| Hotline: 0983.970.780

Lấy đủ nước gieo cấy vụ đông xuân 2021-2022

Thứ Ba 01/03/2022 , 07:17 (GMT+7)

Sau 3 đợt lấy nước, diện tích có nước hơn 503.200 ha, còn 145 ha của huyện Hoài Đức, Thạch Thất chưa đủ nước, được tiếp tục cấp nước bằng trạm bơm dã chiến.

Bộ NN-PTNT có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tổng kết công tác lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2021-2022, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Các diện tích gieo cấy đã được cấp đủ nước

Theo Bộ NN-PTNT, vụ đông xuân 2021-2022, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ gieo cấy hơn 506.500 ha lúa. Để bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy, Bộ NN-PTNT đã ban hành văn bản số 8037/TB BNN-TCTL ngày 29/11/2021 thông báo lịch lấy nước gồm 3 đợt: đợt 1, từ ngày 4/1-6/1/2022; đợt 2, từ 15/1-22/1/2022; đợt 3, từ 13/2-17/2/2022.

Mực nước tại Trạm thủy văn Hà Nội được duy trì trong đợt 1 từ 1,7m trở lên, đợt 2 các nhà máy thủy điện vận hành tối đa công suất phát điện để bổ sung nguồn nước về hạ du, đợt 3 duy trì mực nước tại Trạm thủy văn Sơn Tây từ 1,8m trở lên.

Tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện cả 3 đợt lấy nước là 4,24 tỷ m3. Ảnh: Minh Phúc.

Tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện cả 3 đợt lấy nước là 4,24 tỷ m3. Ảnh: Minh Phúc.

Qua thời gian triển khai, các đợt lấy nước đã được thực hiện theo đúng kế hoạch. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã vận hành linh hoạt các nhà máy thủy điện để tiết kiệm lượng nước xả nhưng vẫn đảm bảo nguồn nước bổ sung theo yêu cầu.

Về tình hình nguồn nước, trong đợt 1, mực nước tại Trạm thủy văn Hà Nội đạt trung bình 1,74m, đủ điều kiện đẩy mặn cho các cống lấy nước vùng triều lấy nước thuận lợi. Đợt 2, dòng chảy hệ thống sông Hồng được duy trì ở mức cao nhất theo khả năng, mực nước trung bình cả đợt tại Trạm thủy văn Hà Nội đạt 1,90m (đúng theo tính toán ban đầu) đã tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình thủy lợi vận hành lấy nước. Trong đợt 3, mực nước trung bình tại Trạm thủy văn Sơn Tây đạt 2,01m (bảo đảm theo yêu cầu thấp nhất 1,8m).

Tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện cả 3 đợt là 4,24 tỷ m3, trong đó: Đợt 1 là 1 tỷ m3, đợt 2, là 2,44 tỷ m3, đợt 3 là 0,8 tỷ m3 (thấp hơn khoảng 1,33 tỷ m3 so với tổng lượng nước xả dự kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Bên cạnh đó, trong thời gian từ đợt 2 đến đợt 3 lấy nước, khu vực Bắc Bộ đã có mưa. Lượng mưa tích lũy trong đợt 2 ở khu vực Miền núi phía Bắc phổ biến từ 55-80 mm, Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 25-55mm; sau đợt 2 đến hết đợt 3, khu vực Miền núi phía Bắc từ 15-40mm, Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ từ 20-60mm. Điều này, đã góp phần làm tăng dòng chảy cơ bản của hệ thống sông, bổ sung lượng nước ở ruộng, giúp tăng hiệu quả của công tác lấy nước ở các địa phương.

Về tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy, sau 3 đợt lấy nước, các diện tích gieo cấy đã được cấp đủ nước. Cụ thể, kết thúc đợt 1, diện tích có nước hơn 82.900 ha (đạt 16,4% diện tích gieo cấy theo kế hoạch); kết thúc đợt 2 hơn 407.700 ha (đạt 80,5%), trong đó, các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình cơ bản hoàn thành kế hoạch.

Kết thúc 3 đợt lấy nước, diện tích có nước hơn 503.200 ha (đạt 99,34%). Ảnh: TL.

Kết thúc 3 đợt lấy nước, diện tích có nước hơn 503.200 ha (đạt 99,34%). Ảnh: TL.

Đến trước đợt 3, diện tích có nước hơn 496.200 ha (đạt 97,8%), hầu hết các địa phương trong khu vực đã hoàn thành kế hoạch lấy nước đối với diện tích phụ thuộc vào dòng chảy sông Hồng. Riêng Hà Nội đạt 93,7%, trong đó, các huyện Phúc Thọ, Sơn Tây, Ba Vì, Quốc Oai đạt dưới 80% nên tiếp tục có nhu cầu lấy nước đợt 3.

Kết thúc 3 đợt lấy nước, diện tích có nước hơn 503.200 ha (đạt 99,34%). Trong đó, còn khoảng 145 ha của các huyện Hoài Đức và Thạch Thất (Hà Nội) chưa đủ nước, được tiếp tục cấp nước bằng trạm bơm dã chiến.

Hà Nội khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lấy nước 

Cũng theo Bộ NN-PTNT, mực nước trên hệ thống sông Hồng trong các đợt lấy nước phù hợp với kịch bản tính toán, tạo điều kiện các công trình thủy lợi đã được sửa chữa, nâng cấp hạ thấp công trình lấy nước, các trạm dã chiến và các cống lấy nước vùng triều có điều kiện vận hành tốt.

Tuy nhiên, do tình trạng hạ thấp mực nước trên 3 hệ thống sông tiếp tục diễn biến nhanh, đặc biệt trên sông Đà (đoạn sông thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội), mực nước đã hạ thấp đột biến so với năm 2021 từ 1,0-1,5m, dẫn đến trạm bơm Trung Hà chỉ vận hành được từ 1-2/9 máy trong đợt 2 (năm 2021 Trạm bơm này vẫn đủ điều kiện vận hành). Ngoài ra, các công trình thủy lợi chưa được cải tạo, nâng cấp tiếp tục không đủ điều kiện vận hành như: Cống Cẩm Đình, Liên Mạc (Hà Nội), Long Tửu (Bắc Ninh) không thể vận hành lấy nước trong tất cả các đợt.

Trên cơ sở đó, để bảo đảm yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh, tiết kiệm nước để phát điện trong điều kiện nguồn nước ngày càng khó khăn, Bộ NN-PTNT kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo thực hiện các nội dung: Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục quản lý chặt chẽ tình trạng khai thác cát trái phép lòng sông thuộc lưu vực sông Hồng - Thái Bình để hạn chế việc hạ thấp, biến đổi lòng dẫn.

Các địa phương tổ chức rà soát, ưu tiên bố trí nguồn vốn để tiếp tục đầu tư, xây dựng các công trình lấy nước chủ động không phụ thuộc vào dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện.

Bộ NN-PTNT kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo TP Hà Nội triển khai xây dựng khẩn cấp trạm bơm dã chiến Liên Mạc, Trung Hà; cải tạo, nâng cấp một số công trình lấy nước thuộc thành phố để bảo đảm đủ năng lực theo kịp tiến độ lấy nước của các địa phương khác. Ảnh: TL.

Bộ NN-PTNT kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo TP Hà Nội triển khai xây dựng khẩn cấp trạm bơm dã chiến Liên Mạc, Trung Hà; cải tạo, nâng cấp một số công trình lấy nước thuộc thành phố để bảo đảm đủ năng lực theo kịp tiến độ lấy nước của các địa phương khác. Ảnh: TL.

Thành phố Hà Nội đánh giá khả năng lấy nước của các hệ thống thủy lợi trong vụ đông xuân 2021-2022; triển khai xây dựng khẩn cấp trạm bơm dã chiến Liên Mạc, Trung Hà; cải tạo, nâng cấp một số công trình lấy nước thuộc thành phố để bảo đảm đủ năng lực theo kịp tiến độ lấy nước của các địa phương khác (các trạm bơm Ấp Bắc, Liên Mạc, Trung Hà). Đồng thời, rà soát, có kế hoạch đầu tư các công trình thủy lợi để lấy nước không phụ thuộc vào dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện. Vận động người dân thay đổi tập quán canh tác, tổ chức lấy nước sớm, phù hợp với kế hoạch lấy nước tập trung của toàn khu vực.

Bộ NN-PTNT kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định sửa đổi quy định về vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng trong thời kỳ xả nước gia tăng theo hướng linh hoạt hơn về mực nước, yêu cầu và thời gian các đợt xả nước để phù hợp với thực tế mực nước hạ du hệ thống sông bị hạ thấp, không bảo đảm dâng đạt mức +2,2 m tại Trạm thủy văn Hà Nội như quy định hiện hành.

Chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp khôi phục đáy sông để gia tăng mực nước mùa kiệt các sông chính trên lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình phục vụ đa mục tiêu"…

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm