| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu đất lâm nghiệp

Thứ Năm 26/10/2023 , 09:57 (GMT+7)

Tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi Bộ NN-PTNT về các nội dung liên quan đến dự thảo quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc điều chỉnh chỉ tiêu đất lâm nghiệp nhằm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ảnh: L.K.

Tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc điều chỉnh chỉ tiêu đất lâm nghiệp nhằm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ảnh: L.K.

Theo dự thảo Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia do Bộ NN-PTNT đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng diện tích quy hoạch lâm nghiệp của Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2023 tại thời điểm năm 2020 là gần 750.000ha. Trong đó, rừng đặc dụng hơn 133.600ha, rừng phòng trên 347.000ha, đất rừng sản xuất gần 269.100ha. Đến năm 2030, tổng diện tích rừng của tỉnh này dự kiến là 735.433ha.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo dự thảo thì chưa phù hợp với diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ NN-PTNT xem xét, cập nhật điều chỉnh chỉ tiêu đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2030 là 717.875ha. Trong số đó, gần 299.400ha là đất rừng phòng hộ, hơn 144.460ha đất rừng đặc dụng, hơn 274.000ha đất rừng sản xuất.

Về chỉ tiêu đến năm 2030, tỉnh Quảng Nam căn cứ theo quy hoạch 3 loại rừng hiện có tại Quyết định số 120 và khớp nối với các quy hoạch ngành khác; bóc tách các công trình dự án trong giai đoạn đến, bóc tách đất ở, đất sản xuất ổn định của người dân trong quy hoạch rừng đặc dụng, phòng hộ và cập nhật các diện tích đủ tiêu chí là rừng tự nhiên (rừng phục hồi trong giai đoạn vừa qua) vào quy hoạch lâm nghiệp.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu diện tích đất rừng như trên nhằm phục vụ việc bóc tách các công trình dự án phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030; giải quyết quyền lợi cho người dân nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh và phù hợp thực tế của tỉnh.

Xem thêm
Quảng Nam định hướng trở thành trung tâm công nghiệp dược liệu

Tỉnh Quảng Nam sẽ có cơ chế chính sách, nguồn lực, tạo điều kiện và thu hút doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư để phát triển cây dược liệu trên địa bàn.

Điểm tựa nhân lên mầm xanh bất tận

Hàng vạn cây xanh đã được tỉnh Tuyên Quang trồng trong dịp Tết trồng cây xuân Ất Tỵ, trở thành điểm tựa nhân thêm mầm xanh bất tận.

Nguy cơ cháy rừng ở Bà Rịa - Vũng Tàu rất cao

Đó là khẳng định của ông Ngô Thanh Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bà Rịa- -Vũng Tàu về tình hình phòng chống cháy rừng trên địa bàn đầu năm 2025.

Hương ước giữ rừng ở xứ sở 'đệ nhất đinh hương'

Nghệ An Nhờ sự đồng lòng gìn giữ, bảo vệ, coi như báu vật của bản, những rừng gỗ đinh hương quý của bản Na Hang đã sinh sôi, vươn lên xanh tốt giữa đại ngàn.

Bình luận mới nhất