| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội hoãn tăng học phí đến cuối năm

Thứ Ba 13/07/2010 , 15:24 (GMT+7)

Văn phòng UBND Hà Nội cho hay, chưa trình HĐND quy định thu và sử dụng học phí năm học 2010-2011.

Sáng nay (13/7), Văn phòng UBND Hà Nội cho hay, chưa trình HĐND quy định thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2010-2011.

>> Học phí công lập ở Hà Nội sẽ tăng 2 lần

Theo Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Thịnh Thành, việc hoãn trình văn bản này là để UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở GD&ĐT và các đơn vị liên quan điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, trình HĐND thành phố tại kỳ họp vào cuối năm nay. Năm học tới, học phí vẫn được thu theo mức hiện hành.

Trong khi đó, chiều 12/7, tại cuộc họp báo do Ban Tuyên giáo thành phố tổ chức, Trưởng phòng Tài chính (Sở GD&ĐT Hà Nội) Nguyễn Ngọc Diệp vẫn trình bày quy định thu học phí và cho biết, dự kiến mức tăng học phí trình HĐND TP Hà Nội khóa 13 sẽ gấp đôi mức thu hiện hành.

Nếu được HĐND Hà Nội thông qua, mức học phó công lập ở thủ đô sẽ cao gấp đôi hiện nay

Theo đó, ở khối nhà trẻ, mức thu hằng tháng của khu vực thành thị là 160.000 đồng, nông thôn là 40.000 đồng (hiện Hà Nội thu 70.000 đồng và Hà Tây cũ thu 80.000 đồng); khối mẫu giáo, mức thu ở thành thị là 120.000 đồng và nông thôn là 30.000 đồng (Hà Nội hiện thu 50.000 đồng và Hà Tây cũ thu 60.000 đồng).

Đối với bậc THCS, mức học phí năm tới sẽ tăng từ 20.000 đồng lên 40.000 đồng (thành thị) và ở nông thôn là 30.000 đồng. Bậc THPT sẽ là 60.000 đồng (thành thị) và 50.000 đồng (nông thôn).

Ngoài 9 xã nằm trong diện miễn giảm học phí theo Nghị định 49 của Chính phủ, UBND TP Hà Nội đang đề nghị HĐND cho phép miễn giảm học phí trong năm học tới ở 6 xã nữa.

Trước đó, Hà Nội đã đề nghị tăng học phí lên mức gấp 5 lần hiện nay: mẫu giáo cao nhất là 165.000 đồng, THCS 100.000 đồng và THPT 120.000 đồng…

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.