Nhóm chuyên gia quốc tế ở ĐH Exeter của Anh, ĐH Michigan của Mỹ và Viện Y học quốc gia Pháp vừa kết thúc nghiên cứu dài kỳ phân tích các yếu tố tác động mang tính khách quan đến sức khỏe và tuổi thọ của con người, phát hiện thấy: Những người được sinh ra trong gia đình cha mẹ có tuổi thọ trên mức trung bình thì ít mắc bệnh ung thư và những căn bệnh nan y khác tới 24% so với những người có cha mẹ không đạt tới mức mặt bằng tuổi thọ này.
Ảnh minh họa
Kết luận trên được dựa vào nghiên cứu ở 9.764 người, tình nguyện tham dự một nghiên cứu mang tên Health and Retirement (Sức khỏe và nghỉ hưu) từ năm 1992 đến 2010. Những người có cha mẹ qua đời độ tuổi từ 77 - 91 (đàn ông) và 65 - 87 (phụ nữ) được xem là có tuổi thọ trung bình cao. Nếu mẹ mất trước tuổi 61 và cha mất trước 41 không được đề cập trong nghiên cứu này. Kết quả, tỷ lệ tử vong ở con cái giảm 10% trong vòng một thập kỷ nếu có một mẹ hay một cha sống được tới 65. Riêng những ai có mẹ thọ trên 85 thì tử vong con cái giảm tới 40%, nhưng ở người cha nếu đạt tuổi thọ này thì tỷ lệ tử vong ở con cái chỉ có 14%.
Trong 18 năm nghiên cứu, có 938 trường hợp mắc bệnh ung thư. Đặc biệt nhóm người có cha mẹ có tuổi thọ cao thì tỷ lệ mắc bệnh ung thư và các chứng bệnh nan y khi về già giảm hẳn. Trước nghiên cứu trên, các chuyên gia ĐH Y khoa Exeter cũng phát hiện thấy, con cái của những người thọ tới 100 tuổi có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường, đột quỵ thấp hơn hẳn so với những người có cha mẹ chỉ đạt tuổi thọ tới 65 tuổi. Mặc dù chưa khám phá hết bí ẩn có liên quan nhưng các nhà khoa học cũng nhất trí cho rằng, nhóm người có cha mẹ thọ cao thì sức khỏe hệ thống miễn dịch tốt, có khả năng phòng chống được bệnh ung thư khi về già, ít mắc phải những căn bệnh di truyền hay nói như dân gian là có cơ địa tốt, lợi thế này là do bố mẹ truyền cho.