| Hotline: 0983.970.780

Thông tin khăn tắm Trung Quốc “đẻ” ra ấu trùng không chính xác

Thứ Năm 20/03/2014 , 09:21 (GMT+7)

Những lo ngại việc ấu trùng xuất hiện trên khăn xuất xứ từ Trung Quốc là không có căn cứ.

Viện Sốt rét- Ký sinh trùng và Côn trùng TP Hồ Chí Minh kết luận những lo ngại việc ấu trùng xuất hiện trên khăn xuất xứ từ Trung Quốc tại nhà chị Nguyễn Thị Thu Thảo (khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là không có căn cứ.


Sau khi phân tích mẫu ấu trùng do Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai gửi đến xét nghiệm, Viện đã xác định đó là loài côn trùng bù mắt đang trong giai đoạn ấu trùng và nó không gây hại cho người. Theo kết quả phân tích, loài côn trùng bù mắt thuộc bộ hai cánh Diptera, lớp côn trùng Insecta. Chúng thường xuất hiện nhiều ở vùng nông thôn, vào ban đêm loại côn trùng này tập trung ở những nơi có ánh sáng như tivi, bóng đèn. 

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng và Côn trùng TP Hồ Chí Minh cũng chỉ ra rằng, giai đoạn ấu trùng của các loài côn trùng phát triển trong môi trường nước; chị Thảo ngâm khăn hai ngày, đây là thời gian đủ để ấu trùng nở ra từ trứng của các loài côn trùng.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2014, nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin về việc chị Nguyễn Thị Thu Thảo mua khăn tắm có xuất xứ từ Trung Quốc và loại khăn này đã “đẻ” ra ấu trùng lạ. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai đã gửi mẫu ấu trùng đến Viện Sốt rét-Ký sinh trùng và Côn trùng TP Hồ Chí Minh để xét nghiệm.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.