| Hotline: 0983.970.780

Tận diệt nguồn lợi thủy sản ven bờ

Thứ Tư 13/09/2017 , 13:50 (GMT+7)

Vùng biển ven bờ tỉnh Bình Định đang đối mặt với nạn xung điện, xiếc máy, giã cào và dùng chất nổ để khai thác đến tận diệt nguồn lợi thủy sản. Ngành chức năng đang phải tận lực ngăn chặn...

Theo Sở NN-PTNT Bình Định, từ đầu năm đến nay, tình trạng sử dụng xung điện, xiếc máy, chất nổ, giã cào… để khai thác thủy sản trên các đầm phá, vùng ven biển diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản.

16-18-41_1
Nhiều phương tiện đánh bắt thủy sản ven bờ những nghề cấm vẫn đang tồn tại

Chi cục Thủy sản Bình Định đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tổ chức 35 chuyến tuần tra, ngăn chặn trạng sử dụng xung điện, xiếc máy để khai thác thủy sản trên các đầm Thị Nại, Đề Gi, Trà Ổ và các vùng biển ven bờ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 28 trường hợp vi phạm.

Ông Trần Kim Dương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, ca thán: “Số vụ vi phạm các nghề cấm trong khai thác tại các đầm phá và vùng ven biển có chiều hướng gia tăng trở lại. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp. Khi phát hiện lực lượng chức năng tuần tra, các đối tượng liền vứt dụng cụ kích điện xuống biển để phi tang. Lại có một số trường hợp chống đối lại lực lượng chức năng. Trong khi đó lực lượng chức năng vừa thiếu vừa yếu, thiếu trang bị và công cụ hỗ trợ”.

Đáng quan ngại hơn, nạn xung điện, xiếc máy trên đầm Thị Nại, đầm Đề Gi, đầm Trà Ổ đang có chiều hướng gia tăng. Tại các thôn Đức Phổ 1, Đức Phổ 2, xã Cát Minh và thôn Ngãi An, xã Cát Khánh (huyện Phù Cát), có lúc có hàng chục ghe máy giơ cao gọng xiếc ngay giữa ban ngày trên đầm Đề Gi nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý.

Còn tại khu vực đầm Thị Nại và đầm Trà Ổ, theo thống kê, hiện còn 63 phương tiện hành nghề cấm vẫn đêm đêm lén lút hoạt động XĐXM; trong đó, xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) có 30 phương tiện; các xã Mỹ Lợi, Mỹ Đức, Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ) có 33 phương tiện.

Về vấn nạn đầm Thị Nại bị xâm hại, ông Trần Kỳ Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết: Để ngăn chặn hoạt động XĐXM trên đầm Thị Nại, trong thời gian qua, huyện đã tổ chức nhiều đợt ra quân truy quét, nhưng do mặt đầm rộng, trải dài trên địa bàn nhiều xã, nên việc truy quét gặp khó khăn. Hơn nữa, giá mỗi bộ xung điện, xiếc máy từ 5 - 7 triệu đồng, trong khi chỉ một đêm hoạt động các đối tượng kiếm được từ 300 - 500 ngàn đồng; nếu “trúng đậm” chỉ sau vài đêm là thu hồi vốn.

Tình trạng này không chỉ “nóng” trên đầm Thị Nại mà còn đang là vấn nạn của nhiều khu vực khác. Ông Ngô Đình Ba, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phù Mỹ cho hay, vừa qua nhóm hạt nhân bảo vệ nguồn lợi thủy sản thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu trong lúc bắt giữ một chiếc ghe từ xã Mỹ Thắng sang đầm Trà Ổ đánh bắt thủy sản bằng xung điện, xiếc máy thì bị 14 đối tượng khác đến bao vây, tấn công. Các đối tượng này dùng sào chống ghe đánh ông Trương Văn Quý và ông Bùi Xuân Bộ bị thương tích ở mắt và tay. Tuy nhiên, đến nay vụ việc này vẫn chưa được xử lý nghiêm minh.

Thống kê của ngành chức năng, trên địa bàn Bình Định hiện có 1.205 hộ gia đình ngư dân đang sử dụng 85.057 chiếc lưới lồng để khai thác thủ sản khiến trên 40% lượng thủy sản còn non bị đánh bắt cạn kiệt, tác động xấu đến các hệ sinh thái và môi trường thực vật thủy sinh...

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm