| Hotline: 0983.970.780

Giải quyết vấn nạn trâu bò chết trong mùa lạnh

Thứ Năm 29/12/2016 , 13:35 (GMT+7)

Trâu, bò chết do đói, rét luôn là vấn nạn của các địa phương miền núi ở Bình Định vào những mùa mưa lũ. Những năm qua, nhờ tích cực tuyên truyền, vận động nên tình trạng trâu bò chết trong mùa mưa lạnh được giảm thiểu.

Những năm trước đây, các xã vùng cao của huyện An Lão (Bình Định) như An Toàn, An Nghĩa, An Quang, An Vinh, An Hưng… có hàng trăm  trâu, bò chết do đói, rét vào mùa mưa lũ gây thiệt hại cho người chăn nuôi hàng tỉ đồng.

07-37-22_1
Dự trữ thức ăn cho bò
 

Nguyên nhân do bà con có tập quán chăn nuôi gia súc thả rông trên núi cao. Họ dựa vào đồng cỏ tự nhiên để chăn thả trâu bò, không dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa mưa. Sự thể này khiến cho trâu bò bị suy dinh dưỡng, dịch bệnh rồi chết.

“Tình trạng chuồng trại tạm bợ, không tránh được gió lùa, bị ẩm ướt, làm cho gia súc dễ phát sinh dịch bệnh”, ông Phạm Minh Tâm, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện An Lão cho biết.

Hiện toàn huyện An Lão có tổng đàn gia súc gần 40.000 con, trong đó đàn trâu có 3.325 con, đàn heo 28.445 con, đàn bò 8.212 con, trong đó bò lai có 4.229 con, chiếm 51,5% tổng đàn. Để đảm bảo an toàn cho đàn trâu bò của bà con, những năm gần đây ngành chức năng huyện này không ngừng nỗ lực tuyên truyền, hướng dân bà con cách bảo vệ tài sản sống của mình.

Nhờ đó đến nay ở An Lão đã có 70% số hộ chăn nuôi xây dựng chuồng trại đảm bảo kỹ thuật; hơn 70% số hộ chăn nuôi có dự trữ thức ăn cho đàn gia súc và hạn chế chăn thả trâu, bò trên vùng núi cao vào những ngày mưa lạnh. Đặc biệt, huyện này đã hoàn thành việc tiêm phòng cho đàn gia súc đạt từ 87% tổng đàn trở lên.

Để đạt được kết quả trên cũng không phải dễ, UBND huyện An Lão đã không ngừng bám sát từng địa phương, chỉ đạo ngành chủ quản phối hợp với các hội đoàn thể vận động, phổ biến các biện pháp kỹ thuật và kinh nghiệm phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho trâu, bò đến tận người dân. Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, nhất là các đợt rét đậm, rét hại, mưa, bão kéo dài để người chăn nuôi nhằm chủ động phòng tránh và chống đói, rét cho đàn gia súc.

Không chỉ vậy, UBND huyện An Lão còn chỉ đạo Trạm Khuyến nông huyện hỗ trợ kinh phí thực hiện xây dựng mô hình điểm phòng chống đói, rét cho đàn trâu, bò tại xã vùng cao. Các địa phương tự cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất, mua giống cỏ cao sản cấp cho người chăn nuôi trồng, chủ động dự trữ thức ăn quanh năm cho gia súc; hỗ trợ kinh phí, vận động người chăn nuôi xây dựng các cây rơm rạ sau mùa vụ thu hoạch, tận thu các phụ phẩm nông nghiệp để bổ sung thức ăn cho trâu, bò vào những ngày mưa, bão.

07-37-22_2
Nuôi nhốt trong chuồng, bò tránh được mưa lạnh
 

“Chúng tôi còn vận động hộ chăn nuôi đưa trâu, bò thả trên núi cao về chăn dắt tại vùng thấp hoặc nhốt trong chuồng trại khô ráo. Tận dụng các vật liệu sẵn có làm tấm che chắn chuồng trại tránh gió lùa và đủ ấm khi nhiệt độ xuống thấp. Ngoài việc dự trữ thức ăn thô, xanh cho trâu, bò trong những ngày mưa lạnh, chúng tôi còn hướng dẫn hộ chăn nuôi bổ sung thêm thức ăn tinh bột, vitamin và chất khoáng để  tăng cường sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Nhờ đó tình trạng trâu bò bị chết rét, chết đói trong mùa mưa hiện đã thuyên giảm”, ông Phạm Minh Tâm cho hay.

Ở huyện miền núi Vân Canh cũng không ngoại lệ. Những năm trước đây trên địa bàn huyện này cũng thường xảy ra tình trạng bò bị chết đói, chết rét vào mùa mưa. Vân Canh hiện có đàn gia súc gần 28.500 con, trong đó có gần 16.000 con bò, gần 230 con trâu.

Tập quán chăn thả rông, thức ăn phụ thuộc vào đồng cỏ tự nhiên và không có chuồng trại là những khó khăn trong công tác phòng chống đói rét cho gia súc khi mùa mưa đến. Qua công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cách phòng chống... đã làm bà con thay đổi tập quán chăn nuôi thả rông trâu, bò trên núi, biết trồng cỏ, dự trữ phụ phẩm nông nghiệp; làm chuồng nhốt để tiện việc chăm sóc.

Ông Nguyễn Văn Hà, Trưởng Trạm Thú y huyện Vân Canh cho biết: "Rút kinh nghiệm những năm trước, công tác phòng chống đói rét cho gia súc trong mùa mưa năm nay được trạm triển khai lồng ghép với việc tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi phòng trừ dịch bệnh. Đến nay hầu hết bà con đã biết cách phòng chống đói rét cho gia súc, chủ động thực hiện ngay từ đầu mùa mưa".

“Gia đình tui và nhiều hộ nuôi bò trong làng đã tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin cho bò; dự trữ rơm khô, trồng cỏ, làm chuồng nhốt bò để tiện việc vệ sinh chuồng trại và nhốt bò trong những ngày mưa rét. Nhờ đó đàn trâu bò của gia đình và của bà con trong làng trong những năm qua ít bị chết trong những mùa mưa lũ”, anh Đinh Văn Kim ở làng Hà Văn Dưới, xã Canh Thuận (huyện Vân Canh) bộc bạch.

 

Xem thêm
Xây dựng thương hiệu yến Việt: [Bài 1] Vươn tầm thế giới

Phó Chủ tịch KOCHAM kỳ vọng, Việt Nam sẽ đẩy mạnh đổi mới, phát triển các sản phẩm từ tổ yến, để khi nhắc đến tổ yến người ta nghĩ ngay đến yến Việt.

Chó nghi dại cắn 5 người bị thương, trong đó có trẻ nhỏ

BÀ RỊA - VŨNG TÀU CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, đơn vị vừa ghi nhận một vụ chó nghi mắc bệnh dại đã cắn ít nhất 5 người bị thương, trong đó có trẻ nhỏ.

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Hợp tác xã hình mẫu gắn công nghệ với sản xuất hữu cơ

BÌNH DƯƠNG HTX Đồng Thuận Phát có nhiều sáng chế để tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, giúp quá trình sản xuất nông sản hữu cơ thuận lợi, mang lại giá trị cao.

Cá nuôi biển chết, người nuôi lo lắng

QUẢNG BÌNH Cá ở vùng nuôi biển duy nhất của Quảng Bình đang bị chết, người dân nghi do bị nhiễm váng đen trôi nổi bất thường trên biển.

Yên Bái ‘báo động đỏ’ cháy rừng

YÊN BÁI Mùa hanh khô ở vùng cao của tỉnh Yên Bái luôn trong tình trạng ‘báo động đỏ’ xảy ra cháy rừng, ngành chức năng và người dân cần cảnh giác cao độ.