| Hotline: 0983.970.780

Đầu tư 5,7 triệu USD nhằm chống chịu rủi ro thiên tai cho trẻ em

Thứ Tư 17/11/2021 , 16:22 (GMT+7)

Dự án sẽ trang bị cho trẻ em, gia đình và cộng đồng những kiến thức, kỹ năng để ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai tại miền Trung và ĐBSCL.

Các đại biểu tại Lễ ký kết Công hàm trao đổi cho Dự án 'Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em'. Ảnh: Phạm Hiếu.

Các đại biểu tại Lễ ký kết Công hàm trao đổi cho Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em”. Ảnh: Phạm Hiếu.

Hướng đến 27 triệu trẻ em dưới 18 tuổi tại Việt Nam

Ngày 17/11, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ký kết Công hàm trao đổi cho Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em” với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

Dự án do Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) thông qua UNICEF Việt Nam, trị giá 5,7 triệu USD cho giai đoạn từ năm 2021 - 2026. Mục tiêu của Dự án là nhằm tăng cường năng lực thể chế để hỗ trợ các hoạt động lấy trẻ em làm trung tâm và nhạy cảm với khí hậu thông qua vận động, đề xuất cơ chế chính sách nhằm tiếp cận 27 triệu trẻ em dưới 18 tuổi tại Việt Nam.

Các đề xuất, kết quả của Dự án được thiết kế để nâng cao năng lực tổng hợp và thích ứng ngành nhằm đáp ứng hiệu quả các nhu cầu của trẻ em, tập trung vào biến đổi khí hậu, dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh.

Dự án cũng sẽ trang bị cho trẻ em, gia đình và cộng đồng những kiến thức, kỹ năng để ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai ở khu vực miền Trung và ĐBSCL, đặc biệt là các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Bạc Liêu. Dự kiến Dự án sẽ tăng cường khả năng chống chịu cho 20.000 người, bao gồm 9.000 trẻ em được cải thiện các dịch vụ về nước và vệ sinh; và 10.000 trẻ em dưới 5 tuổi sẽ được sàng lọc suy dinh dưỡng cấp tính nặng để có những can thiệp kịp thời vào năm 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chứng kiến Lễ ký kết Công hàm trao đổi cho Dự án. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chứng kiến Lễ ký kết Công hàm trao đổi cho Dự án. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo báo cáo về Chỉ số rủi ro khí hậu của trẻ em do UNICEF công bố trong năm nay, tại Việt Nam, trẻ em và thiếu niên là những đối tượng có nguy cơ cao nhất chịu tác động của biến đổi khí hậu, đe dọa trực tiếp tới sức khỏe, giáo dục và sự bảo vệ của các em. Thông qua Dự án này, UNICEF sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Phòng, chống thiên tai cùng nỗ lực để đảm bảo trẻ em được phát triển trong một môi trường an toàn, xanh và sạch.

Trong đó, bao gồm việc đưa trẻ em trở thành trung tâm trong các chính sách về khí hậu và môi trường, khuyến khích sự tham gia của trẻ em, giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương và thiếu thốn của trẻ em, phù hợp với các cam kết quốc tế, đặc biệt là Thỏa thuận Paris, Khung Sendai và các mục tiêu phát triển bền vững.

Việt Nam - Nhật Bản chung tay phòng, chống thiên tai

Theo bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam, với sự hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản, cùng sự phối hợp của Tổng cục Phòng, chống thiên tai và các đối tác đồng thực hiện khác, Dự án sẽ giải quyết các vấn đề dễ bị tổn thương trong nhiều lĩnh vực như nước sạch, vệ sinh, dinh dưỡng, giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu. Hơn nữa, Dự án sẽ không chỉ coi trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương mà còn là tác nhân thay đổi vì một cộng đồng xanh, sạch và an toàn.

Bà Rana Flowers phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Phạm Hiếu.

Bà Rana Flowers phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Phạm Hiếu.

Chia sẻ tại chương trình, ông Takio Yamada, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho hay, Nhật Bản và Việt Nam đang phối hợp xúc tiến 2 dự án là Dự án ứng phó với sát lở đất tại khu vực miền núi phía Bắc và Dự án vận hành hiệu quả đập tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đại sứ cũng bày tỏ hy vọng việc cung cấp viện trợ không hoàn lại thông qua Dự án lần này sẽ góp phần giúp Việt Nam nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cảm ơn Chính phủ Nhật Bản, tổ chức UNICEF đã quan tâm vận động để hỗ trợ cho công tác giảm thiểu rủi ro cũng như các lĩnh vực liên quan như dinh dưỡng, y tế, giáo dục, nước sạch nhằm đáp ứng những nhu cầu tối thiểu của người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Sự kiện ký kết thỏa thuận tài trợ ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác bền chặt kéo dài nhiều năm giữa Chính phủ Nhật Bản, Chính phủ Việt Nam và UNICEF.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam ký kết Công hàm trao đổi cho Dự án. Ảnh: Phạm Hiếu.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam ký kết Công hàm trao đổi cho Dự án. Ảnh: Phạm Hiếu.

"Trong thời gian tới, Bộ NN-PTNT mong muốn phía Chính phủ Nhật Bản và UNICEF tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm cùng xây dựng các dự án hợp tác công-tư nhằm tăng cường sức chống chịu của của hệ thống quản lý và công trình phòng, chống thiên tai; đưa ra các khuyến nghị cho Chính phủ Việt Nam, thực hiện chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi lĩnh vực giảm thiểu rủi ro thiên tai có sự phối hợp đa ngành cũng như nâng cao nhận thức không chỉ cho người dân mà còn cho các nhà lãnh đạo, nhất là ở các địa phương, góp phần thúc đẩy xây dựng một xã hội bền vững trước thiên tai", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Xem thêm
Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh chính sách tín dụng đối với lâm sản, thủy sản

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT chủ động chỉ đạo các giải pháp linh hoạt tháo gỡ khó khăn, bảo đảm sản xuất, thúc đẩy, tiêu thụ, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.