| Hotline: 0983.970.780

1 triệu ha lúa chất lượng cao: Tiết kiệm 1.000 tỷ đồng nếu giảm lượng giống gieo sạ

Thứ Ba 27/12/2022 , 06:14 (GMT+7)

'Việc giảm 1/2 lượng giống gieo sạ tại ĐBSCL hoàn toàn có thể làm nếu sử dụng các thiết bị hiện đại như máy sạ cụm, máy bay không người lái...', T.S. Lê Quý Kha cho hay.

Phát triển sản xuất lúa gạo bền vững

Theo ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), vùng sản xuất lúa chất lượng cao theo Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL có thể hiểu là vùng có các yếu tố, trước hết là giống chất lượng cao, đạt chứng nhận đáp ứng được nhu cầu trong nước và trên thế giới.

Bên cạnh đó, đảm bảo quy trình phát triển bền vững, nhất là đối với nguyên liệu đầu vào theo hướng giảm giống; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) hóa học; tiết kiệm tài nguyên; bảo vệ môi trường sinh thái, giảm phát thải khí nhà kính...

Trình diễn kỹ thuật san phẳng đồng ruộng điều khiển bằng laser. Ảnh: TL.

Trình diễn kỹ thuật san phẳng đồng ruộng điều khiển bằng laser. Ảnh: TL.

Vùng lúa chất lượng cao phải liên kết theo chuỗi giá trị giữa người nông dân, hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp; đảm bảo được đầu vào với chất lượng, chi phí thấp nhưng đầu ra giá trị gia tăng cao, đem lại lợi ích cho các bên tham gia. Ngoài ra, thực hiện cơ giới hóa, số hóa, truy xuất nguồn gốc... được tích hợp bằng các công nghệ thông minh.

Theo ông Tùng, xây dựng vùng nguyên liệu 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao không có nghĩa là quy hoạch cố định về mặt địa điểm, diện tích lúa được phân bổ cụ thể cho từng tỉnh mà trên cơ sở xây dựng những tiêu chí cơ bản về vùng nguyên liệu lúa chuyên canh 1 triệu ha chất lượng cao, giảm phát thải khí nhà kính.

Muốn nhân rộng 1 triệu ha phải áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

TS. Lê Quý Kha, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam cho biết, theo kết quả ghi nhận trên thực tế thông qua các chương trình khuyến nông quốc gia giao cho Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam thực hiện trong thời gian 2018-2019 tại Đồng Tháp và Long An; mô hình trình diễn của các doanh nghiệp; số liệu do các Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các địa phương; Ban quản trị máy bay không người lái... có thể khẳng định rằng, việc giảm 1/2 lượng giống gieo sạ tại ĐBSCL hoàn toàn có thể làm nếu sử dụng các thiết bị hiện đại như máy sạ cụm, máy bay không người lái...

Theo TS. Lê Quý Kha, việc giảm lượng giống gieo sạ, thuốc BVTV, công lao động... trong canh tác lúa là xu thế không thể đảo ngược. Việc giảm giống gieo sạ góp phần giảm 20% lượng thuốc BVTV, nếu tính trên 1 triệu ha có thể tiết kiệm được khoảng 1.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng máy bay không người lái gieo sạ còn giúp giảm được rất nhiều công lao động. Cụ thể, máy bay không người lái chỉ mất 2-4 phút/lần bay, như vậy 1 ha gieo sạ chỉ mất khoảng 10 phút; nếu dùng số nhân lực vận hành máy bay tiến hành gieo sạ bằng tay thì số diện tích gieo được chỉ khoảng 5 ha/ngày, trong khi công suất tối đa của máy bay gieo được là 175 ha/ngày.

Tuy nhiên, để áp dụng hiệu quả công nghệ máy bay không người lái, đồng ruộng cần được san phẳng bằng công nghệ laser.

Ngoài ra, nên sử dụng trạm giám sát nông nghiệp thông minh sẽ giúp công tác quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, HTX sẽ trở nên thuận lợi vì trạm này thu thập số liệu hoàn toàn khách quan, sát thực tế.

Sử dụng máy sạ cụm giúp giảm lượng giống gieo sạ. Ảnh: TL.

Sử dụng máy sạ cụm giúp giảm lượng giống gieo sạ. Ảnh: TL.

Về cách triển khai, chúng ta vẫn thường nói ruộng đất manh mún, nhỏ lẻ canh tác không hiệu quả. Tuy nhiên, nếu chúng ta áp dụng công nghệ 4.0 một cách thuần thục, nhuần nhuyễn (các nước trên thế giới cũng đã làm hiệu quả như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc…) thì chắc chắn vẫn đạt được hiệu quả cao trong sản xuất.

TS. Lê Quý Kha cũng cho rằng, việc chuyển từ cơ giới hóa truyền thống sang cơ giới hóa thông minh đã từng được áp dụng trên đồng ruộng, vấn đề đặt ra là làm thế nào để nhân rộng ra 1 triệu ha.

Muốn làm được điều này, cần phải có giải pháp đồng bộ hơn về các công nghệ, cách thức tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý từ tỉnh xuống xã phải cùng chung một cách hiểu về việc áp dụng các công nghệ mới. Từ đó, mới có thể triển khai hành động một cách thống nhất, bài bản.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm