| Hotline: 0983.970.780

Hồ dầu tiếng là công trình an ninh quốc gia

Thứ Ba 06/06/2017 , 20:00 (GMT+7)

Hồ Dầu Tiếng nằm trên địa bàn 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước. Công trình được khởi công từ năm 1981 và bắt đầu đưa vào sử dụng năm 1985.

Sáng 6/6, tại trụ sở Cty Thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà (xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), đã diễn ra lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đưa công trình thuỷ lợi hồ chứa nước Dầu Tiếng - Phước Hoà vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia”.

Đến dự lễ có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thế, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Nông Ngư nghiệp - Bộ Công an (A86); ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ NN-PTNT), lãnh đạo các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, TP.HCM.

16-53-32_nh_1
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thế, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Nông Ngư nghiệp - Bộ Công an (A86)

Hồ Dầu Tiếng nằm trên địa bàn 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước. Công trình được khởi công từ năm 1981 và bắt đầu đưa vào sử dụng năm 1985. Với diện tích mặt nước 270km2, dung tích 1,58 tỷ m3, công trình cung cấp nước trực tiếp cho khoảng 100 nghìn ha đất nông nghiệp của các tỉnh Tây Ninh, Long An và TP.HCM; cấp nước sinh hoạt và công nghiệp với lưu lượng xả tổng cộng 43 m3/s cho Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An.

Trong 32 năm qua, hồ Dầu Tiếng đã khẳng định tầm quan trọng, hiệu quả vô cùng to lớn trong việc cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và hạn chế xâm nhập mặn trong mùa khô, giảm lũ mùa mưa cho các địa phương như TP.HCM, Long An.

Việc bảo vệ an toàn cho công trình hồ Dầu Tiếng không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà còn là vấn đề an ninh, chính trị, xã hội. Bởi, như một lãnh đạo Viện Khoa học thuỷ lợi Miền Nam từng nói: “Nếu xảy ra sự cố hồ Dầu Tiếng thì gần như toàn bộ TP.HCM sẽ chìm trong nhiều mét nước. Ngoài ra, nếu xảy ra tình trạng ô nhiễm, thì hàng triệu người và hàng ngàn ha đất sẽ bị ảnh hưởng”. Chính vì thế, việc bảo vệ an toàn cho công trình phải mang tầm quốc gia.

16-53-32_nh_2
Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Thuỷ lợi - Bộ NN-PTNT

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các địa phương như Tây Ninh, Bình Phước, TP.HCM, đã có những phát biểu tâm huyết, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm đặc biệt đối với công trình....

Xem thêm
Lạng Sơn đảm bảo an toàn dịch bệnh khi tái đàn vật nuôi

Lạng Sơn - Khi tái đàn vật nuôi, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Xử lý nghiêm trường hợp không tiêm vacxin phòng dại chó, mèo

BÌNH THUẬN Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Bình Thuận yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm trường hợp không chấp hành tiêm phòng vacxin phòng dại cho chó, mèo nuôi.  

Tương lai sáng dâu tằm tơ miền núi phía Bắc [Bài 1]: Xanh tốt trên đất đồi sỏi đá

CAO BẰNG Hàng trăm ha dâu tằm được trồng trên những sườn núi, len lỏi trong sỏi đá vươn lên xanh tốt, mang lại cuộc sống ấm no cho nông dân miền biên viễn.

Không để hết tiền là hết dự án

Nhìn từ dự án tăng cường chuỗi cây trồng an toàn phối hợp cùng JICA, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia gợi mở một số điểm khi xây dựng mô hình sắp tới.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Sản lượng thủy sản khai thác tại Hà Nội liên tục giảm

Hà Nội có hơn 30.000ha mặt nước cùng nhiều sông hồ nhưng những năm gần đây ô nhiễm môi trường, khai thác bừa bãi khiến sản lượng khai thác thủy sản liên tục giảm.

Bàn giao hơn 15.000 cây giống phục hồi rừng

TP. HUẾ Hơn 15.000 cây giống sẽ được trồng để làm giàu rừng bản địa và rừng ngập mặn, qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong việc vệ môi trường, bảo vệ rừng.