| Hotline: 0983.970.780

Dự án đô thị xanh Thừa Thiên – Huế thi công cầm chừng

Thứ Hai 20/02/2023 , 08:21 (GMT+7)

Hàng loạt gói thầu thuộc dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II thuộc dự án thành phần Thừa Thiên - Huế đang thi công cầm chừng.

z4109275862318_24686d6f7b932cf1b9a58c59f16322e0

Gói thầu số 27 (ký hiệu HU-CW06) tại đường Bùi Thị Xuân và đường Huyền Trân Công Chúa dừng thi công sau khi thi công dang dở. Ảnh: Công Điền.

Người dân không rõ quy hoạch, kế hoạch thu hồi đất dự án

Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh - Green City) , tiểu dự án thành Thừa Thiên – Huế có mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng do Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB tài trợ vốn. Chủ đầu tư là Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên – Huế. Thời gian thực hiện là 5 năm kể từ khi dự án được phê duyệt.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần chỉnh trang đô thị và ổn định cuộc sống, mang lại lợi ích hàng nghìn hộ dân nghèo và cận nghèo tại tỉnh Thừa Thiên – Huế. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường tài sản đang là cản trở lớn nhất đối với tiến độ thi công, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu của dự án.

Đơn cử như tại gói thầu 37 (HU-CW08), hạng mục nạo vét và kè sông Kẻ Vạn. Đơn vị thi công là liên danh Công ty cổ phần thủy lợi Thừa Thiên – Huế và Công ty cầu 1 Thăng Long.

Ghi nhận của phóng viên, những ngày đầu tháng 2/2023, ngoài một số hạng mục sân bê tông, đường dây điện… đang làm dang dở, tại công trường hạng mục nạo vét và kè sông Kẻ Vạn gần như không có bất cứ dấu hiệu của các phương tiện máy móc phục vụ thi công nào.

Theo tìm hiểu, mặc dù gói thầu này được khởi công từ tháng 4/2022 và ngày hoàn thành là tháng 3/2024. Tuy nhiên, người dân sống gần dự án cho rằng, họ gần như không rõ quy hoạch, kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án; chưa có phương án bồi thường thiệt hại hoa màu, cây lâu năm đã bị hoăc sắp bị triệt hạ để thực hiện dự án.

z4109276053017_3d2d5f45160eaad6f5d206fa040f199b

Các phương tiện phải đi lại trên cầu tạm trong khi cầu Bùi Thị Xuân chưa rõ thời gian hoàn thành. Ảnh: Công Điền.

Một người dân tại khu vực 8, phường Thuận Hòa, thành phố Huế cho biết, chúng tôi là người dân sống trong vùng dự án nhưng không rõ quy hoạch, kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án. Đề nghị chính quyền và các cơ quan chức năng công khai quy hoạch, kế hoạch thu hồi đất liên quan đến dự án theo Luật tiếp cận thông tin 104/2016 của Quốc hội khóa XIII.

Lý giải về vấn đề này, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh - Green City) phân bua rằng, ngày 21/12/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Quyết định số 77/2021/QĐ-UBND về việc Bãi bỏ Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn chưa Ban hành Quyết định thay thế, do vậy Trung tâm phát triển quỹ đất chưa thể áp giá đền bù, hỗ trợ để xây dựng phương án và niêm yết tại UBND phường Thuận Hòa và Tây Lộc.

Cũng trong tình trạng tương tự với gói thầu 37 là gói thầu số 24 (HU-CW03) bao gồm Hệ thống thoát nước và vỉa hè 4 phường nội thành; nạo vét và kè 6 hồ kinh thành; Chỉnh trang và xây dựng kè dọc bờ sông Đông Ba. Gói thầu này trị giá hơn 204 tỷ đồng do Công ty CP Xây dựng và Thương mại 299 thực hiện.

z4109276352120_f90606d4f1e38f188203dc2aae6de3a9

Cỏ dại mọc đầy tại một số hạng mục nạo vét và kè sông Kẻ Vạn. Ảnh: Công Điền.

Theo kế hoạch, gói thầu này hoàn thành vào tháng 4/2024. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (tháng 2/2023), đối với 16 tuyến nội thành, chưa có tuyến đường nào hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Việc nhà thầu thi công dang dở, công trình dàn trải trên nhiều tuyến phố, thi công chậm tiến độ, ảnh hưởng đến việc đi lại, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Liên quan đến gói thầu số 24, Ban QLDA Chương trình phát triển đô thị loại II cho biết, đã có 2 lần gửi cảnh báo chậm tiến độ thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục.

Đến ngày 30/4 phải xong giải phóng mặt bằng

Ngoài một số gói thầu nêu trên, hiện nay Chương trình Phát triển các đô thị loại II - dự án thành phần Thừa Thiên - Huế cũng đang triển khai nhiều gói thầu khác, như gói thầu số 27 (ký hiệu HU-CW06) tại đường Bùi Thị Xuân và đường Huyền Trân Công Chúa: Giá trị gói thầu 89,065 tỷ đồng, khởi công từ 21/9/2020, hoàn thành ngày 21/8/2023. Tiến độ thi công tính đến 30/9/2022 thực hiện đạt 3,740 tỷ đồng, chiếm 4,4% giá trị xây lắp.

Gói thầu số 28 (ký hiệu HU-CW07) nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ; Đường 100m nối 2 khu đô thị A và B Khu đô thị An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý) với giá trị hợp đồng 109,51 tỷ đồng, khởi công ngày 06/7/2021, hoàn thành ngày 06/01/2024.

Tiến độ thi công tính đến 30/9/2022 thực hiện đạt 27,793 triệu đồng, chiếm 26,9% giá trị xây lắp...

z4109276555130_ac4b1b07cfdc6951866f5fbd4e1000b0

Gói thầu số 37 thi công một số hạng mục nhưng người dân vẫn còn mù mờ về dự án. Ảnh: Công Điền.

Được biết, thực trạng chung hiện nay của 10 gói thầu thuộc Chương trình phát triển đô thị loại II, Thừa Thiên - Huế, công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang là vấn đề khó khăn, vướng mắc lớn nhất dẫn đến tiến độ thi công chưa đảm bảo.

Nói về việc chậm tiến độ thi công tại một số gói thầu, ông Võ Văn Việt, Giám đốc Ban QLDA Chương trình phát triển đô thị loại II cho rằng, có hai nguyên nhân chính là vướng công tác giải phóng mặt bằng và trượt giá đối với nguyên vật liệu đầu vào khiến nhà thầu gặp khó khăn.

"Chúng tôi cũng đã biết và nắm những thông tin, phản ánh khó khăn chung của nhà thầu, nhưng cái này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban, của Sở nên chúng tôi sẽ tham mưu với lãnh đạo UBND tỉnh để tìm hướng giải quyết”, ông Võ Văn Việt, Giám đốc Ban QLDA nói.

Mới đây, trong chuyến kiểm tra tiến độ triển khai dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II, ông Hoàng Hải Minh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II nhằm góp phần chỉnh trang đô thị và ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Tuy nhiên thực tế vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thi công.

“Đề nghị UBND thành phố Huế phải làm tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng, cam kết chậm nhất đến ngày 30/4 phải hoàn tất công tác mặt bằng cho các gói thầu triển khai thi công. Đồng thời khớp nối đồng bộ với các dự án chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng kinh thành Huế nhằm hoàn thiện hạ tầng cũng như cảnh quan cho khu vực nội thành”, ông Hoàng Hải Minh nhấn mạnh.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.