| Hotline: 0983.970.780

Làm giả vé số trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng

Thứ Ba 02/08/2011 , 10:41 (GMT+7)

Trung tá Phạm Văn Cừ, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá cho biết, kết quả điều tra xác minh vụ đổi vé số trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng xảy ra tại Đại lý vé số Triều Phát (Khu phố 1, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá) là vé số giả, được cắt dán từ vé không trúng thành vé trúng.

Trước đó, vào ngày 22/7, Nguyễn Thành Được (ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Mong Thọ A, Châu Thành, Kiên Giang) cùng mẹ là Nguyễn Thị Tuyết và cậu ruột là Trần Tranh Phương mang tờ vé số 938368 của Cty Xổ số kiết thiết An Giang phát hành ngày 21/7/2011 đến đại lý vé số Triều Phát đổi. Tuy nhiên, trong quá trình đổi hai bên đã xảy ra cự cãi, người đến đổi vé số cho rằng chủ đại lý (ông Ngô Xương Phúc) đã đánh tráo tờ vé số, còn đại lý thì bảo đó là vé số giả.

Qua quá trình điều tra xác minh thì lời khai của Được và những người có liên quan về thời gian, địa điểm mua tờ vé số nói trên trùng khớp với một số người đã trúng loại vé mang dãy số như trên. Tuy nhiên, hình ảnh tại camera của đại lý Triều Phát lại cho thấy quá trình đổi vé diễn ra liên tục trước mặt mọi người, không có thời gian cho chủ đại lý đánh tráo tờ vé số. Trung tá Cừ cho biết, Công an TP Rạch Giá sẽ tiếp tục điều tra.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.