| Hotline: 0983.970.780

Canh tác bắp bằng chế phẩm nano giảm chi phí, năng suất cao

Thứ Năm 06/06/2019 , 13:58 (GMT+7)

Ngày 6/6, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam kết hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thảo đầu bờ giới thiệu mô hình canh tác bắp ứng dụng công nghệ nano.

Mô hình trồng bắp theo công nghệ nano ở Đồng Tháp.

TS Ngô Quang Vinh, nguyên phụ trách Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam, cho biết: Bắp là 1 trong những cây trồng quan trọng ở nhiều tỉnh phía Nam. Trong đó, với các tỉnh ĐBSCL, bắp thường được lựa chọn để chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả. Một vụ bắp năng suất khoảng 10 tấn/ha, có thể lời 24 triệu đồng, gấp 3 lần lúa.

Qua các mô hình khảo nghiệm tại các tỉnh Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An và Đồng Nai trong các vụ Đông Xuân, Xuân Hè và Hè Thu năm 2018 - 2019 (tùy từng địa phương ) đều cho kết quả tốt. Khi sử dụng nano, giảm 25-30% phân NPK theo quy trình hiện dùng tại địa phương đều cho năng suất từ bằng đến cao hơn so với canh tác truyền thống.

Để góp phần nâng cao hiệu quả trồng bắp, từ năm 2016 đến nay, Viện Công nghệ môi trường (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam thực hiện “Dự án Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp”, trong đó có hợp phần nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm nano vào canh tác bắp ở các tỉnh phía Nam. Mục tiêu của hợp phần là nâng cao được năng suất bắp, giảm giá thành đầu tư về phân bón và thuốc BVTV.

Ông Nguyễn Quốc Lợi ứng dụng trồng bắp theo công nghệ nano, giảm từ 25-30% sử dụng phân bón hóa học nhưng vẫn cho năng suất 1,3 tấn/công.

Vụ Hè Thu này anh Nguyễn Quốc Lợi, ở ấp An Hòa, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự - Đồng Tháp trồng 5 công bắp lai giống NK 7328, trong đó có 2,5 công được áp dụng trồng theo công nghệ nano. Diện tích còn lại trồng theo truyền thống. Qua 3 tháng trồng, nhận thấy mô hình trồng bắp theo công nghệ nano cho năng suất đạt 1,3 tấn/công cao hơn ruộng bắp bình thường từ 50-100kg/công.

Anh Lợi cho biết, một năm gia đình sản xuất 1 vụ rau và 1 vụ bắp. Riêng vụ này được Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam chọn làm mô hình thí điểm trình diễn sử dụng công nghệ nano trên cây bắp.

Khi thu hoạch cho kết quả tốt và đạt năng suất cao, cây ít bị sâu bệnh, giảm được chi phí khoảng 15-20% so với canh tác bắp bình thường. Vụ bắp này trồng theo công nghệ mới năng suất 1,3 tấn, giá bán 3.600 - 3.800 đồng/kg, sau khi trừ hết chi phí lãi gần 3 triệu đồng/công.

Theo TS Ngô Quang Vinh, từ năm 2018 đến nay, Viện KHKT NN miền Nam đang thực hiện bước cuối cùng của chương trình nghiên cứu. Đó là khảo nghiệm mô hình canh tác bắp sử dụng chế phẩm nano trên nền canh tác của quy trình hiện hành giảm bớt đi 25-30% phân hóa học.

Ông Lê Văn Chấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Đồng Tháp cho biết, hàng năm toàn tỉnh có khoảng 30.000 ha đất lúa kém hiệu quả khuyến cáo chuyển sang trồng hoa màu để đem lại kết quả cao hơn so với canh tác lúa.

Riêng vụ bắp năm nay Đồng Tháp được Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam đưa sản phẩm ứng dụng nano vào sản xuất mang lại kết quả tốt.

Đặc biệt, là giúp giảm lượng phân bón từ 25-30% so với sản xuất truyền thống, tránh ô nhiễm môi trường, công lao động…

Đây là tiến bộ kỹ thuật mới không những ứng dụng trên cây bắp mà còn nhiều cây trồng khác.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm