| Hotline: 0983.970.780

Hạt gạo sẻ chia

Thứ Hai 09/04/2012 , 08:46 (GMT+7)

Để chia sẻ với người dân huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) thời kỳ giáp hạt, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) cùng Báo Nông nghiệp Việt Nam đã hỗ trợ cho người dân hai xã Phú Xuân và Thanh Xuân 750 suất quà (mỗi suất gồm 15kg gạo và 5 gói bột canh).

Để chia sẻ với người dân huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) thời kỳ giáp hạt, ngày 5/4 vừa qua, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) cùng Báo Nông nghiệp Việt Nam đã hỗ trợ cho người dân hai xã Phú Xuân và Thanh Xuân 750 suất quà (mỗi suất gồm 15kg gạo và 5 gói bột canh).

>> Xuyên Tây Bắc cứu trợ mùa giáp hạt
>> Thanh Hóa có nhiều hộ nghèo nhất nước
>> Bài 4: Đói lay lắt miền tây Thanh Hóa
 

 

Đại diện Quỹ Thiện tâm (trái) trao quà cho người dân

 

 

Trao quà cho bà con

 

750 suất quà của đoàn trao cho người dân hai xã Phú Xuân và Thanh Xuân tuy không nhiều nhưng hy vọng phần nào làm dịu đi cơn đói của đồng bào nơi đây. Nói như ông Cao Hồng Nê, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân thì: Thêm một tấm lòng, đói tháng ba sẽ vơi đi. Hiện tại, đồng bào vùng cao đang rất cần những tấm lòng như thế.

 

Có gạo ăn là vui rồi

 

Ông Nê cũng cho hay: 450 suất quà được chia cho 1/5 số dân trong xã. Thanh Xuân có gần 8 ngàn ha đất tự nhiên nhưng chỉ có 30ha đất nông nghiệp. Vậy nên rất khó để đảm bảo nguồn lương thực cho 2.450 nhân khẩu trong xã hiện nay. Còn lại đất đồi thì một số trồng luồng nhưng thời điểm này giá luồng cũng thấp nên bán ra không được bao nhiêu; một số đang cho triển khai trồng rừng theo Quyết định 147 của Chính phủ; số còn lại là đất đồi bạc màu. Nói chung cái đói vào những ngày giáp hạt vẫn diễn ra chứ chưa thể giải quyết được dứt điểm. 

 

Em học sinh này đã đến từ rất sớm để nhận gạo cứu trợ

 

Trong số những người đến nhận gạo có cháu Phạm Thị Chuyển ở bản Tân Sơn (xã Thanh Xuân). Nhận bao gạo của đoàn cứu trợ, cháu cảm động nói: "Những ngày tới, bữa cơm hàng ngày của bố con cháu sẽ được cải thiện bằng gạo trắng chứ không phải là sắn nữa". 

 

Niềm vui khi được nhận gạo cứu trợ

 

Cũng như Chuyển, các em Cao Thị Dua (11 tuổi) và Cao Thị Hiên (12 tuổi) đều đang học ở Trường tiểu học Thanh Xuân cũng đã có mặt ở trụ sở UBND xã từ sớm để nhận quà của đoàn.

 

Học sinh nhận quà cứu trợ

 

 

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 12 huyện với 66.763 nhân khẩu đang thiếu lương thực. Ước tính, số gạo cần được cứu tế cho người dân địa phương là 1.522 tấn. Xét đề nghị của tỉnh Thanh Hóa và ý kiến của Bộ LĐ - TBXH, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã ký quyết định giao cho Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.530 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa cứu đói nhân dân trong dịp giáp hạt.

 

Bà Phạm Thị Hoa, Phó chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cùng đại diện Quỹ Thiện Tâm và Báo Nông nghiệp Việt Nam đã lần lượt trao từng suất quà đến tận tay cho các em học sinh và các gia đình theo danh sách của xã đề nghị.

Tại xã Phú Xuân, người dân đã có mặt từ sớm để mong nhận được quà của đoàn. Theo bà Lương Thị Hinh, ở bản Bá, thì bà và nhiều người phải đi bộ hàng chục cây số mới ra đến nơi nhận quà được. Bà Hinh nói: Tôi không nhớ cái tuổi của mình đâu nhưng cái đói của gia đình thì tôi nhớ được là đã hết gạo ăn mấy tháng nay rồi.

Ông Nguyễn Trọng Xuân, đại diện Quỹ Thiện Tâm, sau khi trao quà cho bà Hinh và mọi người đã bày tỏ với ông Hà Hồng Quản, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, rằng: “Với chút quà nhỏ, chúng tôi mong mỗi người dân nơi đây vượt qua được khó khăn và chung tay lao động để cuộc sống được ấm no. Nhìn cảnh nhân dân vượt hàng chục cây số đi bộ đến đây đông đủ, chúng tôi cũng xúc động vô cùng”.

 

Mỗi suất quà gồm 15kg gạo và 5 gói bột canh

 

Thay mặt địa phương, ông Lương Hồng Ngoạn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; bà Phạm Thị Hoa, Phó chủ tịch UBND huyện Quan Hóa và Chủ tịch UBND hai xã Thanh Xuân, Phú Xuân đã bày tỏ sự trân trọng về tấm lòng của Báo Nông nghiệp Việt Nam và Quỹ Thiện Tâm đã dành cho đồng bào vùng dân tộc trong mùa giáp hạt.

“Sự chia sẻ kịp thời của các cơ quan là nguồn động viên để nhân dân vượt qua khó khăn và thi đua lao động sản xuất, góp phần tích cực vào xóa đói giảm nghèo”, bà Hoa nói.

 

Gạo về sẽ giúp người dân bớt đói

 

 

Ngày 28/3, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký Quyết định số 375 phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011. Theo đó, Thanh Hóa là tỉnh có nhiều hộ nghèo nhất Việt Nam, với 182.439 hộ, chiếm 20,37% trên tổng số 895.816 hộ được khảo sát trên toàn tỉnh. Còn huyện Quan Hóa, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 46% và xã Thanh Xuân là 56%.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm