| Hotline: 0983.970.780

Thị trường giống, phân bón vụ xuân tăng cao

Thứ Ba 08/03/2022 , 15:09 (GMT+7)

Giá phân bón, giống tại tỉnh Cao Bằng thời điểm này liên tục tăng cao và chưa có dấu hiệu dừng lại, gây khó khăn cho nông dân sản xuất vụ xuân.

Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Cao Bằng vận chuyển phân bón cung ứng cho các đại lý, cửa hàng. Ảnh: Công Hải.

Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Cao Bằng vận chuyển phân bón cung ứng cho các đại lý, cửa hàng. Ảnh: Công Hải.

Theo khảo sát từ thị trường tỉnh Cao Bằng, năm 2022, các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, đặc biệt là các mặt hàng giống, phân bón nhập khẩu khan hiếm nguồn cung do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, giá các loại phân bón chủ lực như đạm, lân, kali… đang tăng rất cao, trong đó có nhiều sản phẩm hiện đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.

Xác định thời điểm bắt đầu triển khai gieo trồng vụ đông xuân là thời điểm nhu cầu phân bón tăng cao, để bảo đảm nguồn phân bón các loại cung ứng kịp thời cho bà con nông dân sản xuất vụ đông xuân, ngay từ cuối năm 2021, các đơn vị, đại lý, cơ sở kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động dự trữ nguồn hàng với nhiều chủng loại, bảo đảm chất lượng.

Lượng phân bón, giống đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân các địa phương, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hoặc tăng giá ngay cả những lúc cao điểm. Ưu tiên nhập kho các chủng loại phân bón phục vụ bón lót như: lân, NPK kích thích cho cây trồng mọc đều và phát triển ổn định, đặc biệt là các cây lương thực chính (lúa, ngô) phục vụ sản xuất.

Chị Nguyễn Thúy Lan, chủ cửa hàng phân bón, vật tư nông nghiệp Lan Khôi, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An chia sẻ: Hằng năm, vào đầu vụ xuân, nhu cầu sử dụng các loại phân bón của người dân tăng cao. Để phục vụ sản xuất, đầu vụ, chúng tôi nhập hơn 20 tấn phân bón, 5 tấn giống các loại. Hiện giá phân đạm dao động ở mức từ 17.000 - 18.000 đồng/kg, kali 14.000 đồng/kg, thuốc bảo vệ thực vật tăng từ 5 - 20% tùy loại… 

Cửa hàng lựa chọn những đơn vị sản xuất, phân phối phân bón uy tín, chất lượng để nhập phân bón sẵn sàng cung ứng cho người dân. Ngoài ra, cửa hàng còn vận chuyển phân bón đến trụ sở các xã trong huyện để phục vụ nhu cầu phân bón cho nông dân kịp thời.

Giá các mặt hàng phân bón năm nay tăng cao so với năm 2021. Ảnh: Thái Hà.

Giá các mặt hàng phân bón năm nay tăng cao so với năm 2021. Ảnh: Thái Hà.

Ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Cao Bằng thông tin: Hằng năm, dựa trên kế hoạch gieo trồng, Công ty chủ động tập kết đủ lượng phân bón các loại, kịp thời cung ứng sản xuất theo thời vụ ngay từ cuối tháng 12/2021.

Đến nay, Công ty đã tập kết dự trữ hơn 7.000 tấn phân bón các loại và vận chuyển đến các cửa hàng, đại lý trên địa bàn tỉnh để cung ứng kịp thời cho nông dân. Công ty đã cung ứng hơn 1000 tấn phân đạm, hơn 4.000 tấn phân NPK Lâm Thao, 37 tấn  kaly, gần 600 tấn supe lân... Đồng thời, Công ty tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân các cấp cung ứng hơn 300 tấn phân bón các loại cho nông dân theo hình thức chậm trả để nông dân kịp thời sản xuất vụ đông xuân.

Qua khảo sát tại các đại lý phân bón trên địa bàn tỉnh, giá các loại phân bón đang ở mức rất cao, riêng các mặt hàng đạm tăng mạnh nhất (tăng hơn 100% so năm 2021). Cụ thể, đạm Phú Mỹ giá 875.000 đồng/bao loại 50kg, đạm xanh Khánh Sinh 448.000 đồng/bao 25kg, đạm Hà Bắc giá 870.000 đồng/bao, NPK Khánh Sinh giá bán lẻ từ 160.000 - 400.000 đồng/bao 25kg, NPK Lâm Thao giá bán từ 160.000 - 245.000 đồng/bao 25kg, phân bón đầu trâu 530.000 đồng/bao, phân bón thuốc 600.000 đồng/bao, NPK Văn Điển có giá từ 240.000 - 243.000 đồng/bao loại 25kg,… 

Cùng với các mặt hàng phân bón, thị trường giống năm nay giá cũng tăng lên từ 5 - 6% so với năm 2021. Riêng dòng ngô lai CP thị trường tương đối khan hiếm hiện có giá từ 125.000 - 130.000 đồng/kg, giống NK có giá 170.000 đồng/kg, NKCP biến đổi gen chất lượng cao 185.000 đồng/kg, Bioseed 90.000 đồng/kg, ngô nếp AD600 có giá 280.000 đồng/kg, HN68 có giá 170.000 đồng/kg, NPK4.300 có giá 108.000 đồng/kg.

Giống lúa tăng khoảng 4%, trong đó, giống Nhị ưu 838 có giá 84.000 đồng/kg, Nhị ưu 63, GS55 có giá 112.000 đồng/kg, giống gạo Nhật 40.000 đồng/kg. 

Ông Triệu Văn Ngoan, xóm Lũng Rì, xã Đại Tiến, huyện Hòa An tâm sự: Năm nay, tuy giá cả mặt hàng phân bón tăng lên nhưng tôi vẫn chọn mua các loại phân bón đã sử dụng hiệu quả như: Đạm Phú Mỹ, NPK Khánh Sinh, Lâm Thao và một sản phẩm phân hữu cơ bón lót, bón thúc cho các cây trồng.

Theo kế hoạch vụ đông xuân năm 2021 - 2022, toàn tỉnh Cao Bằng phấn đấu gieo cấy 3.657ha lúa xuân, 25.308ha ngô, hơn 3.000 ha thuốc lá, 607ha đỗ tương, 316,7ha lạc, 83ha khoai tây, 371ha dong riềng...

Khách hàng chọn mua các sản phẩm về giống, phân bón phục vụ sản xuất vụ Đông - Xuân. Ảnh: Thái Hà.

Khách hàng chọn mua các sản phẩm về giống, phân bón phục vụ sản xuất vụ Đông - Xuân. Ảnh: Thái Hà.

Ông Hoàng Minh Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Cao Bằng cho biết: Trước diễn biến của giá cả thị trường vật tư nông nghiệp, ngành nông nghiệp tham mưu UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường xây dựng các phương án, giải pháp chỉ đạo sản xuất nông nghiệp gắn với thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất.

Hướng dẫn người dân sử dụng giống, bón phân theo đúng khuyến cáo nhằm giảm chi phí sản xuất. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về việc chấp hành pháp luật đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật tư, phân bón trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm tra, giám sát các loại phân bón tại các cửa hàng, đại lý được triển khai thường xuyên, đặc biệt là vào thời điểm trước mỗi vụ sản xuất nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, tránh gây thiệt hại cho người nông dân.

Các địa phương chỉ đạo cán bộ hướng dẫn nông dân gieo trồng đảm bảo theo khung thời vụ đối với từng loại cây trồng; thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật từ khâu gieo trồng đến chăm sóc, thu hoạch để có một vụ đông xuân bội thu…

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lộc Trời ghi nhận doanh thu đạt 3.849 tỷ đồng trong quý I/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời vừa công bố hoạt động kinh doanh quý I/2024 với doanh thu đạt 3.849 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2023.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.