| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan bắt 3 thủ lĩnh biểu tình để ngăn bạo lực

Thứ Năm 15/10/2020 , 09:45 (GMT+7)

Chính phủ Thái Lan đã ban hành lệnh cấm tụ tập từ năm người trở lên và siết chặt hoạt động xuất bản - truyền thông có thể gây tổn hại an ninh quốc gia.

Một trong ba vị thủ lĩnh biểu tình đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ sáng 15/10. Ảnh: The Nation

Một trong ba vị thủ lĩnh biểu tình đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ sáng 15/10. Ảnh: The Nation

Sắc lệnh tình trạng khẩn ở Thái Lan cấp chính thức có hiệu lực từ rạng sớm ngày thứ Năm (15/10) nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình đông người trên đường phố thủ đô Bangkok kéo dài và leo thang trong ba tháng qua.

Khủng hoảng chính trị ở Thái Lan kéo dài nhiều tháng qua trong bối cảnh nền kinh tế đi xuống do đại dịch Covid-19 cùng với nhiều xung đột mới trong xã hội. Đa số những người biểu tình là giới trẻ, họ mặc áo đen tượng trưng cho phong trào dân chủ.

Tối qua, đám đông người biểu tình lên tới 10 nghìn người đã dựng lán trại ngay bên ngoài Tòa nhà Chính phủ Houseto và yêu cầu Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha từ chức, buộc giới chức cảnh sát phải hành động sau khi người biểu tình chặn một đoàn xe của Hoàng gia.

Kênh truyền hình quốc gia Thái Lan sang nay tuyên bố: “Việc chính phủ đưa ra một biện pháp khẩn cấp để chấm dứt tình trạng khủng hoảng hiện nay là một cách xử lý hiệu quả và kịp thời nhằm duy trì hòa bình và trật tự".

Theo đó, sắc lệnh có hiệu lực từ lúc 4 giờ sáng để cấm tụ tập đông người và cho phép chính quyền kiểm soát, không cho người dân vào những khu vực đã được chỉ định.

Điều luật tình trạng khẩn cấp vừa được chính phủ Thái Lan ban bố cũng nghiêm cấm việc "xuất bản những loại hình tin tức, truyền thông và tin nhắn điện tử ẩn chứa thông điệp có thể gây sợ hãi hoặc cố ý bóp méo tình hình, gây ra sự hiểu lầm sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, hòa bình và trật tự".

Cảnh sát chống bạo động áp sát người biểu tình ở thủ đô Bangkok ngay từ rạng sáng nay. Ảnh: RT

Cảnh sát chống bạo động áp sát người biểu tình ở thủ đô Bangkok ngay từ rạng sáng nay. Ảnh: RT

Cảnh sát chống bạo động đã được huy động tới làm nhiệm vụ từ sáng sớm nhằm trấn áp những người biểu tình ở  bên ngoài Tòa nhà Chính phủ và đã có một số va chạm xảy ra giữa lực lượng đôi bên.

Hội Luật sư Nhân quyền Thái Lan cho biết, đã có ít nhất ba trong số các thủ lĩnh biểu tình có tên Parit Chirawat, Arnon Nampha và Panupong Jadnok đã bị bắt giữ, tuy nhiên cảnh sát hiện không đưa ra bình luận nào.

Đám đông người biểu tình chặn đoàn xe chở Hoàng hậu Suthida và ra dấu ba ngón tay mang thông điệp 'hãy cút đi'. Ảnh: Reuters

Đám đông người biểu tình chặn đoàn xe chở Hoàng hậu Suthida và ra dấu ba ngón tay mang thông điệp "hãy cút đi". Ảnh: Reuters

Phong trào biểu tình nhằm lật đổ Tướng quân đội Prayut, người đã nắm quyền trong cuộc đảo chính vào năm 2014, đồng thời kêu gọi một bản Hiến pháp mới cùng với cải cách chế độ quân chủ, giảm bớt quyền lực của Hoàng gia.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm