| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm công nhân bị công ty nợ lương, không có tiền lo Tết

Thứ Bảy 29/01/2022 , 11:59 (GMT+7)

ĐĂK LĂK Gần 200 công nhân của một công ty nợ lương tháng 12 và tiền tạm ứng tháng 1 khiến nhiều người không có tiền sắm Tết.

 Sáng 29/1, hơn 100 công nhân của Công ty TNHH SX TM H&L, Khu công nghiệp Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) vẫn đang tụ tập tại công ty chờ tạm ứng lương tháng 1 để có tiền mua sắm Tết.

Trước đó, Công ty TNHH SX TM H&L có thông báo công nhân được nghỉ Tết âm lịch 10 ngày từ 29/1 đến 7/2. Theo thông báo, ngày 28/1, toàn thể công nhân lên công ty vệ sinh xưởng và được tạm ứng 50%-70% lương tháng 1. Phần còn lại, công ty sẽ phát vào ngày 15/2.

Tuy nhiên, sáng 28/1, gần 200 công nhân đến công ty như thông báo nhưng không được trả lương. Số công nhân đã tụ tập tại công ty để đòi trả lương để về quê ăn Tết. Do bức xúc, một số công nhân đã xảy ra xô xát với người thân của giám đốc công ty dẫn đến bị thương.

Chị T.T.V. (ngụ huyện Cư M’gar) cho biết, hơn 100 công nhân vẫn đang tụ tập tại công ty để chờ giải quyết lương. Theo chị Vân, một số người không đợi được nên đã bỏ về quê. Một số người khác do không có tiền trả tiền trọ và tiền về quê nên vẫn đang tập trung tại công ty để chờ giải quyết.

Các công nhân tập trung đến công ty để yêu cầu giải quyết lương trước khi nghỉ Tết. Ảnh: Quang Yên.

Các công nhân tập trung đến công ty để yêu cầu giải quyết lương trước khi nghỉ Tết. Ảnh: Quang Yên.

“Hôm qua đại diện Khu công nghiệp Tân An có liên lạc với giám đốc công ty thì được hứa sẽ giải quyết cho công nhân trong buổi chiều. Đến chiều, công ty giải quyết lương cho công nhân tháng 12.

Tuy nhiên có nhiều trường hợp đã ứng trước lương tháng 12 nên chỉ trông chờ vào tiền ứng lương tháng 1 để mua sắm Tết nhưng công ty chỉ giải quyết như vậy thì công nhân lấy tiền đâu ra lo Tết”, chị V. nói.

Theo chị V. lương tháng 12 đáng lẽ công nhân đã nhận được vào ngày 15/1, nhưng công ty cứ hứa hẹn và đến ngày hôm qua mới được giải quyết. Lương trung bình của công nhân từ 5-6 triệu đồng, nhiều trường hợp cố gắng tăng ca để kiếm thêm thu nhập nhưng hiện công ty nợ lương không nhận được đồng nào.

Nữ công nhân bức xúc cho biết thêm, các công nhân vào làm cho công ty hơn 3 tháng nhưng không được ký hợp đồng, các chế độ bảo hiểm, thưởng Tết không có. “Nếu bây giờ không lấy tiền thì qua Tết đâu có chứng cứ gì đến công ty đòi tiền. Chúng tôi trông chờ vào tiền lương cuối năm để về mua sắm Tết nhưng công ty nợ lương không giải quyết thì rất khó khăn”, chị V. lo lắng.

Tương tự, chị L.T.L. (ngụ huyện Krông Bông) bức xúc, bản thân nộp hồ sơ đầy đủ vào làm việc tại TNHH SX TM H&L từ ngày 8/11/2021 và được ra điều kiện đủ 2 tháng sẽ ký hợp đồng chính thức. Tuy nhiên, đến nay gần 3 tháng, chị L. vẫn chưa được công ty ký hợp đồng lao động.

Gần 200 công nhân tụ tập tại công ty suốt đêm để chờ nhận lương. Ảnh: Quang Yên.

Gần 200 công nhân tụ tập tại công ty suốt đêm để chờ nhận lương. Ảnh: Quang Yên.

“Mọi thu nhập của tôi chỉ dựa vào tiền công và tiền tăng ca. Tháng 12, tổng thu nhập của tôi được hơn 6 triệu đồng. Thế nhưng, lương tháng 12/2021 họ trả 3 lần đến cuối tháng vẫn chưa trả hết nên tôi đành phải khất tiền trọ nhiều lần. Công ty nợ lương hẹn sẽ trả đủ tháng 12. Đến ngày 28/1, chúng tôi tập trung đến công ty yêu cầu trả lương nhưng đến chiều cùng ngày mới được nhận”, chị L. bức xúc.

Bà Trần Thị Mỹ Hằng, Giám đốc Công ty TNHH SX TM H&L cho biết công ty mới hoạt động từ tháng 11/2021 đến nay, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Do công ty mới hoạt động nên gặp nhiều khó khăn, nhất là chất lượng tay nghề của công nhân chưa đảm bảo dẫn đến việc hàng hóa bị lỗi rất nhiều.

Hàng tháng, công ty đang phải bù lỗ do lỗi sản xuất. Tuy vậy, công ty cũng xác định cần một thời gian để đào tạo nguồn nhân lực nên mới ra yêu cầu 3 tháng thử việc. Đến nay, công ty hoạt động chưa đến 3 tháng nên chưa ký hợp đồng cho 190 công nhân.

Liên quan đến việc chậm lương tháng 12, bà Hằng lý giải, do việc thanh toán hợp đồng với đối tác chậm cũng như việc công ty mới đi vào hoạt động, không có nguồn thu nên chậm trả lương cho công nhân. 

“Theo thỏa thuận, vào 15 hàng tháng, công ty sẽ trả lương tháng trước cho người lao động. Tuy nhiên, do hiểu tâm lý của lao động cần tiền chi tiêu Tết nên công ty ra thông báo tạm ứng trước 50-70% lương tháng 1 cho công nhân. Thế nhưng, đến hôm nay, đối tác chưa thanh toán tiền nên công ty đành thất hứa với người lao động. Thấu hiểu nỗi bức xúc của công nhân, tôi đã gặp mặt để xin lỗi và mong được chia sẻ nhưng họ không đồng ý. Chiều 28/1, chúng tôi đã trả hết lương tháng 12 cho công nhân. Công ty rất mong công nhân thông cảm, chia sẻ khó khăn với công ty trong thời gian mới đi vào hoạt động”, bà Hằng nói.

Thông báo cho nghỉ Tết và tiền tạm ứng lương tháng 1 cho công nhân của Công ty TNHH SX TM H&T. Ảnh: Quang Yên.

Thông báo cho nghỉ Tết và tiền tạm ứng lương tháng 1 cho công nhân của Công ty TNHH SX TM H&T. Ảnh: Quang Yên.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Thương binh Lao động và Xã hội tỉnh Đăk Lăk cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phong tỏa tài sản đối với công ty này để tránh tẩu tán.

Theo ông Thuân, công ty này không ký kết hợp đồng lao động với công nhân nên rất khó khăn để giải quyết. “Không có hợp đồng lao động nên cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho công nhân. Tuy nhiên công ty này mới hoạt động được 3 tháng và đơn vị chưa gặp lần nào nên rất khó khăn”, ông Thuân nói thêm.

Theo ông Thuân chiều qua sau khi làm việc với công ty đã thanh toán lương tháng 12 cho công nhân. “Về việc thông báo cho công nhân ứng trước 50-70% lương tháng 1 thì đơn vị sẽ tìm hướng làm việc với công ty”, ông Thuân chia sẻ.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.