| Hotline: 0983.970.780

'Cát tặc' hoành hành Khu kinh tế Nhơn Hội

Thứ Hai 14/10/2019 , 13:15 (GMT+7)

Nhu cầu xây dựng ở và công trình ở Bình Định đang tăng cao, theo đó, cát xây dựng trở nên hút hàng, vùng cát mênh mông trong Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội (TP Quy Nhơn) bỗng trở thành “miếng mồi ngon” của “cát tặc”.

10-07-31_1
“Cát tặc” đưa cả xe múc vào KTT Nhơn Hội khai thác cát trái phép.

Theo Ban quản lý KKT Bình Định, từ đầu năm 2018 đến nay, do nhu cầu cát xây dựng tăng đột biến, có giá khá cao, nên việc khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn KKT Nhơn Hội bùng phát, diễn biến phức tạp. “Cát tặc” đưa cả xe đào, xe tải vào khu vực KKT Nhơn Hội ngang nhiên khai thác cát.

Ban đầu, “cát tặc” còn hoạt động lén lút vào ban đêm, sau đó ngang nhiên đưa cả phương tiện cơ giới vào khai thác vào ban ngày. Khu vực đồi cát thuộc Khu Công nghiệp C, Phân khu số 5 (giai đoạn 2) thuộc Khu Đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, khu vực đường chuyên dụng phía Tây và dọc tuyến đường ĐT 639 là những địa điểm thường xuyên bị “cắt tặc” tấn công.

“Từ tháng 7 đến tháng 9/2019, các cơ quan chức năng đã mở đợt truy quét cao điểm với 30 lượt kiểm tra, giám sát hiện trường. Qua đó đã phát hiện, xử phạt 8 trường hợp khai thác cát trái phép; tạm giữ 1 máy đào, 5 xe tải, 7 xe máy và nhiều vật dụng cụ khác; xử phạt hành chính các đối tượng số tiền 16 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu hàng chục chủ xe đào, xe tải viết cam kết không tái diễn hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển cát rái phép trong KKT Nhơn Hội”, Phó Ban quản lý KKT Bình Định Nguyễn Thanh Nguyên, cho hay.

Theo Trung tá Trịnh Ngọc Lâm, Trưởng Đồn Công an KKT Nhơn Hội, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét nên tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn KKT Nhơn Hội đã được đẩy lùi. Tuy nhiên, nếu công tác này không được duy trì thì nguy cơ tái diễn là rất cao.

“Hiện cát xây dựng ở đây có giá khá cao, từ 1,7 - 2 triệu đồng/xe (7m3), nên các đối tượng sẵn sàng bất chấp các biện pháp ngăn chặn của ngành chức năng để lén lút khai thác.

Thậm chí, một số đối tượng còn cho người theo dõi, nếu thấy “vắng” cơ quan chức năng tại hiện trường hoặc lợi dụng đêm tối, thời tiết mưa gió là lập tức cho phương thiện vào khai thác.

Trong 3 tháng trở lại đây, Đồn Công an KKT phải cử người phối hợp thường xuyên với các lực lượng chức năng tuần tra cả đêm”, Trung tá Lâm cho biết.

Tuyến tỉnh lộ 639 đi qua địa bàn xã Nhơn Hội là tuyến đường được “cát tặc” đưa phương tiện cơ giới vào KKT khai thác cát. Chính quyền địa phương chốt chặn chỗ này thì chúng đi chỗ khác.

Để ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép tại KKT Nhơn Hội, Ban quản lý KKT Bình Định vừa ký quy chế phối hợp với Sở GT-VT Bình Định, UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát và TP Quy Nhơn triển khai công tác chống khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn KKT Nhơn Hội.

Trên cơ sở các nội dung ký kết, trong thời gian đến, các đơn vị chức năng sẽ thành lập tổ công tác phối hợp, ngăn chặn, xử lý các đối tượng trong bất kể thời gian nào.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm