| Hotline: 0983.970.780

Hoa hồng lãi lớn

Thứ Tư 15/01/2020 , 09:00 (GMT+7)

Cận tết, dù giá hoa hồng ở mức thường nhưng người sản xuất ở vùng núi Langbiang (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) vẫn đạt lợi nhuận cao.

08-31-00_nh_1_ho_hong
Nông dân trồng hoa hồng dưới chân núi Langbiang (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) có lợi nhuận cao vụ hoa Tết.

Những ngày này, nông dân trồng hoa hồng ở thị trấn Lạc Dương  bắt đầu bước vào giai đoạn thu hoạch hoa bán tết. Để đảm bảo hoa đẹp cung ứng cho thị trường, nhiều hộ dân đã chủ động tỉa cành, lựa bông và tập trung chăm bón từ nhiều tuần trước.

Vườn hoa rộng 4.000m2 của gia đình chị Phạm Thị Thu Hương nằm dưới chân núi Langbiang. Tại đây, những luống hồng có sức sinh trưởng mạnh, cây cao vươn quá đầu người. Chị cho biết, nhờ thời tiết thuận lợi và cây được trồng trong nhà kính nên khỏe mạnh và cho hoa đều. Trung bình, mỗi ngày gia đình thu hái khoảng 1.200 cành các loại hồng sen, hồng bạch, hồng đỏ, hồng kem.

Chị Hương thổ lộ: “Thị trường tiêu thụ tốt và tôi hy vọng sẽ tăng mạnh vào dịp tết. Thời điểm này, thương lái đang thu mua với giá từ 1.700-2.000 đồng/cành”. Cũng theo nữ nông dân, hiện nay, những hộ liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ hoa cũng đạt được mức giá khá cao từ 1.200-1.300 đồng/cành.

Vợ chồng chị Hương vốn là cư dân ở thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) và nhiều năm gắn với nghề trồng cà phê. Đầu năm 2018, được bạn bè giới thiệu, vợ chồng chị đã đến khu vực thị trấn Lạc Dương thuê đất trồng hoa. “Tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 1,4 tỷ đồng. Do vậy, chúng tôi đang hy vọng hoa lần này được giá để nhanh thu hồi vốn”, chị Hương chia sẻ.

Cạnh gia đình chị Hương là vườn hồng của anh Hoàng Phúc cũng đang cho thu hoạch gần 5.000 cành mỗi ngày. Theo anh Phúc, thời điểm cận tết năm ngoái, giá hoa lên đến 3.000 đồng/cành, thị trường tiêu thụ ổn nên nhiều gia đình có lợi nhuận lớn. Năm nay, tuy giá hoa đang ở mức 1.700 – 2.000 đồng nhưng thị trường vẫn tiêu thụ đều và mức giá này cho nông dân thu lãi ròng 700-800 đồng/cành.

08-31-00_nh_2_ho_hong
Huyện Lạc Dương hiện có khoảng 200ha hoa hồng trong nhà kính công nghệ cao.

Anh Hoàng Phúc thổ lộ, cây hoa hồng hợp thổ nhưỡng và khí hậu vùng núi Langbiang nên phát triển nhanh, ít sâu bệnh. Người trồng biết cách chăm sóc thì mỗi lứa cây có thể cho thu hoạch lên đến 10 năm. Nông dân này chia sẻ: “Tết luôn là vụ được mong đợi. Năm nay, vùng Langbiang có nhiều hộ trồng hoa hồng nhưng tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt để người trồng vui tết”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hồng cho biết, gia đình có 0,5ha hồng các loại và hiện đang cho thu hoạch từ 3,5-4 nghìn cành mỗi ngày. Dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán, gia đình cung ứng ra thị trường khoảng trên 40 nghìn cành, thu lãi ròng hàng chục triệu đồng.

Hoa hồng Langbiang được người dân phát triển và thu hoạch quanh năm. Song song với phát triển hoa thị trường tết, nhiều gia đình cũng bắt đầu tập trung tỉa cành, chăm sóc cây để ra năm có thể đón thị trường dịp lễ tình nhân (14/2) và quốc tế phụ nữ (8/3). Đây được xem là những vụ ăn chắc của nghề sản xuất hoa hồng vì giá có thể tăng gấp 3-4 lần ngày thường.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Lạc Dương cho biết, địa phương có khoảng 200ha hoa hồng và được trồng chủ yếu trong nhà kính công nghệ cao. Trong đó, vùng dưới chân núi Langbiang của thị trấn Lạc Dương chiếm đến 90% diện tích hoa của toàn huyện, còn lại tập trung ở các xã Đạ Sar, Đa Nhim, xã Lát. Trong vụ tết, sản lượng hoa của huyện ước khoảng 27 triệu cành và được chuyển đi tiêu thụ khắp nơi trên toàn quốc.

Cũng theo ông Hưng, nghề trồng hoa hồng ở vùng Langbiang của huyện hình thành từ nhiều năm và các mô hình đều cho lợi nhuận cao. Giá hoa thời điểm cận tết tuy chưa cao nhưng nhà vườn vẫn có lãi ròng khoảng 1,2-1,3 tỷ đồng/ha. Trong năm 2019, ngoài sự ảnh hưởng bởi mưa bão hồi tháng 8-9 thì thời tiết khá thuận lợi nên nhà vườn dễ phát triển cây trồng. Về thị trường tiêu thụ, toàn huyện có khoảng 50 doanh nghiệp, cơ sở chuyên thu mua hoa của người dân để phân phối cho thị trường các nơi.

Ông Nguyễn Cường, chủ cơ sở thu mua hoa cho biết, từ ngày 15 tháng Chạp, ông bắt đầu nhập hoa hồng từ nông dân rồi lựa chọn, đóng gói để chuyển đi Đà Nẵng và các tỉnh trong nước. Mỗi ngày, cơ sở thu mua từ 17.000-20.000 cành hoa.

08-31-00_nh_3_ho_hong
Trung bình, mỗi ha hoa hồng cho nông dân thu lãi ròng từ 1,2-1,3 tỷ đồng mỗi năm.

“Giá hoa hiện đang ở mức bình thường và dự kiến sẽ tăng mạnh sau 23 tháng Chạp. Cũng sau thời gian này, thị trường sẽ bước vào giai đoạn tiêu thụ mạnh”, ông Cường nhận định và cho biết thêm, giá hoa có thể lên đến 3.000 đồng, thậm chí 5.000 đồng/cành vào dịp tết.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm