| Hotline: 0983.970.780

Nam Trung bộ: Đảm bảo sản xuất đông xuân 2019 - 2020

Thứ Năm 06/02/2020 , 13:15 (GMT+7)

Trước tình hình các hồ chứa khu vực Nam Trung bộ đang dần cạn kiệt, Cục Trồng trọt đề nghị các địa phương điều tiết nước hợp lý, nhằm đảm bảo sản xuất vụ đông xuân (ĐX) 2019-2020.

Lúa ĐX 2019-2020 các tỉnh Nam Trung bộ vẫn ổn, sinh trưởng và phát triển tốt.

Trong 2 ngày (3-4/2), đoàn công tác Cục Trồng trọt đã đi kiểm tra, đánh giá tình hình sản xuất và nguồn nước phục vụ ĐX 2019-2020 tại các tỉnh Nam Trung bộ; đồng thời đưa ra giải pháp chủ động ứng phó khô hạn trong mùa khô sắp tới.
 

Vụ đông xuân vẫn ổn

Đó là đánh giá của ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt. Đến thời điểm này các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ hầu như vẫn chưa xảy ra thiệt hại nào đối với sản xuất nông nghiệp. Bởi các địa phương đã có sự chủ động từ đầu, nhất là cắt giảm diện tích sản xuất ở những vùng không đủ nguồn nước tưới. Cụ thể, như tại Bình Thuận vụ ĐX này cắt giảm sản xuất 15.000 ha lúa, còn Ninh Thuận cắt giảm 5.000 ha lúa.

Bên cạnh đó, các tỉnh còn có sự bố trí mùa vụ, cơ cấu cây trồng, sử dụng nguồn nước hợp lý cho cây dài ngày, ngắn ngày và có sự chuyển đổi cây trồng cạn sử dụng nguồn nước ít hơn cây lúa. “Nhờ sự chủ động này mà đến giờ này hầu như các địa phương chưa ảnh hưởng lớn đến sản xuất trồng trọt. Tuy nhiên không vì thế chủ quan mà cần tiếp tục theo dõi tình hình nguồn nước, để chủ động điều tiết nước cho sản xuất hợp lý”, ông Tùng nói.

Và để có sự chủ động, ông Tùng lưu ý, các địa phương phải thường xuyên kiểm tra nguồn nước trên các hồ chứa, cũng như theo dõi các dự báo nguồn nước. Vì theo dự báo cho thấy nguồn nước để phục vụ cho sản xuất nói chung và nước sinh hoạt nói riêng vẫn có thể thiếu bất cứ thời điểm nào, nếu chúng ta không vận hành hợp lý các công trình thủy lợi.

Về vấn đề này, ngành nông nghiệp các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để ứng phó với hạn. Trong đó tập trung theo dõi, quản lý chặt chẽ tình hình nguồn nước cũng như điều tiết sản xuất phù hợp gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những vùng không chủ động được nước tưới. Được biết, hiện lúa ĐX đang giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, trỗ…sinh trưởng và phát triển. Các địa phương đang tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.
 

Có kịch bản vụ hè thu

Theo Chi cục Thủy lợi Bình Thuận, hiện tổng lượng nước hữu ích của 17 hồ chứa nước thủy lợi trên toàn tỉnh 116,48 triệu m3/259,00 triệu m3, đạt hơn 44% so với dung tích thiết kế.

Các hồ chứa ở khu vực Nam Trung bộ đang dần cạn kiệt.

Còn tại Ninh Thuận tính đến ngày 4/2, lượng nước của 21 hồ chứa còn 66,32/194,49 triệu m3, đạt 34% so với dung tích thiết kế. Riêng hồ Đơn Dương (Lâm Đồng), lượng nước còn hơn 130/165 triệu m3, đạt 78,8% dung tích thiết kế. Tại Khánh Hòa, tổng dung tích trữ nước 19 hồ chứa chỉ đạt khoảng 58% dung tích toàn bộ.

Cũng theo các địa phương, với nguồn nước còn lại đảm bảo tưới cho vụ lúa ĐX 2019-2020 của 3 tỉnh là trên 50.000 ha. Tuy nhiên đến vụ HT chắc chắn sẽ thiếu hụt nếu thời gian tới trời không có mưa tiểu mãn. Trước tình hình này, ông Lê Thanh Tùng, giải pháp trước mắt các địa phương phải xây dựng kế hoạch xuống giống HT, một là giảm diện tích hoặc bố trí lại cây trồng phù hợp. Mặt khác, các tỉnh vẫn theo dõi diễn biến nguồn nước, nếu tích cực hơn thì cần bố trí thời vụ HT linh động hơn.

“Ngay từ bây giờ chúng ta phải xây dựng 2 kịch bản. Một kịch bản thiếu nước chúng ta sẽ triển khai như thế nào. Và, một kịch bản nếu có nguồn nước dồi dào hơn thì chúng ta sẽ mở rộng sản xuất như là hàng năm. Hai kịch bản này sẽ được xây dựng một cách kỹ lưỡng cho từng vùng sản xuất, cho từng thửa ruộng chịu sự tác động của nguồn nước của các hồ chứa và cho từng loại cây trồng phù hợp”, ông Tùng nói.

Bên cạnh đó, ngay từ bây giờ việc chuẩn bị các giống cây trồng phù hợp cũng được lãnh đạo Cục Trồng trọt lưu ý các địa phương. Nếu không sản xuất được thì sẽ chuyển sang các cây trồng khác có thời gian sinh trưởng ngắn hơn và có nhu cầu sử dụng nước ít hơn. Như vậy chúng ta vẫn chủ động được sản xuất cho vụ HT sắp tới.

Theo đại diện Chi cục Thủy lợi Khánh Hòa, nếu trong thời gian tới trời không mưa bổ sung, sau khi kết thúc vụ ĐX, toàn tỉnh chỉ có 6 hồ chứa đảm bảo nước sinh hoạt, công nghiệp và sản xuất HT. Số hồ còn lại có khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước tưới, buộc phải cắt giảm sản xuất khoảng 6.200 ha.

Tương tự, tại Ninh Thuận nếu không có mưa tiểu mãn, địa phương này sẽ cắt giảm hơn 11.000 ha HT và Bình Thuận sẽ dừng sản xuất khoảng 16.900 ha.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm