| Hotline: 0983.970.780

Tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất lúa giống cấp xác nhận cho nông dân

Thứ Ba 09/06/2020 , 11:19 (GMT+7)

Sáng 9/6, tại huyện Tân Hiệp, BQL dự án VnSAT Kiên Giang tổ chức hội thảo tổng kết mô hình trình diễn sản xuất lúa giống cấp xác nhận 1 vụ hè thu 2020.

Mô hình được triển khai thực hiện tại Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Kênh 7B, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang, quy mô diện tích 3 ha.

Bà con xã viên tham quan, đánh giá hiệu quả mô hình rình diễn sản xuất lúa giống cấp xác nhận 1 vụ hè thu 2020, tại HTX Nông nghiệp Kênh 7B. Ảnh: Trung Chánh.

Bà con xã viên tham quan, đánh giá hiệu quả mô hình rình diễn sản xuất lúa giống cấp xác nhận 1 vụ hè thu 2020, tại HTX Nông nghiệp Kênh 7B. Ảnh: Trung Chánh.

Thực hiện mô hình, Ban quản lý (BQL) dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) Kiên Giang, phối hợp với Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp Kiên Giang tập huấn quy trình sản xuất lúa giống cấp xác nhận 1 các xã viên trong HTX. Để sản xuất lúa giống, nông dân được các cán bộ kỹ thuật tập huấn trong 5 ngày, gồm 5 chuyên đề theo quá trình phát triển, sinh trưởng của cây lúa. Từ kỹ thuật làm đất, chọn giống, ngâm ủ, gieo sạ, quản lý cỏ dại và quản lý nước, kỹ thuật bón phân, quản lý dịch hại, các giai đoạn và phương pháp khử lẫn, thu hoạch, chế biến, đóng bao, bảo quản… Ngoài ra, các cán bộ kỹ thuật dành thời gian giới thiệu về dự án VnSAT tại tỉnh Kiên Giang, những mục tiêu chung của dự án và các vấn đề liên quan.

Giám đốc HTX Nông nghiệp Kênh 7B Võ Minh Chiếu cho biết, thông qua dự án VnSAT nông dân trong HTX đã được tập huấn kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng” và “1 phải, 5 giảm”, nay nâng lên cao hơn là làm lúa giống. Qua đó, nông dân được đào tạo về các kỹ thuật tiên tiến để áp dụng vào thực tế sản suất, giúp tăng lợi nhuận, giảm tác động tiêu cực đến môi trường.

Qua đánh giá, hiệu quả kinh tế làm lúa giống đạt lợi lợi nhuận là trên 23 triệu đồng/ha, cao hơn so với làm lúa hàng hóa là 5 triệu đồng/ha. Ảnh: Trung Chánh.

Qua đánh giá, hiệu quả kinh tế làm lúa giống đạt lợi lợi nhuận là trên 23 triệu đồng/ha, cao hơn so với làm lúa hàng hóa là 5 triệu đồng/ha. Ảnh: Trung Chánh.

“Mô hình áp dụng biện pháp sạ thưa, với lượng lúa giống 80 kg/ha. Nhờ mật độ thưa nên cây lúa phát triển tốt, ít bị các dịch hại, giảm phân bón, thuốc BVTV, giảm phát thải khí nhà kính… Năng suất thu hoạch đạt gần 6,9 tấn/ha, giá bán 5.800 đồng/kg (cao hơn lúa hàng hóa 500 đồng/kg), lợi nhuận thu được là trên 23 triệu đồng/ha, cao hơn so với làm lúa hàng hóa là 5 triệu đồng/ha”, ông Chiếu đánh giá.

Ông Trần Quang Củi, Chuyên gia của dự án VnSAT Kiên Giang cho biết, tham gia dự án nông dân được chuyển giao kỹ thuật canh tác tiên tiến, thâm canh lúa bền vững, bảo vệ môi trường nông thôn được tốt hơn. Ngoài ra, HTX Nông nghiệp Kênh 7B đã được dự án VnSAT chọn đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, gồm nâng cấp và xây mới 11 cống bơm tưới, 3.000 m đường mương dẫn nước kênh 110. Từ đó, giúp phục vụ sản xuất hiệu quả hơn. Hướng tới, HTX cần thành lập tổ hợp tác nhân giống lúa, để thực hiện đa dạng dịch vụ cung cấp cho xã viên.

Xem thêm
Vịt Xiêm lai Pháp thích hợp cho chăn nuôi nhỏ lẻ

ĐBSCL Tại ĐBSCL, mô hình nuôi vịt Xiêm lai Pháp được bà con nông dân đánh giá mang lại hiệu quả cao, thích hợp cho hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, truyền thống.

Kiểm dịch tôm giống còn gặp khó

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên tôm nuôi mà một phần nguyên nhân do tôm giống gây ra, ngành chức năng đã siết chặt công tác kiểm dịch.

Nam Định: Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp 5 - 7 lần năm trước

Theo Sở NN-PTNT Nam Định, sau đợt phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 tập trung từ 30/4 - 4/5, mật độ sâu sau phun vẫn còn cao.

Quảng Ngãi xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa

Các đơn vị đã phối hợp tổ chức gieo sạ bằng máy sạ cụm 12 hàng trên diện tích 5.000m2 tại mô hình ở cánh đồng lúa xã Đức Chánh (Mộ Đức, Quảng Ngãi).