Ông Nguyễn Phú Đức
Ông Nguyễn Phú Đức - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch VN, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, ông đang theo dõi loạt bài Nông dân làm du lịch trên NNVN và ủng hộ các doanh nghiệp đầu tư làm “công nghiệp không khói” ở nông thôn.
Tuy nhiên theo ông Đức, hiện nay việc phân chia lợi nhuận từ khai thác du lịch chưa hợp lý, nông dân vẫn bị thiệt thòi…
Ông Đức cho biết, du lịch nông thôn - cách gọi đúng hơn là du lịch cộng đồng ở Việt Nam có 4 loại hình gồm: Du lịch miệt vườn (ĐBSCL), du lịch đồng quê (đồng bằng Bắc bộ), du lịch làng nghề và du lịch miền núi. Du lịch cộng đồng có xu hướng phát triển khoảng 10 năm nay, kể từ khi DN bắt tay vào đầu tư khai thác. Chẳng hạn trước đây Vân Long (Ninh Bình) là bãi sình lầy, DN đã cải tạo thành một khu du lịch khá sầm uất.
Tuy nhiên DN đầu tư cũng có hạn thôi, chỉ phục vụ cho các tour của họ là chính. Những thứ mà họ tận dụng làm tour thì lại không bỏ vốn ra làm. Đơn cử đình chùa trong xã Gia Vân (Ninh Bình) có tái tạo gì đâu mà DN vẫn dẫn khách vào tham quan. Sau này công trình xuống cấp thì họ có chịu trách nhiệm? Hơn nữa các di tích lịch sử cũng chưa được hưởng lợi từ khai thác tour của DN ngoài mấy đồng công đức của khách nước ngoài.
“Chúng ta gọi nông dân làm du lịch cho oai chứ họ không phải là người trực tiếp… thu tiền của khách, mà chỉ làm thuê cho DN. Tôi được biết các DN làm du lịch lợi nhuận khá nhiều nhưng trả công lao động rẻ như bèo. Họ còn tổ chức chưa tốt việc tiêu thụ sản phẩm cho người dân địa phương…”- ông Đức nói.
Theo ông, làm gì để nông dân khai thác du lịch hiệu quả?
Làm du lịch ở nông thôn không dễ bởi khu vực này còn nghèo, xuất phát điểm thấp. Ai cũng biết rằng đói nghèo và du lịch khó đứng vững trong cùng một cảnh ngộ. Nông dân khó có khả năng đi du lịch đó đây và phục vụ khách du lịch. Nhưng họ là người có sức lao động, nhiệt huyết và đầy đủ bản lĩnh để làm du lịch nếu có sự hỗ trợ tích cực của chính quyền, đoàn thể và DN. Nhà nước cần đầu tư hạ tầng cho vùng qui hoạch du lịch nông thôn và có chính sách đào tạo nông dân, nhất là đối tượng phụ nữ trong độ tuổi lao động. Hầu hết các làng quê đều thuần nông, địa phương không nên ồ ạt qui hoạch thành làng du lịch mà chỉ chọn nơi có bản sắc độc đáo riêng…