| Hotline: 0983.970.780

Thua bạc trên mạng, nam thanh niên mang dao đi cướp của

Thứ Năm 19/05/2022 , 12:39 (GMT+7)

QUẢNG NINH Công an TP Uông Bí vừa bắt giữ đối tượng cướp tài sản sau 21 giờ gây án.

Thông tin từ Công an Uông Bí, cho biết 19 giờ ngày 16/5/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố tiếp nhận trình báo của chị Vũ Thị Thu Hiền, (SN 1971, trú tại tổ 2, Tre Mai, Nam Khê) về việc khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, 1 nam thanh niên đeo khẩu trang đi bộ vào quầy hàng của chị hỏi mua hàng, sau đó bất ngờ dùng dao kề vào cổ chị Hiền uy hiếp, bắt chị mở hòm lấy tiền đựng trong chiếc túi xách bên trong có khoảng 3 triệu đồng rồi bỏ chạy về hướng đường quốc lộ 18A.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT, Công an Uông Bí triển khai thành lập ban chuyên án, huy động lực lượng với nhiều trinh sát viên dầy dạn kinh nghiệm, khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin, xác định đối tượng gây án và tổ chức bắt giữ đối tượng Lâm Văn Thuật, sinh năm 2000, trú tại thôn Thành Long, xã An Sinh, TX Đông Triều, Quảng Ninh.

Đối tượng Lâm Văn Thuật thực nghiệm lại hành vi cướp tài sản. Ảnh: CA Uông Bí

Đối tượng Lâm Văn Thuật thực nghiệm lại hành vi cướp tài sản. Ảnh: CA Uông Bí

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình. Theo đó, Thuật thường đánh bạc qua mạng xã hội, bị thua mất 100 triệu đồng.

Ngày 15/5/2022, Thuật cãi nhau với người thân trong gia đình nên điều khiển xe máy Honda Wave, BKS 14Z1 - 09575, đi từ nhà xuống phường Nam Khê, TP Uông Bí thuê nhà trọ để nghỉ và cắm xe máy cho một cửa hàng cầm đồ với giá 6 triệu đồng. Sau đó, đối tượng đi lang thang trên địa bàn phường Nam Khê, phát hiện cửa hàng nhà chị Hiền vắng người nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Thuật mang theo 01 con dao gọt hoa quả, cất vào túi xách đeo trước bụng, bịt mặt đi bộ đến cửa hàng vờ mua hàng. Lợi dụng sự mất cảnh giác của chị Hiền, Thuật dùng dao kề vào cổ chị Hiền khống chế để thực hiện hành vi cướp tài sản. Hiện, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Uông Bí đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình, nhất là những hộ gia đình kinh doanh cần chú ý quan sát và cảnh giác với các đối tượng đến mua hàng, tại cửa hàng nên lắp đặt hệ thống camera giám sát và thiết bị báo trộm, cướp… để phòng ngừa tội phạm.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm