| Hotline: 0983.970.780

Bạc Liêu: UBND tỉnh đề nghị báo cáo vụ hàng trăm cây xanh chết khô

Thứ Ba 02/06/2020 , 14:39 (GMT+7)

Chiều 2/6, ông Trà Văn Núi, Chánh Văn phòng UBND TP. Bạc Liêu cho biết đã yêu cầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP. Bạc Liêu báo cáo vụ việc.

Hàng trăm cây me, vừa mới trồng đã bị chết khô. Ảnh: Trọng Linh.

Hàng trăm cây me, vừa mới trồng đã bị chết khô. Ảnh: Trọng Linh.

Ông Núi cho biết, đã nhận được văn bản của UBND tỉnh Bạc Liêu về nội dung nêu trên. UBND TP đã yêu cầu Ban quản lý đầu tư xây dựng kiểm tra thực tế, sau đó báo cáo với UBND TP. Bạc Liêu sớm nhất, khi có kết quả sẽ trả lời báo chí cụ thể.

Những ngày qua, người dân TP Bạc Liêu rất bức xúc trước thực tế hàng trăm cây xanh vừa mới trồng trên địa bàn đã bị chết khô vì đơn vị thi công lại trồng ngay mùa hạn mặn.

Theo ghi nhận của PV, hàng trăm cây me mới được trồng dọc theo tuyến kè bờ sông xáng Bạc Liêu – Cà Mau thuộc địa bàn khóm 5, phường 2 và khóm Trà Kha B, phường 8, TP. Bạc Liêu đã chết khô trơ trụi, nhiều cây ngã nằm trơ gốc, số cây chết tới gần 80%.

Ông Đ. người dân sống tại khóm 5, phường 2 cho biết, tuyến đường kè này chỉ cách vị trí nước mặn không xa. Vào thời điểm triều cường, tàu chạy, sóng tràn nước mặn vào thân cây khó sống được. 

Còn anh T. người dân khóm 5, phường 2 cho rằng, chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện dự án đã không tính toán đến thời điểm thích hợp cũng như xác định vị trí trồng cây. Bên cạnh đó, việc chăm sóc và bảo quản cây cũng chưa được quan tâm thực hiện tốt. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cây chết hàng loạt gây lãng phí cho ngân sách nhà nước. 

Dự án trồng cây xanh do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP. Bạc Liêu làm chủ đầu tư. 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất