| Hotline: 0983.970.780

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Xổ số Khánh Hòa

Thứ Năm 21/11/2019 , 14:55 (GMT+7)

Mới đây, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng và chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh từ năm 2016 đến 2018 cho thấy, Cty TNHH MTV Xổ số Khánh Hòa có nhiều sai phạm.

Hàng loạt sai phạm

Cụ thể, qua thanh tra cho thấy thu nhập của từng người quản lý doanh nghiệp trong Cty TNHH MTV Xổ số Khánh Hòa (gọi tắt Cty Xổ số Khánh Hòa) gấp 3 lần thu nhập bình quân người của người lao động (6 người mức lương trung bình từ 42 - 52 triệu đồng/tháng), nhưng không công khai là vi phạm quy định tại điểm h khoản 5 Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham những năm 2012.

16-18-35_1
Trụ sở Cty Xổ số Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, trong 2 năm 2016 - 2017, việc tính toán doanh thu không đủ căn cứ, dẫn đến người quản lý doanh nghiệp và người lao động tại Cty đã hưởng lương sai quy định. Trong đó, 6 cán bộ lãnh đạo công ty đã hưởng lương sai gần 1,9 tỉ đồng và 75 nhân viên còn lại hưởng sai gần 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, công ty còn lấy hơn 387 triệu đồng từ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của người lao động chi thưởng cho đơn vị và cá nhân ngoài ngành. Trong khi quỹ khen thưởng của người quản lý doanh nghiệp chi hết cho 6 cá nhân quản lý, dẫn đến việc bất bình đẳng trong phân phối thu nhập.

Chưa hết, từ năm 2016 đến 31/12/2018, Cty Xổ số Khánh Hòa đã xây dựng kế hoạch lao động nhưng chưa báo cáo cơ quan đại diện diện chủ sở hữu (UBND tỉnh) cho ý kiến trước khi phê duyệt kế hoạch lao động là không đúng quy định tại khoản 1, Điều 5, Thông tư 26 của Bộ LĐ-TB&XH. Công ty cũng không công khai việc tuyển dụng lao động. Cụ thể, từ 2010 đến tháng 12/2018, đã tuyển 18/34 trường hợp con em của người lao động làm việc trong công ty, còn lại nhận sự là tiếp nhận ngoài.

Về công tác bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc, thanh tra cũng chỉ ra 5 trường hợp bổ nhiệm sai quy trình. Đặc biệt, khi ông Võ Ngọc Tâm còn làm giám đốc công ty đã tuyển dụng cháu mình là bà Nguyễn Trần Trúc Vy rồi liên tục nâng lương trước thời hạn, liên tiếp bổ nhiệm các chức vụ cho bà này trái quy định pháp luật.

Đối với dự án đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, Cty Xổ số Khánh Hòa, cũng không công khai việc đầu tư. Tuy nhiên, ông Võ Ngọc Tâm, Giám đốc lúc bấy giờ, kiêm Giám đốc Ban Quản lí dự án và các bên liên quan, đã tự ý "thống nhất xử lý kỹ thuật 5 lần" bổ sung dự toán phát sinh lập lại 2 lần với giá trị hơn 4,3 tỷ đồng, bổ sung giá trị hợp đồng gần 3,8 tỷ đồng. Trong đó, phát sinh có giá trị lớn chủ yếu là thay đổi các chủng loại vật tư.

Bên cạnh đó, việc mua sắm tài sản, trang bị tại Cty Xổ số Khánh Hòa cũng không được công khai, minh bạch. Công ty hợp đồng mua hàng Mỹ nhưng lại nhận hàng của Trung Quốc.
 

Xử lý có thỏa đáng!

Trước sai phạm hàng loạt của Cty Xổ số Khánh Hòa, tuy nhiên Thanh tra tỉnh Khánh Hòa chỉ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công ty chấn chỉnh và thực hiện đầy đủ các thủ tục công khai trong việc tuyển dụng lao động, mua sắm thiết bị duy trì hoạt đông thường xuyên, thu nhập từng người quản lý doanh nghiệp. Cũng như chấn chỉnh, rút kinh nghiệm 5 trường hợp bổ nhiệm sai quy trình.

Đồng thời điều chỉnh, sử đổi quy chế tiền thưởng đối với người lao động; có chính sách phân bổ hợp lý nguồn chi thưởng để đảm bảo không thiệt thòi quyền lợi người lao động… Thanh tra tỉnh kiến nghị hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm, nâng lương đối với bà Vy, thu hồi tiền lương nâng bậc trước thời hạn, tiền phụ cấp chức vụ đối với bà Vy.

Về xử lý tài chính với sai phạm hơn 4,6 tỷ đồng, Chánh Thanh tra tỉnh xin ý kiến UBND tỉnh Khánh Hòa không xử lý các khoảng chi như khám sức khỏe cho nguyên Giám đốc vượt quy chế chi tiêu nội bộ; không xuất hóa đơn các khoản chi sai quy định về thuế… với giá trị hơn 1,1 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh chỉ đề xuất thu hồi khoản tiền 2,9 tỷ đồng về việc chi lương sai của 6 cán bộ lãnh đạo và 75 người lao động của công ty và thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước và truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp và 4 người quản lý công ty.

Sau khi có kết luận Thanh tra, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký thông báo kết luận, trong đó thống nhất kiến nghị không xử lý các khoản chi với giá trị hơn 1,1 tỷ đồng. Chỉ yêu cầu Giám đốc Cty Xổ số Khánh Hòa chỉ đạo nghiêm khắc rút kinh nghiệm đối với các khuyến điểm, sai phạm trong quá trình hoạt động.

Đối với tiền lương của 6 người quản lý và 75 lao động chi lương sai, UBND tỉnh giao giao Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính phối hợp cơ quan chức năng tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lý. Đồng thời, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất với kiến nghị xử lý, thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước hơn 619 triệu đồng là các sai phạm về đầu tư dự án và truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp và 4 cá nhân quản lý công ty.

Trong báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về kết quả thực hiện xử lý Kết luận Thanh tra, bà Huỳnh Ngọc Lệ Dung, Giám đốc Cty Xổ số Khánh Hòa cho biết, về xử lý tài chính, công ty đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước hơn 583 triệu đồng để khắc phục các sai phạm về thất thoát quản lý đầu tư xây dựng văn phòng, truy thuế…

Riêng về tiền lương chi sai năm 2016 - 2017, bà Dung kiến nghị UBND tỉnh xem xét giữ nguyên vì việc thu hồi ảnh hưởng đến đời sống, tâm lí người lao động…

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm