| Hotline: 0983.970.780

Hậu Giang tăng cường bảo vệ sản xuất nông nghiệp dịp Tết

Thứ Bảy 29/01/2022 , 08:31 (GMT+7)

Hậu Giang UBND tỉnh Hậu Giang đã có văn bản về việc tăng cường công tác bảo vệ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hậu Giang, bà Nguyễn Thị Giang cho biết, thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã yêu cầu các ngành chuyên môn tăng cường công tác bảo vệ sản xuất, phòng trừ sinh vật gây hại, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Sở NN-PTNT Hậu Giang đề nghị Chi Trồng trọt – BVTV tỉnh, cùng với Phòng NN-PTNT, phòng Kinh tế các địa phương phối hợp theo dõi diễn biến và chủ động phòng chống sinh vật gây hại trên cây trồng để đảm bảo năng suất, sản lượng. Ảnh: Trung Chánh.

Sở NN-PTNT Hậu Giang đề nghị Chi Trồng trọt – BVTV tỉnh, cùng với Phòng NN-PTNT, phòng Kinh tế các địa phương phối hợp theo dõi diễn biến và chủ động phòng chống sinh vật gây hại trên cây trồng để đảm bảo năng suất, sản lượng. Ảnh: Trung Chánh.

Theo bà Giang, hiện nay lúa Đông Xuân 2021-2022 trên địa tỉnh đã xuống giống 76.675 ha, phần lớn diện tích lúa đang ở giai đoạn làm đòng (25.718 ha) và trổ chín (5.549 ha). Diện tích rau màu xuống giống lũy kế được 6.033 ha, có 2.179 ha rau màu phục vụ Tết, với sản lượng ước đạt 32.291 tấn.

Diện tích cây ăn trái là 43.350 ha, diện tích thu hoạch phục vụ Tết 2.866 ha, ước sản lượng 27.450 tấn. Ngoài ra, còn có 528.495 chậu hoa kiểng các loại phục vụ thị trường Tết. Những diện tích sản xuất nông nghiệp nói trên cần được chăm sóc, quản lý để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu, bệnh gây ra.

Qua kết quả điều tra đồng ruộng, hiện nay rầy nâu xuất hiện tuổi 5 và trưởng thành với mật số phổ biến 1.500 - 2.000 con/m2. Dự báo sẽ có đợt rầy cám nở rộ với mật số cao từ ngày 30/1 - 5/2/2022, nhằm ngày 28 tháng chạp đến mùng 5 Tết. Do đó, các trà lúa trong giai đoạn lúa từ đẻ nhánh, làm đòng đến trổ - chín có khả năng bị rầy nâu gây hại nặng. Một số đối tượng như chuột, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bạc lá, đốm vằn cũng có khả năng phát triển mạnh trên lúa do điều kiện thời tiết thuận lợi.

Ngoài ra, các dịch hại trên cây xoài, mít, cây có múi có khả năng phát triển mạnh so với cùng kỳ. Sâu ăn tạp trên rau ăn lá, bệnh thán thư, giả sương mai, héo dây trên cây họ bầu bí dưa và ruồi đục trái gây hại trên các loại cây trồng cũng gia tăng.

Ngành nông nghiệp Hậu Giang khuyến cáo nông dân trường xuyên thăm đồng, tăng cường các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp trước, trong và sau Tết. Ảnh: Trung Chánh.

Ngành nông nghiệp Hậu Giang khuyến cáo nông dân trường xuyên thăm đồng, tăng cường các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp trước, trong và sau Tết. Ảnh: Trung Chánh.

Theo đó, Sở NN-PTNT tỉnh đề nghị Chi Trồng trọt – BVTV, cùng với Phòng NN-PTNT, phòng Kinh tế các địa phương phối hợp theo dõi diễn biến và chủ động phòng chống sinh vật gây hại trên cây trồng để đảm bảo năng suất, sản lượng. Đặc biệt là sản lượng nông sản phục vụ Tết Nguyên Đán 2022 trên địa bàn. Các cơ quan chuyên môn tập huấn, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp quản lý sinh vật gây hại tổng hợp để hạn chế bộc phát, lây lan diện rộng.

Ngoài ra, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa khô năm 2022 khả năng xuất hiện mưa trái mùa cao hơn so với cùng kỳ, do đó diễn biến sinh vật gây hại trên địa bàn trong thời gian trước, trong và sau Tết sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Cần thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi để đảm bảo đủ nước tưới và an toàn trong điều kiện hạn, mặn đối với các khu vực bị ảnh hưởng mặn hàng năm.

Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc buôn bán vật tư nông nghiệp, không để tình trạng lợi dụng tình hình dịch COVID-19 phức tạp tăng giá hoặc bán hàng không đảm bảo chất lượng, gây ảnh hưởng đến công tác phòng trừ sinh vật gây hại trong giai đoạn trước trong và sau Tết.

Xem thêm
Heo hơi tăng giá, người nuôi lãi 2 triệu đồng/tạ

BẾN TRE Heo hơi xuất bán tại chuồng ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đang có giá từ 64 - 67 nghìn đồng/kg, tăng 4 - 7 nghìn đồng/kg so với cách đây 1 tháng.

Dịch tả lợn Châu Phi lan rộng, tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo khẩn

BẮC KẠN Dịch tả lợn Châu Phi lan rộng tại tất cả các huyện, thành phố, UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo khẩn thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch.

Có mưa, nông dân vùng hạn mặn Gò Công chuẩn bị xuống giống vụ hè thu

TIỀN GIANG Tại vùng ngọt hóa Gò Công (tỉnh Tiền Giang) lúc này, những cơn mưa đầu mùa đã thấm ướt mặt ruộng khô cằn sau những ngày nắng gắt, nước mặn vây quanh.

Tiền Giang tôn vinh nhiều trí thức tiêu biểu lĩnh vực khoa học và công nghệ

Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiệm thu, kết thúc và trình ban hành quyết định công nhận 20 nhiệm vụ, trong đó lĩnh vực nông nghiệp có 10 nhiệm vụ.