| Hotline: 0983.970.780

'Cầu nối' uy tín cho đồng bào thiểu số xứ Lạng

Thứ Hai 05/12/2022 , 19:27 (GMT+7)

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn đã phát huy vai trò của mình, là “cầu nối” gắn kết giữa chính quyền và người dân.

NUT1

Người uy tín huyện Văn Quan hướng dẫn, vận động người dân làm kinh tế. Ảnh: Nguyễn Thành 

Thôn Lân Châu, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn có hơn 70 hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao. Những năm trước, Lân Châu là một trong những thôn đặc biệt khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo chiếm trên 90%.

Tuy nhiên, từ năm 2015 đến 2021, trung bình mỗi năm, thôn Lân Châu giảm từ 9,1% đến 9,4% số hộ nghèo. Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của ông Triệu Văn An, người có uy tín trong thôn. Ông An đã tuyên truyền vận động bà con áp dụng các tiến bộ khoa học vào chăn nuôi, trồng trọt để xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

“Thôn Lân Châu của chúng tôi còn nhiều khó khăn lắm. Muốn giúp bà con thay đổi cuộc sống, bằng kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng và uy tín của mình, tôi đã cùng Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, trưởng các chi hội đoàn thể ở thôn tuyên truyền, vận động người dân thi đua sản xuất, phát triển kinh tế”, ông An chia sẻ.

NT5

Diện mạo nông thôn tại xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn ngày càng khang trang. Ảnh: Nguyễn Thành 

Cũng giống ông Triệu Văn An, ông Hoàng Văn Tiệp ở thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan nhiều năm liền được bầu là người uy tín trong cộng đồng dân cư. Với cương vị là Bí thư Chi bộ, trưởng phố trong những năm qua, ông Tiệp đã tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhận thức được điều kiện thuận lợi của khu phố nằm ở Chợ trung tâm huyện, ông đã vận động người dân vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế, xây nhà trọ cho người nơi xa đến làm ăn, kết hợp các dịch vụ như dịch vụ vận tải, nhà hàng, ăn uống. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Ông Tiệp cho biết: "Gia đình tôi luôn tiên phong đi đầu trong các hoạt động của địa phương, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình văn hóa. Mình phải làm gương thì mọi người mới tin tưởng và làm theo, mới tạo được phong trào thi đua trong khu phố".

NUT7

Người dân tích cực hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Ảnh: Trang Anh

Đây chỉ là 2 trong gần 1.650 người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số của tỉnh Lạng Sơn, đang nỗ lực phát huy tốt vai trò của mình bằng việc làm thiết thực.

Thời gian qua, những người uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số đã tích cực nêu gương sáng không ngại khó khăn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bài trừ hủ tục lạc hậu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa; tạo sự đồng thuận trong người dân để cùng nhau thực hiện các chương trình, dự án, nghị quyết, chính sách của Trung ương, của tỉnh.

 Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi thay. Hiện nay 100% số xã trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện trên 98%; tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông hóa đạt 90,6%. Tính đến hết năm 2021, tỷ lệ hộ chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh giảm còn 12%; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Ông Hứa Văn Đại, Trưởng ban Phong trào - Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cho biết, để phát huy tốt vai trò của người uy tín, hàng năm, UBMTTQ đã phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành chức năng mở lớp tập huấn, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề nhằm phát huy vai trò của người uy tín trong việc động viên nhân dân tích tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Phối hợp tạo điều kiện để người có uy tín được tham quan, học tập kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động gia đình người thân và nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thời gian tới, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục nêu gương sáng, là nhân tố tích cực trong các phong trào của địa phương. Vận động, hướng dẫn đồng bào tại từng bản làng cùng nhau nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc.

Lạng Sơn hiện có trên 83% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhận thức được vị trí, vai trò của người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số, tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người có uy tín. Từ năm 2015 đến nay, các cấp, các ngành tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thăm, tặng trên 2.600 suất quà cho người uy tín trên địa bàn với tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm