| Hotline: 0983.970.780

Sinovac nói vacxin Covid-19 an toàn cho trẻ từ 6 tháng tuổi

Chủ Nhật 07/11/2021 , 07:37 (GMT+7)

Vacxin của nhà sản xuất thuốc Trung Quốc Sinovac được đánh giá an toàn với trẻ em và trẻ sơ sinh từ 6 tháng tuổi, dựa trên các dữ liệu mới nhất.

Các lọ vacxin Covid-19 của Sinovac. Ảnh: AFP.

Các lọ vacxin Covid-19 của Sinovac. Ảnh: AFP.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với SCMP, các quan chức cấp cao của Sinovac cũng tiết lộ hãng đã nộp những dữ liệu thu được từ hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đầu tiên đối với trẻ em ở Trung Quốc đại lục từ 3 đến 17 tuổi lên chính quyền ở Hong Kong.

Các thử nghiệm tập trung vào phát hiện phản ứng miễn dịch và độ an toàn của vacxin đối với trẻ em. Dữ liệu từ chiến dịch tiêm chủng hàng loạt cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi ở Trung Quốc đại lục cũng được đưa vào báo cáo để hỗ trợ những phát hiện về tính an toàn.

"Đến nay, những gì chúng tôi thấy là không có phản ứng bất lợi nghiêm trọng nào. Đây là điều tốt", tiến sĩ Gao Yongjun, giám đốc phụ trách y tế của Sinovac, cho hay.

Vacxin Covid-19 của Sinovac là một trong hai loại được sử dụng ở Hong Kong, loại còn lại đến từ công ty BioNTech, Đức.

Nhà sản xuất Trung Quốc tháng trước yêu cầu giới chức Hong Kong giảm độ tuổi tiêm chủng tối thiểu cho vacxin của mình từ 18 xuống còn 3 tuổi. Hong Kong đã hạ giới hạn độ tuổi đối với vacxin BioNTech xuống 12 hồi tháng 6.

Tiến sĩ Gao hôm 4/11 cho biết những phát hiện sơ bộ từ giai đoạn thử nghiệm thứ ba, bắt đầu vào tháng 9, cho thấy vacxin của Sinovac có "tính an toàn tốt và không phát sinh phản ứng phụ nghiêm trọng nào".

Giai đoạn thử nghiệm mới nhất được tiến hành trên 14.000 trẻ em từ 6 tháng đến 17 tuổi ở các quốc gia như Nam Phi, Chile, Philippines và Malaysia. Tác dụng của vacxin sẽ được kiểm tra sau khi trẻ tiêm đủ hai liều. Các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi hiệu quả, khả năng kích hoạt miễn dịch và độ an toàn của vacxin.

Trong 2.140 trẻ em tham gia thử nghiệm đến hiện tại, 684 trẻ đã được đánh giá về độ an toàn của vacxin. Khoảng 18,6% có phản ứng bất lợi, chủ yếu là nhức đầu và đau tại chỗ tiêm. Con số này thấp hơn mức 26,6% trong hai giai đoạn thử nghiệm đầu tiên tại đại lục.

Gao cho biết cần thêm thời gian để phân tích dữ liệu về hiệu quả của vacxin và công ty có thể đưa ra một báo cáo vào năm sau.

Theo dữ liệu từ hai giai đoạn thử nghiệm đầu tiên được công bố trên tạp chí y khoa quốc tế Lancet hồi tháng 6, hơn 96% trong 550 người tham gia đã phát triển các kháng thể chống lại virus. Phản ứng miễn dịch ở trẻ em và thanh thiếu niên cao hơn ở người lớn trong các nghiên cứu trước đây.

Các thử nghiệm cũng cho thấy vacxin an toàn cho trẻ nhỏ, với hầu hết các phản ứng có hại được báo cáo là "nhẹ" và "vừa phải", như đau tại chỗ tiêm và sốt.

Sinovac đang xem xét phát triển vacxin thế hệ tiếp theo với hy vọng sẽ bảo vệ người được tiêm tốt hơn trước virus. Phiên bản mới có thể tăng gấp đôi liều hiện tại và được thiết kế để nhắm mục tiêu cụ thể vào các biến chủng như Delta và Gamma dễ lây lan hơn.

Sinovac không nói khi nào vacxin thế hệ mới sẽ có mặt trên thị trường, nhưng theo Helen Yang, tổng giám đốc Sinovac Hong Kong, các cuộc thử nghiệm đến nay có sự tham gia của 5 đến 10 quốc gia.

(Theo SCMP, VnExpress)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm