| Hotline: 0983.970.780

Những scandal nhiễm độc thực phẩm trên thế giới: Đức xử lý vụ thịt lợn, trứng nhiễm dioxin

Thứ Tư 27/03/2019 , 08:59 (GMT+7)

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc một công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi đã bán ra sản phẩm bị nhiễm độc cho các trang trại.

Tháng 1/2011, nhà chức trách Đức đã phải ngừng hoạt động bán hàng của 4.700 trang trại nhỏ và thu hồi hàng triệu quả trứng khỏi các kệ hàng sau khi chất dioxin được tìm thấy trong thức ăn cho gà và lợn. Chính quyền cho biết việc nhiễm độc này có thể đã diễn ra từ nhiều tháng trước đó. Thông tin bất ngờ ngay lập tức gây chấn động tại Đức cũng như các quốc gia nhập khẩu thực phẩm từ Đức, theo New York Times.

-1152016175
Hàng loạt trứng gà bị loại khỏi các kệ hàng ở Đức hồi năm 2011 vì nhiễm độc dioxin. (Ảnh minh họa: Fox News)

Cơ quan chức năng Đức tin rằng chất độc dioxin phát sinh trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi vì nhà sản xuất thay chất béo thực vật bằng chất béo công nghiệp nhằm giảm thiểu chi phí.

Giới chức Đức cho biết nồng độ chất độc dioxin trong thịt lợn và trứng dường như không đủ cao để gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Tuy nhiên, sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về tính nghiêm ngặt trong các cuộc thử nghiệm thực phẩm ở Đức cũng như sự chặt chẽ của các quy định an toàn thực phẩm tại Liên minh châu Âu (EU).

Theo một cuộc khảo sát lúc bấy giờ, cứ 5 người tiêu dùng thì có một người dừng sử dụng trứng vì lo ngại. Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Ilse Aigner gọi cung cách quản lý dẫn tới mức độ hóa chất độc hại quá cao trong thức ăn chăn nuôi là “hành động tội phạm”.

“Đây là đòn giáng mạnh vào các nông dân của chúng tôi. Họ bị lôi kéo vào hoàn cảnh này bởi mưu đồ bệnh hoạn của một số người”, bà Aigner nhấn mạnh.

Bê bối nhiễm độc dioxin ở Đức được phát hiện bởi những nhà điều tra địa phương trong khi tiến hành kiểm nghiệm ngẫu nhiên các mẫu thực phẩm.

Công ty Harles & Jentzsch, nhà xản suất thức ăn chăn nuôi bị tố cáo làm nhiễm độc thức ăn cung cấp cho hàng trăm trang trại, cho biết vấn đề xảy ra khi họ trộn chất thải từ quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học vào thức ăn chăn nuôi vì nghĩ rằng nó an toàn. Công ty cho rằng ảnh hưởng của sự việc không đáng kể và đã thông báo với chính quyền lúc phát hiện vấn đề phát sinh.

Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu (EC) Frederic Vincent cho hay các cuộc kiểm tra trên trứng thu từ những trang trại bị ảnh hưởng cho thấy hàm lượng dioxin cao gấp 5 lần giới hạn hợp pháp mà EU cho phép.

Dioxin là một trong những chất gây ô nhiễm độc hại và dai dẳng nhất mà con người biết đến. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dioxin có thể được sinh ra trong tự nhiên nhưng chủ yếu chúng là sản phẩm phụ của các quy trình công nghiệp như luyện kim, tẩy bột giấy bằng clo hay sản xuất một số loại thuốc diệt cỏ, trừ sâu.

Khi xâm nhập vào cơ thể người, dioxin có thể tồn tại trong thời gian dài vì tính ổn định hóa học và khả nước được hấp thụ bởi các mô mỡ, nơi chúng tích tụ. Dioxin có thể gây ra các vấn đề về sinh sản và phát triển, làm hỏng hệ thống miễn dịch, can thiệp vào hormone và gây ung thư.

-2152016286
Nhiều con lợn tại các trang trại chịu ảnh hưởng đã bị tiêu hủy vì nghi nhiễm dioxin. (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, phát ngôn viên từ Ủy ban châu Âu Vincent lưu lý rằng mức độ dioxin trong trứng gà ở Đức không gây nguy hại tức sức khỏe con người. Đây cũng là nhận định từ nhà chức trách Đức.

Nhưng câu hỏi khiến người tiêu dùng thắc mắc và hoài nghi là vì sao nhà chức trách vẫn gấp rút thu hồi những thực phẩm nghi nhiễm dioxin khi chúng không gây hại.

Một cuộc khảo sát do tờ Bild am Sonntag thực hiện cho thấy 21% người tiêu dùng ở Đức không tin vào những lời trấn an từ chính phủ rằng mức độ dioxin trong trứng gà hay thịt lợn không đủ để gây hại tới con người.

Hệ thống sản xuất và chế biến thực phẩm của châu Âu có mối liên hệ mật thiết với nhau, đồng nghĩa việc truy tìm những sản phẩm thực phẩm nào bị nhiễm độc và ở đâu vô cùng khó khăn. Vì thế, EU khẳng định cách tốt nhất để ngăn chặn việc thực phẩm bị nhiễm dioxin là kiểm soát chặt chẽ các quy trình công nghiệp nhằm hạn chế sự hình thành dioxin.

Đây không phải lần đầu tiên tình trạng thực phẩm nhiễm dioxin được phát hiện ở châu Âu. Hồi đầu năm 2008, quan ngại về việc nồng độ dioxin trong sữa trâu dùng để làm phomat mozzarella quá cao khiến Nhật Bản và Hàn Quốc hủy nhiều đơn hàng từ Italy. Một số cáo buộc cho rằng việc đốt rác thải tại những khu vực xung quanh thành phố Napoli có thể dẫn tới tình trạng nồng độ các chất gây ung thư cao hơn trong phomat.

Cũng trong năm 2008, tất cả sản phẩm thịt lợn sản xuất tại Cộng hòa Ailen đã bị thu hồi sau khi một số mẫu thịt lợn bị phát hiện chứa lượng dioxin cao gấp 200 lần mức tiêu chuẩn. Những con lợn được cho là đã ăn phải thức ăn nhiễm độc. Vài tháng sau, khoảng 7.000 con gia súc tại 10 trang trại ở bắc Ailen bị tiêu hủy vì lo ngại ô nhiễm dioxin.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm