| Hotline: 0983.970.780

Khu neo đậu tàu thuyền bị san lấp, lấn chiếm hàng nghìn m2

Thứ Năm 05/09/2024 , 06:28 (GMT+7)

THANH HÓA Khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền tại phường Hải Thanh bị lấn chiếm hàng nghìn m2, nhưng nhiều năm nay chính quyền địa phương vẫn chưa xử lý triệt để.

Khu neo đậu tàu thuyền bị san lấp khoảng 2.000m2 để làm bãi tập kết vật liệu xây dựng. Ảnh: An Huy.

Khu neo đậu tàu thuyền bị san lấp khoảng 2.000m2 để làm bãi tập kết vật liệu xây dựng. Ảnh: An Huy.

Theo phản ánh của một số hộ dân tại phường Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa), khu vực neo đậu tàu thuyền của ngư dân tại tổ dân phố Thượng Hải bị doanh nghiệp san lấp trái phép, gây khó khăn cho tàu thuyền cập bến. Diện tích san lấp, lấn chiếm lên tới cả nghìn m2.

Một số công dân phường Hải Thanh đã nhiều lần đề nghị phường Hải Thanh giải quyết sự việc đồng thời yêu cầu doanh nghiệp trả lại nguyên trạng khu neo đậu tàu thuyền cho ngư dân. Thế nhưng, đã nhiều năm trôi qua, vi phạm không những không được xử lý triệt để mà còn có dấu hiệu tái diễn.

“Việc bồi lấp đất tại khu vực neo đậu, tránh trú bão cho tàu thuyền đã diễn ra nhiều năm nay thế nhưng không hiểu sao cơ quan chức năng không thể xử lý dứt điểm. Nghiêm trọng hơn, phần diện tích san lấp có dấu hiệu được mở rộng theo thời gian. Biển bảng “nơi neo đậu tàu thuyền" bị nhổ bỏ, thay vào đó là khu tập kết vật liệu xây dựng. Tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xử lý dứt điểm, trả lại khu neo đậu tàu thuyền cho ngư dân địa phương”, ông Nguyễn Công Chánh, người dân tổ dân phố Thượng Hải, phường Hải Thanh cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam, năm 2015, Công ty TNHH Châu Tuấn (phường Hải Thanh, Nghi Sơn) được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất thực hiện dự án mở rộng xưởng đóng mới, sửa chữa tàu thuyền và thu mua, chế biến hải sản tại phường Hải Thanh với tổng diện tích hơn 9,3 nghìn m2.

Vị trí tập kết vận liệu xây dựng nằm cạnh sông, không được che chắn, bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khi tàu thuyền cập bến. Ảnh: An Huy.

Vị trí tập kết vận liệu xây dựng nằm cạnh sông, không được che chắn, bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khi tàu thuyền cập bến. Ảnh: An Huy.

Sau khi xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tự ý đổ đất, lấn chiếm khu vực bảo vệ công trình cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, ngay bên cạnh khu đất được thuê.

Sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, UBND phường Hải Thanh đã vào cuộc kiểm tra, lập biên bản ghi nhận sự việc. Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đã xây dựng tường bao dài 40m, cao 2m, đổ đất đá, san gạt nền lấn chiếm khu vực neo đậu tàu thuyền tránh trú bão với diện tích khoảng 2.000m2.

Với hành vi nêu trên, tháng 3/2019, doanh nghiệp này bị UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, số tiền 40 triệu đồng và buộc trả lại diện tích đã lấn chiếm. Thế nhưng, tại thời điểm nêu trên, Công ty TNHH Châu Tuấn không chấp hành theo quy định nộp phạt theo đúng thời gian quy định và xử lý khối lượng đất đá, trả lại nguyên trạng diện tích đã lấn chiếm.

Tiếp đó, tháng 1/2021, doanh nghiệp này tiếp tục bị thị xã Nghi Sơn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với hành vi lấn chiếm đất tại khu vực đô thị. Mức xử phạt 10 triệu đồng, đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; buộc trả lại đất lấn chiếm và số lợi bất hợp pháp. Dù vậy, sau hơn 3 năm, sự việc vấn chưa được xử lý triệt để. 

Hiện tại, khu đất lấn chiếm khoảng 2.000m2 đang được ông Nguyễn Văn Hùng (phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn) sử dụng bất hợp pháp làm bãi tập kết cát, gạch, đất, máy múc và phương tiện vận chuyển. Vị trí tập kết vận liệu xây dựng nằm cạnh sông, không được che chắn, bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khi tàu thuyền cập bến.

Cơ sở mầm non tự thục mọc trên đất sản xuất kinh doanh. Ảnh: An Huy.

Cơ sở mầm non tự thục mọc trên đất sản xuất kinh doanh. Ảnh: An Huy.

Trước thực tế trên, mới đây UBND phường Hải Thanh đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Hùng dừng ngay các hoạt động tập kết vật liệu xây dựng, đồng thời di chuyển toàn bộ số vật liệu hiện có ra khỏi khu đất do UBND phường quản lý trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 26/7/2024. Sau thời gian nói trên, ông Hùng không thực hiện sẽ bị xử lý hành vi lấn chiếm đất đai theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, tính đến ngày 30/8, ông Hùng vẫn không thực hiện việc di chuyển vật liệu ra khỏi khu vực này.

Ngoài ra, trong phạm vi khu đất của Công ty TNHH Châu Tuấn được thuê để thực hiện dự án mở rộng xưởng đóng mới, sửa chữa tàu thuyền và thu mua, chế biến hải sản bỗng mọc lên cơ sở mầm non tư thục Kid’s home có diện tích khoảng 1.000m2. Cơ sở này hiện đang nhận chăm sóc, giáo dục khoảng 200 trẻ với giá thuê đất 3 triệu đồng/tháng và có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích.

Theo UBND phường Hải Thanh, tháng 6/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị 07, Khu kinh tế Nghi Sơn, thì khu đất đang sử dụng làm bãi tập kết vật liệu xây dựng nêu trên được quy hoạch là bãi đậu xe dịch vụ thương mại.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhiều bến xe 'bỏ thì thương, vương thì tội'

Tiền Giang Trong thời gian dài, bến xe thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) rất ít phương tiện ra vào đón khách, bốc dỡ hàng hóa, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.