| Hotline: 0983.970.780

Người nuôi tôm hùm 'nín thở' chờ giá

Thứ Sáu 30/12/2022 , 14:59 (GMT+7)

Hiện nuôi tôm hùm ở thị xã Sông Câu (Phú Yên) đang hồi hợp chờ giá tôm hùm nhích lên để xuất bán vào dịp vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Giá tôm hùm ở mức thấp, người nuôi gặp khó

Tại vùng nuôi tôm hùm ở TX Sông Cầu đang bước vào vụ thu hoạch cung ứng cho thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu. Thông thường thời điểm này giá tôm hùm thương phẩm sẽ tăng mạnh, do nhu cầu tiêu thụ vào dịp lễ, tết tăng cao. Tuy nhiên năm nay, giá tôm hùm lại xuống thấp, khiến người nuôi gặp khó.

Người nuôi tôm hùm ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đang bước vào vụ thu hoạch sản phẩm. Ảnh: AC.

Người nuôi tôm hùm ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đang bước vào vụ thu hoạch sản phẩm. Ảnh: AC.

Ông Trần Văn Tý, một người nuôi tôm hùm ở xã Xuân Thịnh (TX Sông Cầu), than vãn: Người nuôi chỉ trông chờ vào dịp cuối năm để xuất bán bởi dịp này tôm hùm thường có giá cao hơn hẳn so với ngày thường. Ấy vậy giá quá thấp, người nuôi thu hoạch chỉ có lỗ vốn. Như gia đình vừa xuất bán khoảng 10 giỏ tôm hùm bông, nhưng giá chỉ 980.000 đồng/kg. Với giá này gia đình mới chỉ thu hồi tiền đầu tư thức ăn, chưa kể các khoản chi phí khác như con giống, nhân công…

Trong khi đó, ông Mai Văn Lem, người nuôi tôm hùm ở xã Xuân Phương (TX Sông Cầu), cho biết, năm 2022 giá tôm hùm bông thương phẩm được thu mua tốt nhất từ 1,3 - 1,4 triệu đồng/kg (loại 1), còn tôm hùm xanh dao động từ 800.000 - 850.000 đồng/kg.

Tuy nhiên do tôm hùm hiện rớt giá lại ít người thu mua nên khi người nuôi xuất bán cũng bị ép phẩm cấp. Tức là, tôm vừa đạt kích cỡ loại 1 (1kg/con) nhưng thương lái lại đánh xuống loại 2.  Do đó, người nuôi đành bán xô từ 830.000 - 850.000 đồng/kg tôm hùm bông.

“Hiện gia đình tôi có khoảng 1.000 con tôm hùm bông và khoảng 6.000 con tôm hùm xanh, trong đó hơn nửa đã đợt trọng lượng xuất bán. Tuy nhiên với giá này nếu xuất bán sẽ thua lỗ nặng, do đó gia đình quyết định chờ tôm được giá mới xuất bán”, ông Lem bày tỏ.

Về nguyên nhân giá tôm hùm ở mức thấp, theo bà Hoa, một thương lái ở Khánh Hòa chuyên thu mua tôm hùm nuôi ở TX Sông Cầu cho biết, cách nay hơn 10 ngày có tình trạng Trung Quốc đóng cửa không cho nhập khẩu tôm hùm nên dẫn đến tình trạng này. Trước đó, giá tôm bông loại 1 khoảng 800.000 đồng/kg, còn tôm hùm xanh khoảng 600.000 đồng/kg. Tuy nhiên từ ngày 26/12 đến nay, phía Trung Quốc mở cửa thông quan cho nhập khẩu tôm hùm nuôi trở lại nên giá cũng đã tăng song vẫn còn ở mức thấp.

Cũng theo bà Hoa, hiện giá thu mua tôm hùm xanh đã được thu mua khoảng 650.000 đồng/kg, còn tôm hùm bông dao động từ 850.000 - 1 triệu đồng/kg (tùy loại)

Hy vọng giá tôm hùm sẽ tăng trở lại

Bà Hoa cho biết thêm, hiện tôm hùm chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, còn thị trường nội địa tiêu thụ chiếm tỷ lệ thấp. Thông thường vào dịp Tết Nguyên đán, thị trường Trung Quốc tiêu thụ tôm hùm rất mạnh nên giá tôm tăng cao.

Người nuôi tôm hùm hy vọng giá tôm sẽ tăng trở lại vào dịp tết Nguyên đán. Ảnh: KS.

Người nuôi tôm hùm hy vọng giá tôm sẽ tăng trở lại vào dịp tết Nguyên đán. Ảnh: KS.

Những năm trước có thời điểm tôm hùm xanh có giá 1 triệu đồng/kg, còn tôm hùm bông từ 1,4 - 1,5 triệu đồng/kg. Nhưng từ khi Trung Quốc bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên việc xuất khẩu tôm hùm sang thị trường này đình trệ.

Mặt khác, mặc dù phía Trung Quốc vừa mở cửa thông quan trở lại nhưng việc kiểm soát hàng hóa rất gắt gao, thông quan hạn chế và rất chậm. Các doanh nghiệp xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Trung Quốc hiện phải đầu tư công nghệ giúp cho tôm ngủ đông để kéo dài thời gian vận chuyển tránh thiệt hại.

Trước tình hình giá tôm hùm ở mức thấp, UBND TX Sông Cầu khuyến cáo người nuôi cần theo dõi sát tình hình thị trường để xuất bán vào thời điểm thích hợp. Địa phương cũng đề nghị các doanh nghiệp thu mua tôm hùm trên địa bàn cần mở rộng thị trường nội địa nhằm giúp sản phẩm được tiêu thụ với mức giá ổn định.

Theo ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND TX Sông Cầu, năm 2022 hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị xã cơ bản ổn định, dịch bệnh trên tôm hùm nuôi được phát hiện và xử lý kịp thời. Trong năm 2022, số lượng nuôi tôm hùm thương phẩm trên địa bàn khoảng 51.800 lồng, với tổng sản lượng khoảng 1.330 tấn các loại, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2021.

Xem thêm
'Bão' giá lợn càn quét: [Bài 4] Nông hộ 'hụt hơi', doanh nghiệp chiếm sân chơi

Khi nhiều hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ 'hụt hơi', chỉ riêng năm 2024, Bình Định thu hút 7-8 dự án chăn nuôi lợn, quy mô mỗi dự án từ 24.000-36.000 con lợn thịt/lứa

Hai trường hợp tử vong ở Đồng Nai liên quan tới bệnh dại

Trước tình hình dịch bệnh dại tăng cao, gây tử vong ở người, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản chỉ đạo xử lý triệt để dịch bệnh dại trên địa bàn.

Tương lai sáng dâu tằm tơ miền núi phía Bắc [Bài 3]: Hồi sinh sau thiên tai

YÊN BÁI Vựa dâu tằm tại các huyện Trấn Yên, Văn Yên đang tiếp tục nhân rộng diện tích, đổi mới kỹ thuật chăn nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kén tằm.

Không để hết tiền là hết dự án

Nhìn từ dự án tăng cường chuỗi cây trồng an toàn phối hợp cùng JICA, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia gợi mở một số điểm khi xây dựng mô hình sắp tới.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Doanh nghiệp mong Nghị quyết 57 sớm đi vào cuộc sống

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Nghị quyết 57 được kỳ vọng là cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan nghiên cứu nhà nước, càng triển khai sớm càng đem lại hiệu quả cao.

Bàn giao hơn 15.000 cây giống phục hồi rừng

TP. HUẾ Hơn 15.000 cây giống sẽ được trồng để làm giàu rừng bản địa và rừng ngập mặn, qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong việc vệ môi trường, bảo vệ rừng.