"Cuộc khủng hoảng khí hậu đang gây ra tác động lớn với Italy, nó sẽ trở nên tồi tệ hơn và các chính trị gia đang lãng phí thời gian vào những trò hề. Chúng tôi phản đối việc chính phủ ngồi im, chúng tôi không thể im lặng khi tương lai bị bán hết cho ngành công nghiệp hóa thạch", Extinction Rebellion cho biết trong một thông báo.
Những con sông và kênh rạch nhỏ của nhiều thành phố ở Italy, từ sông Po của Turin ở phía bắc đến sông Tiber của Rome ở phía nam, cũng bị chuyển sang màu xanh lá cây trong các cuộc biểu tình tương tự.
Nhóm biểu tình khẳng định rằng thuốc nhuộm huỳnh quang là "không ảnh hưởng tới môi trường" và được sử dụng trong công nghiệp để theo dõi các vật thể dưới lòng nước. "Trong vài giờ nữa, vùng nước này sẽ trở lại như trước đây", nhóm biểu tình cho biết.
Tuy nhiên, Thị trưởng Venice Luigi Brugnaro đã lên án hành vi này, đồng thời gọi nhóm biểu tình là "những kẻ phá hoại sinh thái" và kêu gọi chính quyền Italy có biện pháp trừng phạt.
Giao thông đường thủy trên Grand Canal đã bị tạm dừng trong cuộc biểu tình hôm 9/12, và nước kênh và các cột cầu Rialto mới được tu sửa cần phải được kiểm tra vệ sinh an toàn, thị trưởng Brugnaro cho biết.
Theo hãng tin CNN, đây không phải lần đầu tiên nước Kênh Grand Canal ở Venice đổi màu. Năm 1968, nghệ sĩ người Argentina Nicolas Garcia Uriburu đã nhuộm nước Kênh Grand Canal sang màu xanh lá trong khuôn khổ triển lãm nghệ thuật thường niên Venice Biennale nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng tới các vấn đề sinh thái, quan hệ giữa thiên nhiên với nền văn minh nhân loại.
Hồi tháng 5/2023, các nhà hoạt động môi trường đã nhuộm đen đài phun nước Trevi, biểu tượng của thành phố Rome. 7 thành viên của nhóm đã đổ chất lỏng mà họ mô tả là than pha loãng xuống đài phun nước Trevi khiến nước tại đây dần chuyển sang màu đen. Cảnh sát đã phải lội xuống nước để bắt các nhà hoạt động trước sự chứng kiến của nhiều du khách. Nhiều người qua đường tỏ ra không đồng tình với hành động của nhóm.