| Hotline: 0983.970.780

Thành lập Hiệp hội Yến sào Cần Giờ

Thứ Bảy 09/03/2024 , 16:09 (GMT+7)

TP.HCM Sáng 9/3, Hiệp hội Yến sào Cần Giờ chính thức được thành lập và tổ chức Đại hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT chụp hình cùng ban lãnh đạo Hiệp hội Yến sào Cần Giờ. Ảnh: Lê Bình.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT chụp hình cùng ban lãnh đạo Hiệp hội Yến sào Cần Giờ. Ảnh: Lê Bình.

Tham gia Đại hội, có ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT; ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Chăn nuôi; ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ NN-PTNT; ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ…

Với lợi thế có Khu Dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn, huyện Cần Giờ thích hợp để phát triển nghề yến. Thực tế, việc nuôi yến tại địa phương này bắt đầu từ khá sớm so với nhiều tỉnh thành khác. Hiện, số lượng nhà yến tại huyện Cần Giờ là 519 căn, sản lượng thu hoạch bình quân 14 - 15 tấn yến thô/năm.

Tuy có nhiều tiềm năng phát triển là vậy nhưng theo ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, nghề nuôi chim yến trên địa bàn huyện còn theo lối tự phát, thiếu kết nối tiêu thụ sản phẩm.

“Đặc biệt, chúng ta vẫn chưa có quy trình sản xuất yến theo tiêu chuẩn xuất khẩu, vẫn còn tình trạng săn bắt chim yến làm suy giảm quần thể đàn... Để ngành yến phát triển bền vững, mang hiệu quả kinh tế cao, việc thành lập Hiệp hội Yến sào Cần Giờ là hết sức cần thiết”, ông Tiến Triển cho hay.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu tại đại hội. Ảnh: Lê Bình.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu tại đại hội. Ảnh: Lê Bình.

Ngày 23/12/2023, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định số 5993/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Yến sào Cần Giờ. Đây là tổ chức xã hội - nghề nghiệp trực thuộc UBND huyện Cần Giờ. Hiệp hội Yến sào Cần Giờ được kỳ vọng phát triển yến sào trở thành sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện Cần Giờ, hướng đến việc phát triển sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và xuất khẩu tổ yến.

Tại Đại hội khóa I, Ban Chấp hành Hiệp hội Yến sào Cần Giờ đã được bầu với 15 thành viên. Ông Trần Phương Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội. Các Phó Chủ tịch gồm: bà Trần Thị Lan Anh, ông Võ Văn Hồng, ông Trần Thanh Tân, ông Nguyễn Hoàng Tuấn. Hiệp hội đã có 50 tổ chức, cá nhân tham gia.

Hiệp hội Yến sào Cần Giờ là tổ chức để những người nuôi yến tại Cần Giờ liên kết với nhau, chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm, hợp tác kinh doanh. Đồng thời, đây còn là đầu mối để cung cấp thông tin thị trường, điều phối thị trường yến sào, nâng cao sức cạnh tranh thương hiệu yến sào Cần Giờ. Điều này giúp hướng tới mục tiêu hình thành thương hiệu Quốc gia, vươn tầm quốc tế, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đánh giá cao việc  UBND huyện Cần Giờ thành lập Hiệp hội Yến sào. Đây là hành động có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm không chỉ ngành yến địa phương mà còn cho cả nước.

"Nếu tập trung cho thị trường thì chắc chắn sản phẩm yến sào Cần Giờ sẽ còn phát triển rất nhiều và sẽ được ưa chuộng không chỉ trong nước mà còn trên thế giới. Rất mong, tôn chỉ mục đích, phát triển hội viên sẽ ngày càng lớn mạnh hơn", ông Phùng Đức Tiến nói.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT cũng mong muốn, Hiệp hội Yến sào Cần Giờ coi vấn đề liên kết sản xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên. Song song đó, cần phát triển thương hiệu Yến sào Cần Giờ theo hướng an toàn, bền vững, gia tăng giá trị và hiệu quả lâu dài.

Yến sào Cần Giờ được kỳ vọng trở thành sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện Cần Giờ, hướng đến xuất khẩu. Ảnh: Lê Bình.

Yến sào Cần Giờ được kỳ vọng trở thành sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện Cần Giờ, hướng đến xuất khẩu. Ảnh: Lê Bình.

“Yến sào Cần Giờ cũng cần được đẩy mạnh phát triển, trở thành sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP đặc trưng của huyện Cần Giờ, tìm kiếm cơ hội và mở rộng thị trường, hướng đến việc phát triển sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và xuất khẩu tổ yến”, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT kỳ vọng.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm