| Hotline: 0983.970.780

Đắk Lắk: Một bệnh nhi tử vong do tay chân miệng

Thứ Hai 05/11/2018 , 21:14 (GMT+7)

Tối 5/11, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa ghi nhận 1 bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng.

Nhiều bệnh nhi bị tay chân miệng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Đó là cháu Đoàn Phạm Thiên A, sinh năm 2016, tổ dân phố 14, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo. Trước đó, ngày 29/10 cháu A có triệu chứng mệt mỏi, sốt cao liên tục, nôn ói nhiều. Ngày 31/10, cháu A được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo vào sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên ngày 1/11 trong tình trạng tỉnh, môi kém hồng, tím toàn thân, có bọng nước ở tay chân miệng và được chẩn đoán tay chân miệng độ IV/viêm phổi nặng/TD nhiễm trùng huyết.

Chiều ngày 1/11, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng II thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã tử vong trên đường chuyển viện. Hiện Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Trung tâm y tế huyện Ea H’leo điều tra, xử lý môi trường nơi bệnh nhân ở, trường học theo dõi tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.