà phê Khe Sanh, một thương hiệu nếu làm tốt sẽ có sức hút rất lớn vì Khe Sanh quá nổi tiếng, cả thế giới đều quan tâm.

Cây cà phê của tỉnh Quảng Trị được trồng tập trung chủ yếu tại huyện Hướng Hóa, tâm điểm bắt đầu từ Khe Sanh với giống chủ lực là cà phê chè Catimor thuộc dòng Arabica, có diện tích hơn 4.600ha, trong đó 4.300ha cà phê cho sản phẩm.

Khi đang trên đỉnh cao, ngành hàng cà phê Quảng Trị đã hội nhập với thị trường quốc tế. Bằng chứng là Cty TNHH Thái Hòa Quảng Trị xây dựng được thương hiệu cà phê Khe Sanh. Các khâu chọn giống, canh tác, thu hoạch, chế biến đều được thực hiện theo bộ nguyên tắc 4C, cho ra sản phẩm cà phê sạch, chất lượng cao, đạt bộ tiêu chuẩn quốc tế nên đã tham gia vào thị trường tiêu dùng châu Âu.

Các Cty Đại Lộc, Tân Lâm, Thái Hòa đã xuất khẩu hàng chục vạn tấn cà phê nhân sang các nước Đức, Italia, Hà Lan. Sản phẩm cà phê Quảng Trị được đánh giá cao về chất lượng. Thương hiệu cà phê Khe Sanh được bạn hàng quốc tế ưa chuộng bởi hương thơm và vị ngon độc đáo.

Tuy nhiên, khi đang làm ăn tốt thì bắt đầu xuất hiện ý thức dễ dãi trong giới làm cà phê ở huyện Hướng Hóa. Tình trạng sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cà phê không tuân thủ quy trình, chạy theo lợi nhuận trước mắt. Số lượng NM được cấp phép hoạt động tràn lan, chưa tính đến khả năng của nguyên liệu, đã gây ra hiện tượng tranh mua, tranh bán…

Một nguyên nhân khác, cà phê Hướng Hóa phần lớn được trồng lại từ năm 1994 - 1995, hiện có hơn 70% diện tích quá già cỗi. Người nông dân trồng cà phê rất thụ động, họ làm theo truyền thống, không tưới nước, chủ yếu chờ trời mưa.

Việc áp dụng khoa học kỹ thuật hạn chế, chủ yếu dùng phân hóa học để bón với phương thức bón rải trên đất, không dùng phân hữu cơ, đất trồng cà phê ngày càng thoái hóa, nhiều vườn cây nhanh lão hóa, sinh trưởng và phát triển kém.

Kết quả năng suất, chất lượng, sản lượng và giá bán giảm, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người trồng cà phê. Năng suất cà phê nhân bình quân hàng năm đạt 1,7 tấn/ha (thấp hơn trung bình cả nước 1 tấn/ha), sản lượng đạt khoảng 7.000 tấn nhân. Năm 2015, năng suất nhân thấp, chỉ có 1,36 tấn/ha, sản lượng 5.810 tấn.

Phải có giống tốt, chất lượng cao

Trước thực trạng trên, tỉnh Quảng Trị xây dựng chiến lược tái canh hiệu quả cây cà phê Arabica trên địa bàn huyện Hướng Hóa, xem đó là nội dung cấp bách trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp Quảng Trị.

Mới đây, tại hội thảo tham vấn xây dựng chiến lược tái canh cà phê Arabica cho Hướng Hóa, Sở NN-PTNT đề nghị Cục Trồng trọt và Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên hỗ trợ tỉnh đánh giá hiện trạng sản xuất và tiêu thụ cà phê, đề xuất giải pháp phát triển cà phê bền vững, phù hợp trên địa bàn. Chọn tạo và cung ứng cho tỉnh giống cà phê Arabica thuần chủng. Phối hợp giúp tỉnh Quảng Trị xây dựng Bộ quy trình tái canh cây cà phê phù hợp địa bàn huyện Hướng Hóa.

Ông Trần Thanh Hiền, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị, cho biết, chiến lược tái canh tập trung vào 10 xã trồng cà phê chủ lực trên địa bàn huyện Hướng Hóa, bao gồm: xã Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Linh, Hướng Tân, Tân Hợp, thị trấn Khe Sanh, Tân Liên, Tân Lập, Ba Tầng và Húc.

08-23-05_huong-ho-1
Quảng Trị đang thực hiện chiến lược tái canh cà phê

Phấn đấu giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, diện tích tái canh cây cà phê đạt 1.000ha đến 1.500ha, đến năm 2025 tổng diện tích tái canh được 2.500ha. Hàng năm tái canh từ 200ha đến 300ha cây cà phê theo dạng cuốn chiếu, vùng canh tác nào, hộ nông dân nào có diện tích già cỗi nhiều được ưu tiên tái canh trước.

Theo ông Hiền, vấn đề được quan tâm hàng đầu là nguồn giống phải bảo đảm chất lượng khi thực hiện tái canh. Chọn tạo, nhân giống cà phê Arabica thuần chủng được xem là khâu quyết định để đảm bảo tái canh cà phê bền vững cho Hướng Hóa; cần sớm có chính sách hỗ trợ thực hiện tái canh.

Băn khoăn số tiền 120 tỷ đồng

Một vấn đề được nhiều người quan tâm nhất là tổng kinh phí cần phục vụ tái canh giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến 120 tỷ đồng, tương đương với 1.500ha cà phê được tái canh. Đây là nguồn vốn đầu tư rất lớn đối với các hộ nông dân trồng cà phê trên địa bàn.

Hiện người trồng cà phê và DN ở địa phương này đã nợ gần 300 tỷ đồng của các ngân hàng trên địa bàn để phục vụ cho việc trồng, chế biến, xuất khẩu cà phê. Nông dân âu lo vì các DN ở Hướng Hóa không còn nguồn tiền để thu mua cà phê cho họ. Tính toán sơ bộ nếu muốn mua hết 50 ngàn tấn cà phê của mỗi vụ cần 300 tỷ đồng. Trong lúc các DN đã hết tài sản thế chấp ngân hàng.

Giải quyết vướng mắc trên, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh sẽ kiến nghị với Bộ NN-PTNT, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tìm giải pháp phù hợp, sớm chỉ đạo xem xét cho các DN ở Quảng Trị đang nợ tiếp tục được vay vốn đầu tư phát triển, cùng nông dân thực hiện tái canh cà phê. Ngoài ra, tỉnh sẽ sớm có chính sách hỗ trợ cho người trồng cà phê thực hiện tái canh các vườn cà phê già cỗi.

“Cà phê là cây lâu năm nên tái canh lần này phải chọn được những giống tốt, chất lượng cao. Phát triển cà phê phải luôn thích ứng với biến đổi khí hậu, hết sức chú ý đến vấn đề môi trường, nước tưới. Phải tìm ra phương án tưới nước phù hợp và tiết kiệm cho cà phê, không thể làm theo kiểu nhờ trời như bấy lâu nay. Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa các khâu từ trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cà phê nhân phục vụ xuất khẩu. Tập trung giữ thương hiệu cho cà phê Khe Sanh và phát triển lên ngang tầm quốc tế”, ông Đồng nói.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm