| Hotline: 0983.970.780

An Giang yên tâm sản xuất lúa, rau màu trong 421 tiểu vùng có đê bao

Thứ Ba 16/08/2022 , 08:53 (GMT+7)

An Giang Vụ thu đông 2022, tỉnh An Giang xuống giống khoảng 164.000 ha lúa và 14.183 ha rau màu đều nằm trong 421 tiểu vùng có đê bao thủy lợi kiểm soát lũ an toàn.

Sở NN-PTNT An Giang vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố đề phòng ảnh hưởng của lũ nội đồng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bản tỉnh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Sở NN-PTNT An Giang vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố đề phòng ảnh hưởng của lũ nội đồng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bản tỉnh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Để chủ động đề phòng công tác bảo vệ sản xuất, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do lũ, bão gây ra đối với các tiểu vùng đê bao bảo vệ sản xuất trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở NN-PTNT An Giang vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố đề phòng ảnh hưởng của lũ nội đồng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bản tỉnh.

Cụ thể, các địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo lũ, tình hình mưa bão, mực nước lũ ở thượng nguồn do các cơ quan chuyên môn và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp tỉnh cung cấp. Để kịp thời nắm thông tin thông báo đến cho người dân sản xuất nhằm chủ động có biện pháp ứng phó hiệu quả, đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của người dân an toàn trong mùa mưa lũ.

Tăng cường kiểm tra, rà soát các tuyến đê bao, xác định cụ thể từng tiểu vùng các tuyến đê bao xung yếu, có nguy cơ xảy ra sự cố khi có lũ lên. Đồng thời, kiểm tra việc triển khai phương án trên thực tế và chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện thiết bị để sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra. Tăng cường thăm đồng, kết hợp kiểm tra các tiểu vùng sản xuất có nguy cơ bị ảnh hưởng ngập úng cục bộ một số vùng trũng thấp. Kịp thời chỉ đạo các tổ chức, cá nhân vận hành các trạm bơm tiêu chống úng bảo vệ sản xuất trong tình hình mưa bão kéo dài. Đôn đốc nhắc nhở các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành công trình gia cố, nâng cấp đê bao, cống bọng dưới đê, đảm bảo chất lượng. Đặc biệt là các tuyến đê thấp nhằm kịp thời đưa công trình vào chống lũ an toàn.

Vụ thu đông 2022 toàn tỉnh An Giang xuống giống khoảng 164.000 ha lúa và 14.183 ha màu đều nằm trong 421 tiểu vùng có đê bao thủy lợi kiểm soát lũ an toàn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Vụ thu đông 2022 toàn tỉnh An Giang xuống giống khoảng 164.000 ha lúa và 14.183 ha màu đều nằm trong 421 tiểu vùng có đê bao thủy lợi kiểm soát lũ an toàn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Nguyễn Đức Duy, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT An Giang cho biết: Ngoài vấn đề, đề phòng ảnh hưởng của lũ nội đồng ảnh hường đến sản xuất nông nghiệp theo diễn biết bất thường của thời tiết đang xảy. Song song đó ngành nông nghiệp không chủ quan mà luôn cảnh giác cao độ và đưa ra nhiều giải pháp ứng phó, triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022 trên địa bàn.

Theo ông Duy, trên địa bàn tỉnh An Giang hiện có tổng số 10.964 công trình, chiều dài 13.259 km với 2.901 công trình cống hở, cống tròn và 2.183 trạm bơm…Đặc biệt đối với các công trình xung yếu, các điểm có khả năng sạt lở, các ngành liên quan đã phối hợp vận động di dời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Đồng thời bố trí vật tư, phương tiện, thiết bị theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thiên tai có thể xảy ra để chủ động phòng tránh kịp thời.

Trên địa bàn tỉnh An Giang hiện có tổng số 10.964 công trình, chiều dài 13.259 km với 2.901 công trình cống hở, cống tròn và 2.183 trạm bơm…Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trên địa bàn tỉnh An Giang hiện có tổng số 10.964 công trình, chiều dài 13.259 km với 2.901 công trình cống hở, cống tròn và 2.183 trạm bơm…Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nhìn chung, hệ thống đê bao, cống đập trên địa bàn tỉnh An Giang, đến thời điểm hiện tại cơ bản đảm bảo an toàn chống lũ tốt. Ngành nông nghiệp An Giang cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi, đặc biệt quan tâm những nơi xung yếu, đê thấp, những nơi có khả năng sạt lở,… Để kịp thời xử lý như gia cố, nâng cấp, mở rộng đê đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi trước trong và sau mùa mưa lũ.

Hiện nay, An Giang đang cuối vụ thu hoạch lúa hè thu và triển khai xuống giống vụ lúa thu đông 2022 với tâm thế an toàn, thắng lợi. Vụ thu đông 2022 toàn tỉnh An Giang xuống giống khoảng 164.000 ha lúa và 14.183 ha màu đều nằm trong 421 tiểu vùng có đê bao thủy lợi kiểm soát lũ an toàn để giúp người dân yên tâm sản xuất.

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm