| Hotline: 0983.970.780

Phê bình Giám đốc Trung tâm Y tế chỉ đạo chẩn đoán bệnh nhẹ thành nặng

Thứ Ba 11/10/2022 , 19:31 (GMT+7)

Sở Y tế Bình Thuận đã phê bình nghiêm khắc ông Lê Huy Thuần, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Phan Thiết, do phát ngôn, ứng xử thiếu chuẩn mực...

Ngày 11/10, Sở Y tế Bình Thuận cho biết đã có thông báo về việc phê bình nghiêm khắc Giám đốc Trung tâm Y tế TP Phan Thiết ông Lê Huy Thuần, do có những hạn chế thiếu sót liên quan đến việc chỉ đạo chẩn đoán bệnh tại Trung tâm.

Theo đó, từ tháng 10/2021 đến nay, ông Lê Huy Thuần với vai trò Giám đốc Trung tâm Y tế TP Phan Thiết trong bối cảnh đơn vị gặp nhiều khó khăn, vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo, vừa chấn chỉnh cách làm việc của các khoa, phòng đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Trung tâm Y tế TP Phan Thiết đã huy động tất cả các nguồn lực hiện có quyết liệt thực hiện các biện pháp, chống dịch và đã đạt được những kết quả tích cực; bước đầu tạo niềm tin và an tâm cho nhân dân TP Phan Thiết.

Là người đứng đầu đơn vị, ông Lê Huy Thuần có những phát ngôn, ứng xử thiếu chuẩn mực của người lãnh đạo. Việc “chỉ đạo chẩn đoán tình trạng bệnh thật nặng, bệnh nhẹ thành bệnh nặng hoặc khác với tình hình bệnh hiện tại” của ông Lê Huy Thuần không có động cơ tiêu cực, vụ lợi.

Thế nhưng cách phát biểu truyền đạt ý kiến chỉ đạo điều hành tại cuộc họp như trên của ông Lê Huy Thuần dễ làm cho viên chức hiểu lầm. Bác sỹ phải chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh lý của bệnh nhân, hạn chế sai sót trong chuyên môn. Đồng thời phải đánh giá tiên lượng người bệnh cũng như phải đánh giá các nguy cơ có thể làm cho bệnh nặng lên hoặc đe dọa đến tính mạng của người bệnh để có hướng xử trí kịp thời.

Sở Y tế tỉnh xét thấy, ông Lê Huy Thuần trong nhiều năm liền luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cũng như luôn nhiệt tình, tận tụy với công việc. Hơn nữa, đây là hành vi vi phạm lần đầu, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, ông Lê Huy Thuần đã nhận thức được những hạn chế, thiếu sót trên.

Trước đó, đầu tháng 9/2022, Sở Y tế Bình Thuận có kết luận về việc ông Lê Huy Thuần, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Phan Thiết thường xuyên chỉ đạo bác sỹ trực cấp cứu chẩn đoán tình trạng bệnh thật nặng, bệnh nhẹ thành bệnh nặng hoặc khác với tình hình bệnh hiện tại. Qua xác minh của Sở Y tế Bình Thuận xác định, có việc chỉ đạo như trên của ông Lê Huy Thuần. Ngoài ra, trong các cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Phan Thiết còn có phát ngôn thiếu chuẩn mực với một số viên chức trong đơn vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm