| Hotline: 0983.970.780

Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông bất thường

Thứ Ba 21/07/2009 , 13:12 (GMT+7)

Sạt lở bờ sông Tiền, đoạn qua địa bàn Đồng Tháp khiến hàng ngàn người dân sống trong lo sợ.

Sạt lở bờ sông Tiền, đoạn qua địa bàn Đồng Tháp khiến hàng ngàn người dân sống trong lo sợ. Các nhà chuyên môn cảnh báo, hiện tượng sạt lở thời gian gần đây là bất thường.

Điểm nóng nhất hiện nay là ở xã Long Thuận (Hồng Ngự, Đồng Tháp) đang sạt lở nghiêm trọng với một đoạn dài hơn 5 km, đã làm hàng chục nghìn mét vuông đất ở trôi xuống sông. Hàng chục hộ dân sống trong vành đai sạt lở đang đối mặt với thủy thần vì nước đầu nguồn đang đổ về mạnh nên việc sạt lở cũng tăng nhanh. Ông Minh Trang (xã Long Thuận), nói: Gia đình đã có 3 lần di dời nhà do sạt lở, và hiện tại sạt lở đã ăn sâu đến nơi ở thứ 4 và cũng là nơi ở cuối cùng. Nạn sạt lở những năm gần đây ngày càng dữ dội. Niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình là sớm được vào ở ổn định trên tuyến dân cư mà xã đang xây dựng.

Hiện tại, cụm tuyến dân cư Long Thuận đã được thi công và đạt khoảng 90% khối lượng. Khi cụm này hoàn thành sẽ bố trí khoảng 900 hộ dân sống trong vùng sạt lở. Lãnh đạo xã Long Thuận cho biết, công trình đã chậm tiến độ so với kế hoạch, trong khi đó nước ở thượng nguồn đang đổ về ngày cành mạnh đã làm sạt lở liên tục diễn ra.

Còn ở huyện Lấp Vò, sạt lở bờ sông đã gây xáo trộn cuộc sống của người dân sống trong vành đai sạt lở của 35 xã, phường, thị trấn. Tại ấp An Thạnh, xã Mỹ An Hưng B vừa qua đã sạt lở đã làm đoạn bờ sông Tiền rơi xuống sông dài hơn 30 m, sâu vào đất liền hơn 10 m, kéo theo nhiều thiết bị, vật dụng tại một nhà kho của một doanh nghiệp tư nhân, làm bị thương hai người, ước thiệt hại hơn 120 triệu đồng.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Đồng Tháp, hiện tượng sạt lở bờ sông thời gian gần đây là bất thường. Do ảnh hưởng của vệt sạt lở, hiện nay bờ sông đã xuất hiện nhiều vết lún, nứt sâu vào đất liền hơn 20 m, hơn 150 gia đình đang sống trong vùng nguy hiểm. Tình trạng sạt lở dọc theo hai bên bờ sông Tiền thuộc địa phận huyện Cao Lãnh, Châu Thành và thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

Ông Lê Vĩnh Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nói: Việc di dời dân trong mùa lũ đã giảm thiểu nỗi lo nhưng vấn đề lo nhất hiện nay là ứng phó với bão lớn, giông lốc, sạt lở bờ sông. Ông Tân yêu cầu lãnh đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cơ sở hạ tầng công trình cụm tuyến dân cư giai đoạn 2, kiên quyết di dời các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, tránh thiệt hại đáng tiếc mức thấp nhất.

Đến thời điểm này, trên 128 cụm, 77 tuyến dân cư của tỉnh Đồng tháp đã có 32.889 hộ vào ở với hơn 100.000 nhân khẩu có cuộc sống ở ổn định. Và chương trình cụm tuyến dân cư giai đoạn 2 từ 2008 đến 2012 sẽ hoàn thành gồm 48 cụm, tuyến với tổng diện tích gần 391 ha, tổng kinh phí đầu tư trên 1.200 tỷ đồng. Dự án hoàn thành sẽ dự kiến bố trí cho 18.107 hộ dân thuộc các đối tượng sống ở khu vực sạt lở và vùng ngập sâu chưa đủ chỗ bố trí ở giai đoạn 1.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm