| Hotline: 0983.970.780

Mặn giảm, Bến Tre khuyến cáo người nuôi tôm khôi phục sản xuất

Thứ Bảy 06/06/2020 , 07:41 (GMT+7)

Do tình hình hạn mặn có khuynh hướng giảm, Chi cục Thuỷ sản tỉnh Bến Tre đã ban hành công văn khuyến cáo thả nuôi tôm khôi phục sản xuất.

Theo đó, để vụ nuôi tôm nước lợ năm 2020 đạt hiệu quả, Chi cục Thủy sản khuyến cáo đến người nuôi căn cứ vào điều kiện thực tế ao nuôi của mình đẩy nhanh tiến độ thả giống tôm biển.

Mặn giảm là điều kiện thuận lợi thả nuôi tôm nước lợ. Ảnh: Minh Đảm.

Mặn giảm là điều kiện thuận lợi thả nuôi tôm nước lợ. Ảnh: Minh Đảm.

Trước khi thả nuôi, hộ dân nên lưu ý một số vấn đề như: độ mặn thích hợp từ 10-15‰, chọn nguồn gốc tôm giống rõ ràng, mật độ thả nuôi phù hợp (tôm chân trắng từ 60-80 con/m2, cỡ PL≥12mm; tôm sú từ 20-25 con/m2, cỡ PL≥15mm), thường xuyên nên theo dõi thời tiết và kết quả quan trắc môi trường,…

Trong khi thả nên chú ý áp dụng quy trình kỹ thuật từ khâu cải tạo ao, xử lý nước đến chọn con giống. Người nuôi cũng nên rải vụ tránh ảnh hưởng đến giá tôm nguyên liệu.

Đối với những hộ có điều kiện nên áp dụng biện pháp ương tôm giống trước trong diện tích nhỏ (gièo hoặc ao đất, ao lót bạt), mật độ 1.000 con/m2, ương từ 25-30 ngày, khi điều kiện thuận lợi thì tiến hành thả ra ao nuôi để rút ngắn thời gian, giảm dịch bệnh và giảm chi phí sản xuất.

Khuyến khích người nuôi tôm biển áp dụng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất như: Mô hình nuôi tôm nhiều giai đoạn; đầu tư nuôi theo bể tròn, nổi; ao nuôi lót bạt che lưới lan,…nhằm giảm dịch bệnh, tôm thu hoạch size cở lớn (20-25 con/kg) hiệu quả kinh tế cao hơn.

Trước khi thả nuôi bà con nên chú ý chọn tôm giống chất lượng tại các cơ sở uy tín. Ảnh: Minh Đảm.

Trước khi thả nuôi bà con nên chú ý chọn tôm giống chất lượng tại các cơ sở uy tín. Ảnh: Minh Đảm.

Thời gian qua, do tác động kép của hạn hán, xâm nhập mặn và đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ thủy sản trên địa bàn tỉnh nói chung và nuôi tôm nước lợ nói riêng. Tổng diện tích nuôi thủy sản thả giống đến hết tháng 5 năm 2020 đạt 36.525ha, giảm 1,28% so cùng kỳ năm 2019 và đạt 77,7% so với kế hoạch năm 2020.

Hiện nay, điều kiện thời tiết dần ổn định, độ mặn giảm và các bệnh nguy hiểm trên tôm nuôi có chiều hướng giảm. Bên cạnh đó, nhu cầu mua tôm nguyên liệu để chế biến xuất khẩu của các doanh nghiệp vẫn đang duy trì, giá tôm nguyên liệu đang ở mức người nuôi có lãi. Nhu cầu tiêu thụ tôm trên thế giới dự báo sẽ tăng mạnh trở lại khi một số nước đã khống chế thành công đại dịch Covid-19. Đây sẽ là những yếu tố thuận lợi để khôi phục sản xuất.

Xem thêm
Mô hình nuôi lươn không bùn hiệu quả cao, nông dân học hỏi làm theo

HÀ TĨNH Từ những mô hình nuôi lươn không bùn đảm bảo an toàn thực phẩm cho hiệu quả cao, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tới học tập làm theo và thành công ngoài mong đợi.

Ngư dân miền Trung tất bật chuẩn bị mùa biển mới

Đối với các ngư dân, chuyến biển đầu năm rất được xem trọng. Chuyến mở biển thuận lợi thì hoạt động khai thác hải sản cả năm sẽ bội thu tôm cá.

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ giữ đà tăng trưởng trong năm 2025

Theo Cục trưởng Cục Thủy sản Trần Đình Luân, Việt Nam có nhiều ưu điểm vượt trội về năng lực sản xuất các sản phẩm thủy sản so với các quốc gia cạnh tranh khác.

Vùng bãi ngang tấp nập, các cảng cá đìu hiu

Những ngày đầu tháng Giêng, các cảng cá tỉnh Quảng Trị đìu hiu, tàu thuyền cập cảng thưa thớt. Trong khi đó, vùng bãi ngang tấp nập, ngư dân có nguồn thu lớn.

Bình luận mới nhất