| Hotline: 0983.970.780

Cán bộ tham gia lấn chiếm đất công, xây nhà trái phép phải bị xử lý

Thứ Sáu 27/03/2020 , 08:40 (GMT+7)

Nhiều vấn đề nóng liên quan đến nạn lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép trong Khu kinh tế Nhơn Hội đã được UBND tỉnh Bình Định đưa ra giải quyết.

Tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng nhà trái phép trong Khu kinh tế Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định) diễn ra đã thời gian dài nhưng không được xử lý dứt điểm. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng nhà trái phép trong Khu kinh tế Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định) diễn ra đã thời gian dài nhưng không được xử lý dứt điểm. Ảnh: Vũ Đình Thung.

UBND tỉnh Bình Định vừa tổ chức cuộc họp có sự tham gia của các ngành liên quan để bàn bạc các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép trong Khu kinh tế Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định). 

Theo Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Bình Định Nguyễn Thanh Nguyên, tháng 3/2019, UBND tỉnh Bình Định đã chủ trì cưỡng chế 39 trường hợp lấn chiếm đất xây dựng nhà trái phép tại Khu kinh tế Nhơn Hội, vào thời điểm ấy tình trạng trên có xu hướng giảm.

Thế nhưng ngay sau đó, từ tháng 4/2019 đến nay, chuyện lấn chiếm đất cất nhà trái phép lại tiếp diễn, tổ công tác đã phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm mới.

Huyện Phù Cát được cho là điểm nóng về vấn nạn trên. Có thể kể, tại xã Cát Chánh đã xảy ra 16 trường hợp; ngoài ra, 29 trường hợp khác phát hiện trước cũng đã được chính quyền cưỡng chế; tại xã Cát Tiến xảy ra 24 trường hợp.

Theo lý giải của Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát Trần Văn Hương, sở dĩ vấn nạn trên không ngừng tồn tại là do việc xử lý lấn chiếm đất xây dựng trái phép gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

Nếu không xử lý kịp thời, để người dân đã xây dựng nhà trái phép mới cưỡng chế sẽ làm hao tổn kinh tế. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Nếu không xử lý kịp thời, để người dân đã xây dựng nhà trái phép mới cưỡng chế sẽ làm hao tổn kinh tế. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Theo ông Hương, khi chính quyền vào cuộc xử lý 29 trường hợp lấn chiếm ở xã Cát Chánh thì đa số người vi phạm lại ở huyện Tuy Phước.

Điều này cho thấy đã có tình trạng chuyển nhượng mua bán đất lấn chiếm, muốn xác lập hành vi phải mất rất nhiều thời gian. Khi chính quyền ban hành quyết định thu hồi đất thì lập tức hộ dân kéo đến trụ sở huyện khiếu nại. 

Còn theo ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Sở TN – MT Bình Định, thì một trong những nguyên nhân dẫn đến vấn nạn lấn chiếm đất xây dựng nhà trái phép kéo rề rà suốt nhiều năm nay là do chính quyền địa phương cứ trông chờ vào tỉnh, thậm chí có trường hợp đùn đẩy trách nhiệm.

“Trước đây, huyện Phù Cát cho rằng không thể xử lý được những trường hợp dân lấn chiếm đất rồi chuyển nhượng nên có hồ sơ gửi đến Sở TN - MT. Chúng tôi đã trả lời với huyện là phải xử lý người đang sử dụng đất. Còn quan hệ dân sự chuyển nhượng sai đến đâu, họ cứ kiện ra tòa. Chuyên môn đã rõ rồi, không vướng gì cả, địa phương phải nhanh chóng vào cuộc”, ông Tùng chỉ ra.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, Đại tá Phan Công Bình, cho rằng cơ quan quản lý phải có trách nhiệm không để xây dựng xong mới vào cuộc cưỡng chế, giảm được cưỡng chế càng nhiều thì càng tốt. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, Đại tá Phan Công Bình, cho rằng cơ quan quản lý phải có trách nhiệm không để xây dựng xong mới vào cuộc cưỡng chế, giảm được cưỡng chế càng nhiều thì càng tốt. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long nhận định, tổ chức cưỡng chế là biện pháp cuối cùng khi không còn phương án giải quyết.

“Hậu quả đã rõ ràng, người dân vi phạm bị mất tiền mất của vì xây nhà trái phép. Nếu cơ quan có trách nhiệm buông lỏng quản lý thì sau này Thanh tra sẽ làm rõ.

Thực tế, khi cưỡng chế xử lý tỉnh đã phát hiện có nhiều chuyện khuất tất phía sau, nếu cấp xã làm tốt thì cấp huyện, tỉnh sẽ đỡ vất vả rất nhiều”, ông Long nói.

ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, chỉ đạo xử lý rốt ráo những trường hợp lấn chiếm đất công, xây dựng nhà trái phép trong Khu kinh tế Nhơn Hội, kể cả những cán bộ, đảng viên có tham gia. Ảnh: Vũ Đình Thung.

ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, chỉ đạo xử lý rốt ráo những trường hợp lấn chiếm đất công, xây dựng nhà trái phép trong Khu kinh tế Nhơn Hội, kể cả những cán bộ, đảng viên có tham gia. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ông Long khẳng định việc lấn chiếm đất rồi phân lô bán nền trục lợi là vi phạm quản lý đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Vì vậy, Công an tỉnh cần tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện tình trạng lấn chiếm đất đai, xây nhà trái phép mang tính tổ chức tham mưu cho UBND tỉnh xử lý.

“Có có điều tiếng rằng đối tượng lấn chiếm đất là người dân, nhưng cán bộ là người mua lại rồi sau đó dùng ảnh hưởng của mình xây dựng nhà trái phép. Việc này, khi Công an tỉnh vào cuộc điều tra phát hiện chứng cứ thì cần lập chuyên án, đủ kiện thì đưa ra truy tố, phải xử lý rốt ráo”, ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.