| Hotline: 0983.970.780

940 tỷ đồng khắc phục ảnh hưởng thiên tai cho 5 tỉnh Tây Nguyên

Thứ Năm 11/01/2024 , 08:56 (GMT+7)

Có 30 địa phương được nhận gói hỗ trợ khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu do thiên tai gây ra, với số tiền 4.500 tỷ đồng. 940 tỷ đồng dành cho Tây Nguyên.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1739/QĐ-TTg về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở. Theo đó, có 4.500 tỷ đồng được phân bổ cho 30 địa phương khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu do thiên tai gây ra trong thời gian qua.

Một số tỉnh được hỗ trợ nhiều như Lào Cai 250 tỷ đồng; Lai Châu, Yên Bái mỗi tỉnh 230 tỷ đồng; Phú Thọ, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam được hỗ trợ mỗi tỉnh 200 tỷ đồng.

Quyết định nêu rõ, UBND các tỉnh bố trí vốn được bổ sung nêu trên đúng mục đích, phạm vi, đối tượng, quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai, ngân sách nhà nước, đầu tư công và các quy định liên quan; tổ chức thực hiện và giải ngân vốn chậm nhất đến ngày 31/12/2024.

Mưa lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại tỉnh Kon Tum. Ảnh: Đăng Lâm.

Mưa lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại tỉnh Kon Tum. Ảnh: Đăng Lâm.

Với gói hỗ trợ trên, riêng 5 tỉnh Tây Nguyên được nhận 940 tỷ đồng. Cụ thể, Lâm Đồng được hỗ trợ 280 tỷ đồng; Đắk Nông được hỗ trợ 230 tỷ đồng; Đắk Lắk, Gia Lai được hỗ trợ 150 tỷ đồng mỗi tỉnh; Kon Tum được hỗ trợ 130 tỷ đồng.

Tại tỉnh Kon Tum, năm 2023, mưa lũ đã gây thiệt hại rất lớn đến tài sản, hạ tầng giao thông. Ghi nhận10 tháng đầu năm 2023 tại tỉnh này cho thấy, mưa lũ làm 1 người chết, 127 nhà và 10 hạng mục công trình thuỷ lợi bị ảnh hưởng. Ngoài ra, mưa lũ cũng gây ảnh hưởng đến các tuyến đường như: Quốc lộ 40B, 14C, tỉnh lộ 675, 677, đường Đăk Kôi- Đăk Pxi; đường Sa Thầy- Ya Ly- thôn Tam An- Ya Mô- làng Rẽ; đường Ngọc Hoàng- Măng Bút- Tu Mơ Rông- Ngọc Linh; đường tuần tra biên giới; các tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc các huyện Sa Thầy, Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Hà, Tu Mơ Rông; sạt lở suối Đắk Ui…

Ông Hà Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đắk Hà (tỉnh Kon Tum) cho biết, mưa lũ năm 2023 đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến địa bàn. Đường sá, sông suối bị sạt lở ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân. “Trước tình hình trên, huyện đã dùng ngân sách địa phương để triển khắc phục nhưng đến nay cũng mới chỉ đạt khoảng 30%. Huyện cũng muốn sớm khắc phục ảnh hưởng mưa lũ nhưng đang gặp khó về vốn”, ông Tiến cho biết.

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum, mưa lũ thời gian qua làm sạt lở các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ do sở quản lý. Sau khi xảy ra, sở đã chủ động yêu cầu đơn vị quản lý đường triển khai san gạt các điểm nghẽn để thông xe nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn do nguồn lực còn hạn chế.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Người Hà Nhì giữ cực tây Tổ quốc

Nhờ sự tuyên truyền, vận động của đảng bộ, chính quyền xã Sín Thầu, gần 10 năm nay, khu vực biên giới tại huyện Mường Nhé (Điện Biên) luôn đảm bảo an ninh trật tự.