| Hotline: 0983.970.780

Cây kiệu, hướng làm giàu ở biên giới Cao Bằng

Chủ Nhật 05/07/2020 , 09:18 (GMT+7)

Cây kiệu được trồng ở một số huyện của tỉnh Cao Bằng có triển vọng trở thành cây xóa đói, giảm nghèo, làm giàu cho bà con nông dân vùng biên giới.

Giống kiệu Đồng Tháp năng suất tốt hơn giống địa phương được đưa vào trồng thử nghiệm tại xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh. Ảnh: Kông Hải.

Giống kiệu Đồng Tháp năng suất tốt hơn giống địa phương được đưa vào trồng thử nghiệm tại xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh. Ảnh: Kông Hải.

Kiệu là một trong những cây trồng truyền thống có giá trị kinh tế cao được bà con trong xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh trồng từ nhiều năm nay, tuy nhiên việc chưa có đơn vị bao tiêu sản phẩm sau khi thu hoạch dẫn tới diện tích trồng ở địa phương này còn manh mún, nhỏ lẻ và chưa phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung với diện tích lớn.

Ông Nông Văn Hưởng ở xóm Đồng Tiến, xã Trung Phúc tâm sự: Từ vài chục năm trước, cây kiệu giống bản địa đã được người dân trong xóm trồng. Gia đình tôi năm nào cũng trồng trên diện tích vài trăm mét vuông. Cứ đến ngày phiên chợ là lại nhổ vài gánh mang ra bán. Vụ đông xuân năm nay, xã tuyên truyền có đơn vị bao tiêu và hỗ trợ giống kiệu Đồng Tháp cho năng suất tốt, gia đình tôi mở rộng trồng hơn 2.000 m2, dự kiến thu được gần 6 tấn củ.

Cây kiệu đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Ảnh: Kông Hải.

Cây kiệu đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Ảnh: Kông Hải.

Là một trong những hộ trồng kiệu nhiều nhất xã Trung Phúc, ông Nông Văn Hán, xóm Cảm Hảo vụ này trồng hơn 5.000 m2. Ông Hảo chia sẻ: Kiệu là cây trồng ngắn ngày, dễ trồng, ít sâu bệnh, ít phải đầu tư, nhanh cho thu hoạch và đem lại giá trị kinh tế khá cao. Mỗi ha nếu thâm canh tốt có thể cho năng suất từ 30 - 40 tấn củ. Nghề trồng kiệu không quá khó nhưng phải chăm sóc kỹ, sau khi trồng được 1 tháng thì làm cỏ, từ tháng thứ hai vừa làm cỏ vừa bón phân mới. Vụ này gia đình tôi thu hơn 15 tấn củ, với giá bán 8.000 đồng/kg, trừ chi phí cho thu lãi vài chục triệu đồng, hiệu quả gấp nhiều lần trồng ngô, lúa trên cùng diện tích.

Ông Hoàng Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Trung Phúc thông tin: Cây kiệu có thể trồng quanh năm nhưng thường có 2 vụ. Vụ chính là vụ đông xuân, trồng từ cuối tháng 12 thu hoạch vào cuối tháng 6, vụ này cây sinh trưởng phát triển tốt nên cho năng suất cao. Vụ phụ có thể trồng từ tháng 7 để thu hoạch vào cuối năm. Với đặc tính chịu hạn, ít bị sâu bệnh, hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với một số loại cây trồng khác như cây ngô, lúa nên từ nhiều năm qua, cây kiệu đã được nhiều hộ nông dân ở xã lựa chọn là cây trồng chủ lực. Nhiều hộ gia đình nhờ mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích trồng kiệu đem lại nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Trước thực tế đó, để phát triển cây kiệu thành cây trồng mũi nhọn, nâng cao thu nhập cho bà con, năm 2019 UBND xã phối hợp với Công ty TNHH Vạn Phúc Cao Bằng hỗ trợ giống để mở rộng diện tích trồng, đồng thời đưa giống kiệu Đồng Tháp về trồng thử nghiệm. Đây là giống kiệu có giá trị và năng suất cao đã được trồng ở nhiều địa phương trong cả nước. Với diện tích trồng 17 ha trên địa bàn 2 xã là Trung Phúc và Đoài Dương, trong đó diện tích trồng tại xã Trung Phúc khoảng 12 ha.

Người dân xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh cung ứng kiệu thương phẩm cho doanh nghiệp. Ảnh: Kông Hải.

Người dân xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh cung ứng kiệu thương phẩm cho doanh nghiệp. Ảnh: Kông Hải.

Qua triển khai trồng cho thấy giống kiệu Đồng Tháp rất phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương, cho hiệu quả kinh tế cao; củ kiệu to, tròn, sản lượng trung bình khoảng 30 tấn/ha, cao hơn giống địa phương 5 - 7 tấn/ha. Giá trị mỗi ha ước tính trung bình hơn 250 triệu đồng. Bên cạnh đó, bà con tham gia mô hình trồng kiệu do Công ty triển khai được hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc, được vay cây giống, phân bón và có cán bộ kỹ thuật của Công ty theo dõi, bám sát mô hình từ khi triển khai, đặc biệt là sản phẩm sau khi thu hoạch được bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

Bà Nông Khánh Linh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vạn Phúc Cao Bằng cho biết: Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương của huyện Trùng Khánh và một số huyện khác trong tỉnh Cao Bằng triển khai trồng kiệu vụ hè thu, tiến tới trồng 2 vụ/năm. Công ty sẽ ký cam kết bao tiêu sản phẩm trong nhiều năm tới tạo điều kiện cho người nông dân yên tâm sản xuất, đầu ra sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập, từng bước làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm