| Hotline: 0983.970.780

Kiện toàn hệ thống khuyến nông cơ sở theo mô hình Tổ khuyến nông cộng đồng

Thứ Tư 26/10/2022 , 16:34 (GMT+7)

An Giang Nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác khuyến nông là nhanh chóng củng cố, kiện toàn hệ thống khuyến nông các cấp cơ sở theo mô hình Tổ khuyến nông cộng đồng.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thành lập thí điểm 10 Tổ khuyến nông cộng đồng

Sáng 26/10, tại TP Long Xuyên (An Giang) Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp Sở NN-PTNT An Giang, tổ chức “Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm xây dựng quy chế hoạt động của Tổ khuyến nông cộng đồng tại An Giang”. Tham dự có Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông An Giang các doanh nghiệp, các Trung tâm khuyến nông 11 huyện thị thành trong tỉnh các HTX và đồng đảo nông dân 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang.

Tại buổi tọa đàm các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các HTX, các hộ nông dân, cũng có nhiều ý kiến, kinh nghiệm xây dựng quy chế hoạt động, của Tổ Khuyến nông cộng đồng. Việc hình thành các Tổ khuyến nông cộng đồng thuộc hệ thống khuyến nông nhằm tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao khoa học công nghệ. Hình thành và phát triển các HTX nông nghiệp điển hình thuộc các lĩnh vực khác nhau, lúa gạo, cây ăn trái, chăn nuôi, lâm nghiệp…

Qua đó để tổ chức lại sản xuất gắn với xây dựng sản xuất hàng hóa quy mô lớn ở các vùng nguyên liệu, có khả năng tham gia liên kết chuỗi giá trị. Thực hiện các công đoạn sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, thực hiện sơ chế, đóng gói, bao tiêu hoặc liên kết bao tiêu sản phẩm, cho thành viên các HTX và nông dân đồng thời thông tin định hướng thị trường sản phẩm nông sản.

Ông Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT An Giang cho biết: Khuyến nông cộng đồng là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để giúp cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sở NN-PTNT An Giang đã có quyết định thành lập thí điểm 10 Tổ Khuyến nông cộng đồng. Ban hành quy chế hoạt động của tổ nhằm thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình khuyến nông cộng đồng.

Cụ thể 10 Tổ khuyến nông cộng đồng thí điểm được triển khai tại các xã: Vọng Đông, Thoại Giang, Bình Thành, Tây Phú, An Bình, Vọng Thê (huyện Thoại Sơn); xã Tân Tuyến, Tà Đảnh (huyện Tri Tôn); xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú); xã Vĩnh Nhuận (huyện Châu Thành).

Trong đó, Tổ Khuyến nông cộng đồng xã An Bình (huyện Thoại Sơn) và xã Tân Tuyến (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), cùng với Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Vĩnh Điều (huyện Giang Thành). An Giang rất kỳ vọng thành lập Tổ Khuyến nông cộng đồng đi vào hoạt động sớm sẽ giúp thuận lợi cho việc phát nông nghiệp cho tỉnh nhà.

ÔngPhan Huy Hùng, Trưởng trạm Khuyến nông huyện Thoại Sơn (An Giang) cho biết, hiện ở Thoại Sơn đã thành lập 6 Tổ khuyến nông cộng đồng với 24 người cán bộ chuyên trách ở các ngành quản lý như: thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, thú y…

Ông Hùng đề nghị, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, trong thời gian tới cần đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật chuyên sâu hơn cho các Tổ khuyến nông cộng đồng. Bên cạnh đó cần gắn kết với các tổ chức đoàn thể và HTX tại địa phương để hỗ trợ cho Tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động có hiệu quả hơn. 

Tỉnh An Giang đã thành lập thí điểm được 10 Tổ khuyến nông cộng đồng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Tỉnh An Giang đã thành lập thí điểm được 10 Tổ khuyến nông cộng đồng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nhanh chóng củng cố, kiện toàn hệ thống khuyến nông các cấp

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, tổng số cán bộ khuyến nông các cấp trên toàn quốc là 36.812 người. Trong đó cấp trung ương là 92 người, cấp tỉnh là 2.114 người, cấp huyện là 4.347 người, cấp xã là 8.880 người, cấp thôn bản là 21.379 người và khoảng 3.000 câu lạc bộ khuyến nông với số lượng hàng trăm ngàn nông dân ở các vùng, miền trong cả nước. 

Hệ thống khuyến nông đã có những đóng góp rất tích cực và quan trọng trong sự phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta. Khuyến nông là cầu nối giữa Nhà nước, cơ quan nghiên cứu khoa học với hộ nông dân và thị trường, là hệ thống tư vấn, phổ biến kiến thức, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Cũng là nơi cung cấp thông tin, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho nông dân trong nền kinh tế thị trường.

Khuyến nông là cầu nối giữa Nhà nước, cơ quan nghiên cứu khoa học với hộ nông dân và thị trường, là hệ thống tư vấn, phổ biến kiến thức, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Khuyến nông là cầu nối giữa Nhà nước, cơ quan nghiên cứu khoa học với hộ nông dân và thị trường, là hệ thống tư vấn, phổ biến kiến thức, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác khuyến nông hiện đang gặp những khó khăn, thách thức và thiếu tính bền vững, đó là:

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW, các địa phương thực hiện không đồng bộ, thống nhất đã có 33/63 tỉnh tiến hành sắp xếp Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh. Có 2 tỉnh giải thể Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh, 36/63 tỉnh đã tiến hành hợp nhất Trạm khuyến nông, Trạm BVTV, Trạm thú y để thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện. Nhiều tỉnh đã giải thể đội ngũ khuyến nông viên xã, cộng tác viên khuyến nông thôn ấp. Điều này đã gây nên tình trạng “đứt gãy” hệ thống khuyến nông, làm hệ thống suy yếu và thiếu tính liên kết bền vững.

Theo ông Lê Quốc Thanh, trong bối cảnh mới và những yêu cầu mới vừa tạo ra những thuận lợi mới, cơ hội mới nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn mới cho cả ba vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở nước ta. Ngành khuyến nông tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự nghiệp phát triển.

Trước nhất là đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, nông nghiệp số, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng chính sách bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trong tình hình mới, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hoá giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền.

Trong giai đoạn trước mắt, nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác khuyến nông là nhanh chóng củng cố, kiện toàn hệ thống khuyến nông các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở theo mô hình Tổ khuyến nông cộng đồng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trong giai đoạn trước mắt, nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác khuyến nông là nhanh chóng củng cố, kiện toàn hệ thống khuyến nông các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở theo mô hình Tổ khuyến nông cộng đồng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Giai đoạn hiện tại, công tác khuyến nông cần phải kiện toàn về tổ chức, đặc biệt là khuyến nông cơ sở, đa dạng hoạt động khuyến nông theo cách tiếp cận dịch vụ. Tăng cường công tác khuyến nông cơ sở, cấp xã, lấy HTX nông nghiệp là nền tảng để hỗ trợ nông dân sản xuất bền vững. Tăng cường nhiệm vụ khuyến nông theo hướng dịch vụ, bám vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ hình thành phát triển hợp tác xã (vận động, tư vấn thành lập HTX, tư vấn tổ chức sản xuất), thông tin thị trường, liên kết sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi số. Đa dạng các loại hình hoạt động khuyến nông theo hướng dịch vụ, ưu tiên phục vụ phát triển vùng nguyên liệu bền vững.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh, trong giai đoạn trước mắt, nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác khuyến nông là nhanh chóng củng cố, kiện toàn hệ thống khuyến nông các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở theo mô hình Tổ khuyến nông cộng đồng. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông theo hướng đa dạng hóa chức năng và loại hình hoạt động khuyến nông. Phát triển dịch vụ khuyến nông theo hướng xã hội hóa, tích hợp đa giá trị nhằm tạo ra giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế cho các đối tượng tham gia khuyến nông.

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình Tổ Khuyến nông cộng đồng” là hết sức cần thiết nhằm góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm