| Hotline: 0983.970.780

Kiểm soát hoạt động khai thác du lịch ở rạn san hô

Chủ Nhật 27/02/2022 , 08:36 (GMT+7)

Khai thác du lịch tại các vùng rạn san hô ở Bình Định cần được kiểm soát để tránh hệ sinh thái quá tải khi mật độ khách lặn ngắm quá đông làm suy thoái…

Mới đây, Tổng cục Thủy sản đã làm việc với ngành chức năng Bình Định và đại diện các tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản vịnh Quy Nhơn nhằm rà soát, đánh giá những vướng mắc khi thực hiện công tác đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

Đoàn công tác của Tổng cục Thủy sản đã làm việc với đại diện Hiệp hội Thủy sản Bình Định, Chi cục Thủy sản Bình Định và 15 thành viên trong tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản của 4 xã, phường ven vịnh Quy Nhơn (Bình Định) là các xã Nhơn Châu, Nhơn Lý, Nhơn Hải và phường Ghềnh Ráng thuộc Thành phố Quy Nhơn.

Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (đứng) làm việc với ngành chức năng Bình Định về công tác bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô. Ảnh: V.Đ.T.

Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (đứng) làm việc với ngành chức năng Bình Định về công tác bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô. Ảnh: V.Đ.T.

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, với hơn 36.000 ha diện tích mặt biển, vịnh Quy Nhơn được đánh giá là nơi có điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển các hệ sinh thái, có tiềm năng đa dạng sinh học cao, gồm thảm cỏ biển, rạn san hô, vùng triều và đáy mềm lân cận.

Theo nghiên cứu của ngành chức năng, vịnh Quy Nhơn có 720 loài thuộc 353 giống và 161 họ của 7 nhóm sinh vật chính và có khoảng 152 ha rạn san hô phân bố ven bờ và các đảo. Quanh các rạn san hô còn có 16 bãi giống thủy sản, trong đó có 3 bãi đẻ của mực lá, ốc gai và 13 bãi ươm giống của ghẹ, tôm hùm giống, hải sâm, cá giò, cá mú...

Từ cuối năm 2018 đến nay, Bình Định đã thành lập 11 mô hình đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản (viết tắt là mô hình đồng quản lý) của 20 xã, phường ven đầm, ven biển với khoảng 500 thành viên tham gia. Trong đó có 3 mô hình lớn là mô hình đồng quản lý đầm Trà Ổ, mô hình khu vực Bắc đầm Thị Nại và mô hình khu vực biển vịnh Quy Nhơn.

Theo ông Nguyễn Công Bình, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thủy sản Bình Định, từ sau khi xuất hiện mô hình đồng quản lý, chính quyền các địa phương ven biển đã quan tâm hơn trong công tác quản lý nguồn lợi thủy sản; trong đó có công tác xây dựng văn bản pháp luật, tổ chức tuyên truyền; hướng dẫn thực hiện các quy định của nhà nước và các quy ước, quy chế cộng đồng trong quản lý nguồn lợi thủy sản.

Công tác tuần tra phòng chống khai thác thủy sản bằng nghề cấm cũng được quan tâm hơn và đã kịp thời phát hiện, xử lý những hoạt động thủy sản trái phép như lấn chiếm mặt nước khoanh nuôi thủy sản trái phép, bơm hút thủy sản...

Tổ cộng đồng của xã Nhơn Hải (Thành phố Quy Nhơn, Bình Định) thả phao tiêu khoanh vùng bảo vệ vùng lõi. Ảnh: V.Đ.T.

Tổ cộng đồng của xã Nhơn Hải (Thành phố Quy Nhơn, Bình Định) thả phao tiêu khoanh vùng bảo vệ vùng lõi. Ảnh: V.Đ.T.

“Đặc biệt, cộng đồng ngư dân đã có chuyển biến về nhận thức, chấp hành tốt các quy định pháp luật và quy ước, quy chế của địa phương; tích cực tham gia cùng với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm”, ông Bình cho hay.

Đại diện của 4 tổ chức cộng đồng thuộc 4 xã, phường của Thành phố Quy Nhơn đã cho đoàn công tác của Tổng cục Thủy sản biết nhiều kết quả tốt trong thực hiện đồng quản lý như hệ sinh thái rạn san hô được phục hồi tốt và thành lập được Quỹ cộng đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức cộng đồng cũng đề cập nhiều vấn đề nan giải như tàu giã cào khai thác cận bờ, vướng mắc về việc huy động Quỹ cộng đồng từ các doanh nghiệp khi khai thác tại khu bảo vệ san hô và nhất là vấn đề giải quyết mâu thuẫn xung đột trong khu vực khoanh vùng bảo vệ.

Theo ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, công tác triển khai đồng quản lý trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo Luật Thuỷ sản 2017 mà mô hình đồng quản lý bảo vệ hệ sinh thái san hô ở vịnh Quy nhơn do các tổ chức cộng đồng 4 xã, phường thực hiện rất đáng ghi nhận, tuy nhiên, để xử lý các vướng mắc còn khá nan giải.

Theo ông Luân, Bình Định cần nâng cao ý thức hơn nữa của cộng đồng, du khách, cơ quan quản lý nhà nước trong việc chung tay bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản. Đặc biệt, việc khai thác du lịch trong khu vực khoanh vùng bảo vệ rạn san hô tại các xã Nhơn Lý, Nhơn Hải (Thành phố Quy Nhơn) cần được kiểm soát chạt chẽ để tránh hệ sinh thái quá tải khi mật độ khách lặn ngắm quá đông làm suy thoái rạn như đã xảy ra tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Khai thác du lịch tại các vùng rạn san hô ở Bình Định cần được kiểm soát để tránh hệ sinh thái quá tải khi mật độ khách lặn ngắm quá đông làm suy thoái. Ảnh: V.Đ.T.

Khai thác du lịch tại các vùng rạn san hô ở Bình Định cần được kiểm soát để tránh hệ sinh thái quá tải khi mật độ khách lặn ngắm quá đông làm suy thoái. Ảnh: V.Đ.T.

Cũng theo ông Luân, Bình Định cần sự chung tay phối hợp của các bên liên quan như Chi cục Thủy sản, Biên phòng tỉnh trong việc sự lý tàu giã cào và các vi phạm khác trong đánh bắt thủy sản ven bờ, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực được giao thực hiện đồng quản lý. Chi cục Phát triển nông thôn và Sở Du lịch Bình Định cần phối hợp đồng bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển trong xây dựng nông thôn mới.

“Việc hỗ trợ tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý là trách nhiệm của chính quyền và của Sở NN-PTNT Bình Định. Do đó, khi có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức cộng đồng cần kịp thời phản ánh cho UBND xã, phường, UBND Thành phố Quy Nhơn và Sở NN-PTNT để được hỗ trợ. Việc xây dựng Quỹ cộng đồng cần phải kêu gọi sự đóng góp của các doanh nghiệp địa phương, trong đó có các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản khi họ đã hưởng lợi từ tài nguyên nguồn lợi thủy sản”, ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản đề nghị.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm