| Hotline: 0983.970.780

Vụ 'Thu hồi đất của dân giao cho DN thiếu minh bạch': Đã sai còn quanh co

Thứ Ba 20/09/2016 , 09:09 (GMT+7)

Báo NNVN ra ngày 16/8/2016 đã đăng bài báo trên, phản ánh việc UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, đã thiếu minh bạch trong việc thu hồi đất để xây dựng “cụm kinh tế - xã hội” tại xã Đại Đồng, vi phạm Khoản 2, Điều 40 Luật Đất đai năm 2003.

Sau khi báo đăng, chúng tôi nhận được Công văn số 1494/UBND-TNMT của UBND huyện Vĩnh Tường, do Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bình Khiêm ký thay Chủ tịch cho rằng bài báo viết sai sự thật. Việc thu hồi đất để xây dựng “cụm kinh tế - xã hội” xã Đại Đồng của UBND huyện Vĩnh Tường là minh bạch, không vi phạm Khoản 2, Điều 40 Luật Đất đai năm 2003. Chúng tôi xin hồi âm như sau:

Thứ nhất, chúng tôi nhận thấy UBND huyện Vĩnh Tường đã trích dẫn Khoản 1, Điều 90 Luật Đất đai năm 2003 đúng văn bản (đất khu công nghiệp), là “Đất khu công nghiệp bao gồm đất để xây dựng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh tập trung khác có cùng chế độ sử dụng đất”.

Nhưng UBND huyện trích dẫn mà không hiểu đúng nội dung của điều luật này (hoặc là hiểu đúng nhưng lại cố tình thực hiện khác). Theo khoản 1, điều 90 Luật Đất đai năm 2003 nói trên, muốn sử dụng đơn giá thu hồi đất do nhà nước quy định trong việc thu hồi đất để xây dựng cụm công nghiệp, thì điều kiện tiên quyết và bắt buộc là: Cụm công nghiệp đó phải nằm trong một khu công nghiệp. Nghĩa là người ta sử dụng đơn giá thu hồi đất do Nhà nước quy định, thu hồi đất để xây dựng một khu công nghiệp, rồi sau đó dùng một phần đất trong khu công nghiệp đó để xây dựng một hay nhiều cụm công nghiệp.

Vậy xin hỏi UBND huyện Vĩnh Tường: Cụm kinh tế - xã hội xã Đại Đồng nằm trong khu công nghiệp nào? Câu trả lời chắc chắn là không. Nó là một “cụm kinh tế - xã hội” độc lập. Vì vậy, không thể áp dụng khoản 1, điều 90 cũng như khoản 1, điều 40 của Luật Đất đai năm 2003 làm căn cứ để thu hồi đất, mà bắt buộc phải áp dụng khoản 2, điều 40 Luật Đất đai năm 2003, là người dân có đất đang canh tác hay đang sử dụng phải được thương lượng về giá bồi thường. Chỉ khi giá bồi thường được người sử dụng đất chấp nhận, thì chủ đầu tư hay cơ quan có thẩm quyền mới được tiến hành các thủ tục thu hồi đất.

Có thể nói trong quá trình thu hồi đất để xây dựng “cụm kinh tế - xã hội” xã Đại Đồng, UBND huyện Vĩnh Tường đã “lách” luật. Chỉ tiếc rằng “lách” quá vụng về.

Hơn thế nữa, “cụm kinh tế - xã hội” mà UBND huyện Vĩnh Tường xây dựng tại xã Đại Đồng hoàn toàn không phải là cụm công nghiệp (xét theo mặt chữ). Xin hỏi UBND huyện Vĩnh Tường, rằng “cụm kinh tế - xã hội” là gì? Nó có hình thù, đặc thù ra sao? Nó có được quy định tại khoản 1, điều 40 cũng như khoản 1, điều 90 của Luật Đất đai năm 2003 không? Chúng tôi đã đọc nát cả 2 điều luật đó, cũng không thấy có sự hiện diện của “cụm kinh tế - xã hội”.

Đã không được quy định tại Khoản 1, Điều 40 và khoản 1, điều 90 của Luật Đất đai năm 2003, thì việc bồi thường trong quá trình thu hồi đất chắc chắn phải theo quy định của khoản 2, điều 40 Luật Đất đai năm 2003.

Như vậy, Báo NNVN đã phản ánh đúng. UBND huyện Vĩnh Tường đã vi phạm khoản 2, điều 40 Luật Đất đai năm 2003 trong quá trình thu hồi đất để xây dựng “cụm kinh tế - xã hội” xã Đại Đồng. Và như vậy, cũng đúng như Báo NNVN đã nói trong bài báo trên, là từ sai phạm khi áp dụng điều luật làm căn cứ để thu hồi đất, UBND huyện Vĩnh Tường đã thực hiện một quy trình ngược trong quá trình thu hồi đất để xây dựng “cụm kinh tế - xã hội” xã Đại Đồng. UBND huyện Vĩnh Tường đã tước đi cái quyền của người dân xã Đại Đồng, là được quyền thương lượng với doanh nghiệp về giá đền bù đất, hậu quả là họ bị thiệt thòi rất lớn. Dư luận có quyền ngờ rằng có tiêu cực trong quá trình thu hồi đất này.

Còn rất nhiều điều vô lý nữa trong quá trình thu hồi đất, bồi thường đất tại cụm kinh tế - xã hội xã Đại Đồng, như cụ Nguyễn Thị Chẩn (mẹ ông Bùi Thanh Tiến), không nhận tiền đền bù đất do chưa được thương lượng về giá đền bù. Nhưng UBND huyện Vĩnh Tường lại phát tiền đền bù của cụ Chẩn cho cụ Tô Thị Năm, là thông gia của cụ Chẩn, dù cụ Năm không được cụ Chẩn ủy quyền. Làm việc lộn xộn đến như thế, thì nói như một người dân Đại Đồng là “không còn coi pháp luật ra gì” nữa.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm