| Hotline: 0983.970.780

Một hộ dân 'dọn nhà' vào trụ sở Trung tâm chính trị TP Mỹ Tho

Thứ Năm 20/08/2020 , 08:46 (GMT+7)

Hộ dân này cho rằng đã bàn giao mặt bằng nhưng chủ đầu tư còn nợ tiền nên không có chỗ ở phải dọn vào trụ sở Trung tâm Chính trị TP Mỹ Tho.

Để phục vụ cho công trình xây dựng Trung tâm Chính trị TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, gia đình ông Võ Minh Phụng, 53 tuổi, ngụ khu phố 10, phường 5, TP Mỹ Tho phải giải tỏa, bàn giao khoảng 1.200 m2 đất. Do số diện tích này chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên gia đình ông Phụng chỉ được hỗ trợ 800 triệu đồng tiền san lấp mặt bằng và bán ưu đãi một nền nhà tái định cư ở nơi khác.

Vợ chồng ông Võ Minh Phụng đã dọn vào ở tại trụ sở Trung tâm Chính trị TP Mỹ Tho khi cơ quan này chưa xây dựng xong. Ảnh: Minh Đảm.

Vợ chồng ông Võ Minh Phụng đã dọn vào ở tại trụ sở Trung tâm Chính trị TP Mỹ Tho khi cơ quan này chưa xây dựng xong. Ảnh: Minh Đảm.

Mới đây, để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình kịp thời phục vụ đưa vào sử dụng vào dịp 2/9, Ban quản lý các dự án đầu tư TP Mỹ Tho đã đến vận động gia đình ông Võ Minh Phụng bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, khi trụ sở cơ quan này chưa xây dựng xong thì gia đình ông Võ Minh Phụng đã thu dọn hành lí đến đây ở.

Ông Phụng cho rằng, gia đình ông bàn giao hết mặt bằng và không còn nơi nào khác ở. Phía Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng TP Mỹ Tho còn “nợ” khoảng 240 triệu đồng, nên gia đình ông Phụng vào trụ sở cơ quan này ở. Vợ chồng ông không có việc làm ổn định, đứa con thì bệnh tâm thần gặp nhiều khó khăn. Khi nào phía đơn vị đầu tư cấp đủ số tiền, gia đình mới thuê nơi khác ở.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Phi Vũ, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng TP Mỹ Tho, chủ đầu tư công trình trên cho biết: Sở dĩ chưa cấp hết tiền hỗ trợ cho gia đình ông Võ Minh Phụng là do chờ quyết định của UBND TP Mỹ Tho về việc chi hỗ trợ vật liệu san lấp mặt bằng mức giá mới do UBND tỉnh phê duyệt. Đơn vị cố gắng giải quyết sớm để gia đình này thu xếp chỗ ở, ổn định cuộc sống.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.